Ngân hàng Thế giới tiếp tục tài trợ Việt Nam 1 tỉ USD/năm

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới sẽ ngừng tài trợ ngay nếu phát hiện các khoản tiền này bị tham nhũng.

Tại cuộc họp báo hôm 28/11 tại Hà Nội, Quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Martin Rama, khẳng định Ngân hàng Thế giới tiếp tục tài trợ mỗi năm khoảng 1 tỉ USD giúp Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 2 ngày 4 và 5-12 tới, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị, đại diện Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và tiến trình cải cách của Việt Nam, thủ tục viện trợ và phương thức ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên