Nga yêu cầu đóng cửa 6 ngân hàng của Ukraine tại Crimea

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga đã yêu cầu 6 ngân hàng của Ukraine dừng hoạt động tại Crimea và Sevastopol bắt đầu từ ngày 13/5.

Sáu ngân hàng của Ukraine này bao gồm Ngân hàng Terra Bank, Ngân hàng Finrostbank, Ngân hàng Tài chính và Tín dụng có trụ sở tại Kiev, Ngân hàng thương mại Financial Initiative, Ngân hàng Accent Bank và Ngân hàng Avant Bank.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, các ngân hàng nêu trên đã không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình; do vậy buộc phải đóng cửa theo pháp luật của Nga.

Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã cấm 4 ngân hàng của Ukraine hoạt động tại Crimea, trong đó có ngân hàng tư nhân lớn nhất của Ukraine là Privatbank.

Việc Crimea sáp nhập vào Nga đã gặp phải sự phản đối của Ukraine và các nước phương Tây. Bên cạnh đó, Nga cũng phải lên kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế của bán đảo này trước khi Nga và Crimea đều rơi vào khủng hoảng.

Ông Sergei Grigoryan – trưởng phân tích gia của Hiệp hội Ngân hàng Nga cho biết việc các ngân hàng hoạt động trên lãnh thổ Nga phải tuân theo các quy tắc của Nga là hoàn toàn bình thường, giống quy định của mọi quốc gia khác trên toàn thế giới. Đồng thời, hoàn toàn không có sức ép chính trị nào tác động tới các ngân hàng Ukraine từng hoạt động tại Crimea, và cho biết họ có thể nộp đơn xin giấy phép hoạt động từ Nga nếu muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine
Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Lợi nhuận của các ngân hàng trong các thương vụ ở thời điểm này chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine

Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Lợi nhuận của các ngân hàng trong các thương vụ ở thời điểm này chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước
Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, tổng khoản nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã lên tới hơn 3,5 tỷ USD.

Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước

Mua khí đốt, Nga bắt Ukraine phải trả tiền trước

VOV.VN - Tính đến thời điểm này, tổng khoản nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã lên tới hơn 3,5 tỷ USD.

Toàn bộ ngân hàng Ukraine rút khỏi Crimea trong 2 tuần tới
Toàn bộ ngân hàng Ukraine rút khỏi Crimea trong 2 tuần tới

VOV.VN - Thay vào đó, Ngân hàng thương mại quốc gia Nga RNCB – sẽ lên kế hoạch mở rộng chi nhánh tại bán đảo này.

Toàn bộ ngân hàng Ukraine rút khỏi Crimea trong 2 tuần tới

Toàn bộ ngân hàng Ukraine rút khỏi Crimea trong 2 tuần tới

VOV.VN - Thay vào đó, Ngân hàng thương mại quốc gia Nga RNCB – sẽ lên kế hoạch mở rộng chi nhánh tại bán đảo này.

Ngân hàng lớn nhất Ukraine tạm thời đóng cửa tại miền Đông
Ngân hàng lớn nhất Ukraine tạm thời đóng cửa tại miền Đông

VOV.VN - Ngay sau đó, ngân hàng lớn khác của Ukraine là Raiffeisen Bank Aval cũng thông báo tạm ngừng hoạt động tại khu vực này.

Ngân hàng lớn nhất Ukraine tạm thời đóng cửa tại miền Đông

Ngân hàng lớn nhất Ukraine tạm thời đóng cửa tại miền Đông

VOV.VN - Ngay sau đó, ngân hàng lớn khác của Ukraine là Raiffeisen Bank Aval cũng thông báo tạm ngừng hoạt động tại khu vực này.