Ngân hàng không chi tiền mới từ 5.000 đồng trở xuống dịp Tết

VOV.VN -Trước, trong và sau Tết Nguyên đán các ngân hàng không chi các loại tiền mới in (nếu còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông.

Tại cuộc họp báo sáng nay (12/1) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN khẳng định, NHNN không phát hành mới tiền mệnh giá nhỏ dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo ông Tú, NHNN tiếp tục chủ trương sử dụng tiền mệnh giá nhỏ lẻ một cách hợp lý tiết kiệm trong dịp Tết Nguyên đán như 3 năm trước đã làm. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các NHTM trước, trong và sau Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm việc đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ, không chi các loại tiền mới in (nếu còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân.

Ông Tú cho biết, NHNN cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và truyền thông, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân sử dụng tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm, hợp lý, đúng chức năng khi tham gia lễ hội, đền, chùa…

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương nếu cần thiết sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép tại các khu di tích đền, chù, lễ hội hoặc kinh doanh trên mạng, gây ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ, đến văn hóa và hình ảnh của đồng tiền Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không in mới tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng
Không in mới tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN -NHNN vẫn duy trì dự trữ một lượng tiền mệnh giá nhỏ đủ tiêu chuẩn lưu thông để đảm bảo cung ứng nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết.

Không in mới tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

Không in mới tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN -NHNN vẫn duy trì dự trữ một lượng tiền mệnh giá nhỏ đủ tiêu chuẩn lưu thông để đảm bảo cung ứng nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết.

Ngân hàng kiểm soát chặt việc đổi tiền mới dịp Tết
Ngân hàng kiểm soát chặt việc đổi tiền mới dịp Tết

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn số về việc đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán 2016.

Ngân hàng kiểm soát chặt việc đổi tiền mới dịp Tết

Ngân hàng kiểm soát chặt việc đổi tiền mới dịp Tết

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn số về việc đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán 2016.

Người nước ngoài bị rượt đuổi trên phố vì dùng tiền giả đổi tiền thật
Người nước ngoài bị rượt đuổi trên phố vì dùng tiền giả đổi tiền thật

VOV.VN - Sau khi đổi tiền cho một người nước ngoài, chủ tiệm tạp hóa phát hiện tiền giả liền hô hoán người thân truy đuổi.

Người nước ngoài bị rượt đuổi trên phố vì dùng tiền giả đổi tiền thật

Người nước ngoài bị rượt đuổi trên phố vì dùng tiền giả đổi tiền thật

VOV.VN - Sau khi đổi tiền cho một người nước ngoài, chủ tiệm tạp hóa phát hiện tiền giả liền hô hoán người thân truy đuổi.

Thủ tướng chỉ đạo sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, tiết kiệm trong dịp Tết
Thủ tướng chỉ đạo sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, tiết kiệm trong dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp quản lý sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết.

Thủ tướng chỉ đạo sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, tiết kiệm trong dịp Tết

Thủ tướng chỉ đạo sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, tiết kiệm trong dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp quản lý sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết.

Tốn 300 tỷ đồng/năm để in tiền mệnh giá nhỏ
Tốn 300 tỷ đồng/năm để in tiền mệnh giá nhỏ

VOV.VN - Năm nay, NHNN khẳng định sẽ không in mới tiền có mệnh giá từ 2.000 đồng trở xuống và sẽ đưa vào lưu thông lượng tiền sẵn có.

Tốn 300 tỷ đồng/năm để in tiền mệnh giá nhỏ

Tốn 300 tỷ đồng/năm để in tiền mệnh giá nhỏ

VOV.VN - Năm nay, NHNN khẳng định sẽ không in mới tiền có mệnh giá từ 2.000 đồng trở xuống và sẽ đưa vào lưu thông lượng tiền sẵn có.