Ngân hàng Thế giới lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Lào

VOV.VN - Thông báo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, tăng trưởng kinh tế của Lào năm 2022 là 3,5% và năm 2023 là 3,8%.

Báo cáo chỉ rằng, mặc dù do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và nằm trong bối cảnh chung của nền kinh tế toàn cầu, song trong năm nay và năm 2023 tăng trưởng của Lào vẫn có tín hiệu khả quan.

Đây là dự báo có cơ sở bởi hiện nay Lào đang thực hiện đồng bộ các biện pháp để phục hồi lại ngành du lịch, một trong những ngành nghề đem lại doanh thu lớn cho nguồn ngân sách của Lào. Ngoài ra, công tác tổ chức tiêm vaccine trên diện rộng, chuẩn bị sẵn sàng các loại hình hình dịch vụ, vận tải, cơ sở hạ tầng để tiếp đón khách du lịch trở lại đang được tích cực triển khai.

Cùng với đó, Chính phủ Lào thực hiện các chính sách khuyến khích nhằm tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông sản, cây công nghiệp và gia súc lấy thịt xuất khẩu sang thị trường tiềm năng. Năm 2021, Lào đã xuất khẩu lô gạo chất lượng cao đầu tiên sang thị trường châu Âu.

Chính phủ Lào cũng tận dụng thế mạnh của đường sắt để thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế, đặc biệt là những nơi trọng điểm, tập trung triển khai các cụm bản phát triển để ổn định đời sống của bà con người dân ở vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách và thu hút các nhà đầu thư trong và ngoài nước, Chính phủ Lào cũng có những chính sách ưu đãi mới cho khai thác khoáng sản.

Hai năm qua, kinh tế Lào bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, Chính phủ nước này đã đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp như miễn giảm các loại thuế để kích cầu cũng như các chính sách hỗ trợ người dân sớm vượt qua dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào
Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào

VOV.VN - Báo chí Lào ngày 3/8 đưa tin, lạm phát gia tăng và đồng Kip suy yếu được cho là một phần nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế Lào.

Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào

Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào

VOV.VN - Báo chí Lào ngày 3/8 đưa tin, lạm phát gia tăng và đồng Kip suy yếu được cho là một phần nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế Lào.

Kỳ vọng phát triển kinh tế Lào nhờ vào nguồn lao động trẻ
Kỳ vọng phát triển kinh tế Lào nhờ vào nguồn lao động trẻ

VOV.VN - Lào đang kỳ vọng rất lớn vào phát triển của lực lượng sản xuất trong nước khi nguồn lao động trẻ đang chiếm 60% dân số cả nước.

Kỳ vọng phát triển kinh tế Lào nhờ vào nguồn lao động trẻ

Kỳ vọng phát triển kinh tế Lào nhờ vào nguồn lao động trẻ

VOV.VN - Lào đang kỳ vọng rất lớn vào phát triển của lực lượng sản xuất trong nước khi nguồn lao động trẻ đang chiếm 60% dân số cả nước.

Lào điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020
Lào điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020

VOV.VN - Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) mới đây nhận định, dịch Covid-19 kéo dài sẽ làm kinh tế Lào tăng trưởng âm, ở mức -0.5%.

Lào điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020

Lào điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020

VOV.VN - Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) mới đây nhận định, dịch Covid-19 kéo dài sẽ làm kinh tế Lào tăng trưởng âm, ở mức -0.5%.