Ngành Công nghiệp tại Thái Nguyên khởi đầu thuận lợi

VOV.VN - Ngay trong những tháng đầu năm, không khí lao động, sản xuất diễn ra sôi nổi ở hầu khắp các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là tín hiệu tích cực, một khởi đầu thuận lợi để ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Ngay từ đầu giờ sáng, hàng trăm công nhân của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên đã hăng say vào ca, bám máy. Năm 2025, Công ty Cổ phần xi măng La Hiên phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ trên 630.000 tấn xi măng các loại, đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 400 lao động, với mức thu nhập bình quân gần 12 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Quang Khải, Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng La Hiên, cho biết: "Ngay từ đầu giờ sáng không khí lao động sản xuất của công ty xi măng La Hiên đã vô cùng sôi động, khẩn trương. Ngay sau lưng tôi là dây truyền sản xuất đang chạy hết công suất dể kịp tiến độ giao hàng trong buổi sáng hôm nay".

Năm nay, nhiều đơn hàng đã được Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương mại TNG ký hợp đồng sớm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp đề ra mục tiêu tăng trưởng của năm nay.

Ông Lưu Đức Huy, Giám đốc Chi nhánh may Đại Từ, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương mại TNG, cho biết: Để hoàn thành mục tiêu này, doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công việc, ra tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Theo ông Huy: "Để hoàn thành mục tiêu kinh doanh của năm 2025, đối với phòng kinh doanh cần bám sát thị trường và mở rộng thị trường. Đối với sản xuất cần áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất các công đoạn, chất lượng sản phẩm để giảm giá thành tăng sức cạnh tranh trên thị trường".

Năm 2025, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt gấn 10.000 tỷ đồng, sản xuất gang lò cao trên 175.000 tấn, phôi thép đạt trên 250.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ trên 730.000 tấn thép các loại, tạo việc làm ổn định cho gần 3.200 lao động, với mức thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, ông Hà Tuấn Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, cho biết: "Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2025. Ngay từ ngày đầu tháng đầu chúng tôi làm tốt công tác tái cơ cấu. Thứ hai xử lý dự án giai đoạn 2 theo chỉ đạo của Bộ, Ban, Ngành trung ương, Chính phủ. Thứ ba sản xuất phải đảm bảo an toàn đảm bảo kế hoạch Tổng Công ty thép đề ra".

Có thể thấy, những khởi đầu thuận lợi trong những tháng đầu năm đã tạo đà cho sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên phát triển, góp phần vào thắng lợi đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5 % trở lên, vượt 2% so với mục tiêu được Chính phủ giao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu 540 tỷ đồng nối Bắc Giang - Thái Nguyên thiếu đường dẫn
Cầu 540 tỷ đồng nối Bắc Giang - Thái Nguyên thiếu đường dẫn

VOV.VN - Cây cầu Hoà Sơn có kinh phí hơn 540 tỷ đồng, nối tỉnh Bắc Giang với Thái Nguyên dù đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, do còn vướng 20 vị trí cột điện trên đường dẫn.

Cầu 540 tỷ đồng nối Bắc Giang - Thái Nguyên thiếu đường dẫn

Cầu 540 tỷ đồng nối Bắc Giang - Thái Nguyên thiếu đường dẫn

VOV.VN - Cây cầu Hoà Sơn có kinh phí hơn 540 tỷ đồng, nối tỉnh Bắc Giang với Thái Nguyên dù đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, do còn vướng 20 vị trí cột điện trên đường dẫn.

Hàng thiết yếu ở Thái Nguyên đầy đủ, thịt và rau xanh tăng giá
Hàng thiết yếu ở Thái Nguyên đầy đủ, thịt và rau xanh tăng giá

VOV.VN - Tại thành phố Thái Nguyên, mặt hàng rau xanh, thịt lợn có tăng nhưng mặt hàng thiết yếu như nước, mỳ tôm… không tăng giá, thậm chí một số tiểu thương giảm 50% giá bán hoặc tặng cho các đoàn mua để đưa vào tiếp tế cho vùng ngập lũ.

Hàng thiết yếu ở Thái Nguyên đầy đủ, thịt và rau xanh tăng giá

Hàng thiết yếu ở Thái Nguyên đầy đủ, thịt và rau xanh tăng giá

VOV.VN - Tại thành phố Thái Nguyên, mặt hàng rau xanh, thịt lợn có tăng nhưng mặt hàng thiết yếu như nước, mỳ tôm… không tăng giá, thậm chí một số tiểu thương giảm 50% giá bán hoặc tặng cho các đoàn mua để đưa vào tiếp tế cho vùng ngập lũ.

Thái Nguyên định hướng phát triển cây quế thành cây trồng chủ lực
Thái Nguyên định hướng phát triển cây quế thành cây trồng chủ lực

VOV.VN - Theo đề án phát triển cây trồng chủ lực của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, cây quế được xác định là một trong sáu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Theo đó, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025, diện tích trồng quế đạt 6.500 ha, năm 2030 đạt 11.500 ha. 

Thái Nguyên định hướng phát triển cây quế thành cây trồng chủ lực

Thái Nguyên định hướng phát triển cây quế thành cây trồng chủ lực

VOV.VN - Theo đề án phát triển cây trồng chủ lực của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, cây quế được xác định là một trong sáu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Theo đó, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025, diện tích trồng quế đạt 6.500 ha, năm 2030 đạt 11.500 ha.