Ngành than khẩn trương ổn định sản xuất trở lại sau bão số 3

VOV.VN - Các đơn vị ngành than tại Quảng Ninh đang lần lượt sản xuất trở lại, tiếp tục khắc phục hậu quả từ bão số 3 để ổn định việc làm cho người lao động và cung cấp than cho các ngành sản xuất khác.

Để tập trung phòng chống bão số 3, việc sản xuất tại các đơn vị than hầm lò, lộ thiên đều tạm ngừng từ 6/9. Mặc dù Quảng Ninh bị mất điện lưới trên diện rộng nhưng các mỏ vẫn duy trì bơm thoát nước hầm lò và các moong bằng hệ thống máy phát điện dự phòng, ứng trực xử lý các tình huống phát sinh. Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TKV, bão số 3 đã làm hư hỏng hầu hết nhà xưởng kết cấu mái tôn, mái kính, nhà cấp 4; gián đoạn đường vận tải và hệ thống điện nội bộ. 

Từ ngày 8/9, ngay sau khi bão qua, các đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và máy móc để khắc phục hậu quả. Trong đó tập trung bơm thoát nước trong lò, thông gió trong điều kiện chưa có lưới điện hoặc lưới điện hoạt động chưa ổn định; kiểm tra, rà soát, củng cố các khu vực, các vị trí xung yếu tránh nguy cơ sạt lở như tầng khai thác than lộ thiên và bãi thải mỏ…

Ông Ngô Xuân Thuỷ, Phó Giám đốc Công ty Than Mông Dương cho biết: "Trước khi bão số 3 đổ bộ chúng tôi đã có chuẩn bị đầy đủ phòng chống bão từ mặt bằng cho tới hầm lò. Với hầm lò thì tập trung vào hầm bơm, trạm điện, trạm máy phát đầy đủ. Sau cơn bão thì hệ thống mặt bằng có 1 số vị trí bị tốc mái, cây cối bị gãy đổ, các công trình phục vụ cho sản xuất cơ bản đảm bảo không ảnh hưởng nhiều. Đối với sản xuất thì đến đêm 10/9 đã có điện lưới, chúng tôi huy động được 98% nhân lực đi làm".

Cùng với khu vực dân cư, các khu vực sản xuất của ngành than được Quảng Ninh ưu tiên hàng đầu trong khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp điện lưới trở lại để ổn định sản xuất. Từ tối 8/9, nhiều đơn vị hầm lò đã sớm có điện lưới như Quang Hanh, lần lượt sau đó là Thống Nhất, Mông Dương, Khe Chàm, Dương Huy… Các đơn vị sản xuất than lộ thiên như Đèo Nai – Cọc Sáu, Cao Sơn cũng “khắc phục hậu quả tới đâu sản xuất tới đấy” từ 8/9. Đồng thời với tái khởi động sản xuất là công tác đảm bảo an toàn, nhất là tại các khu vực khai thác hầm lò sau nhiều ngày dừng hoạt động. Từ những ca đầu tiên, các đơn vị đã ghi nhận lượng công nhân đi làm từ 70% trở lên, sản lượng than sản xuất đạt 3.000-6.000 tấn/ngày.

Ông Đỗ Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn cho biết: "Hiện nay công ty đang tập trung vào củng cố các hệ thống đường điện, bơm nước và đã hoàn thiện được các hệ thống, đi vào ổn định sản xuất từ ca 2 ngày 10/9. Than sản xuất từ ca 1 ngày 11/9 đã ra than, tiếp tục chuẩn bị cho công tác tiêu thụ ổn định. Đến hết ca 1 ngày 12/9, dự kiến than đạt 2.500 tấn/ngày".

Từ sáng 11/9, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức kéo than mỏ từ các đơn vị trong vùng Cẩm Phả và xuất những tấn than đầu tiên sau bão số 3. Các đơn vị kho vận cũng tiến hành kiểm tra, rà soát kho than, chuẩn bị nguồn than để sẵn sàng cấp cho sản xuất điện và các khách hàng. Dự kiến ngày 13/9, lần lượt tất cả các đơn vị còn lại của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV ở Quảng Ninh sẽ được cấp điện lưới ổn định trở lại, sản xuất đầy đủ 3 ca, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số tổ máy tại các nhà máy điện ở Quảng Ninh ngừng phát điện do sự cố lưới điện
Một số tổ máy tại các nhà máy điện ở Quảng Ninh ngừng phát điện do sự cố lưới điện

VOV.VN - Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, một số tổ máy tại các nhà máy điện ở Quảng Ninh đang phải tạm ngừng hoạt động do sự cố lưới điện.

Một số tổ máy tại các nhà máy điện ở Quảng Ninh ngừng phát điện do sự cố lưới điện

Một số tổ máy tại các nhà máy điện ở Quảng Ninh ngừng phát điện do sự cố lưới điện

VOV.VN - Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, một số tổ máy tại các nhà máy điện ở Quảng Ninh đang phải tạm ngừng hoạt động do sự cố lưới điện.

Đặc sản nổi tiếng Quảng Ninh có tên rất lạ, thực khách săn lùng
Đặc sản nổi tiếng Quảng Ninh có tên rất lạ, thực khách săn lùng

VOV.VN - Ngoài gà Tiên Yên nức tiếng, cà sáy cũng là một món ăn đặc sản của Quảng Ninh được người dân yêu thích, bởi thịt thơm, nạc mà không khô. Cà sáy là một giống vịt lai với ngan được người dân Tiên Yên (Quảng Ninh) nuôi từ rất lâu.

Đặc sản nổi tiếng Quảng Ninh có tên rất lạ, thực khách săn lùng

Đặc sản nổi tiếng Quảng Ninh có tên rất lạ, thực khách săn lùng

VOV.VN - Ngoài gà Tiên Yên nức tiếng, cà sáy cũng là một món ăn đặc sản của Quảng Ninh được người dân yêu thích, bởi thịt thơm, nạc mà không khô. Cà sáy là một giống vịt lai với ngan được người dân Tiên Yên (Quảng Ninh) nuôi từ rất lâu.