Ngày Việt Nam tại Nga- đưa hình ảnh đẹp của Việt Nam đến với người dân Nga

VOV.VN - "Ngày Việt Nam tại Nga” chính thức khai mạc ngày 12/10 tại Tổ hợp Đa chức năng Incentra-Moscow, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, thương mại kéo dài 3 ngày. Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và Công ty Incentra tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilyichev, đại diện các bộ, ngành và địa phương hai nước cùng đông đảo người dân, doanh nghiệp Nga.

Được tổ chức trong bối cảnh hai nước đứng trước nhiều cơ hội hợp tác, nhất là về kinh tế, sự kiện “Ngày Việt Nam tại Nga”  nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân Nga và thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Chính phủ và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga đã ủng hộ sự kiện này và nêu rõ: "Trong bối cảnh hiện nay, việc củng cố và tăng cường hợp tác kinh tế song phương nhằm chống lại sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội mỗi nước là một đòi hỏi tất yếu khách quan và là hành động vô cùng cần thiết. Vì vậy, sáng kiến tổ chức “Ngày Việt Nam tại Nga”, với sự góp mặt của trên 50 doanh nghiệ Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, đồ uống, may mặc, cơ khí chế tạo và hoạt động kết nối giao thương của trên 150 doanh nghiệp 2 nước là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp 2 nước liên kết, hợp tác với nhau chặt chẽ hơn, giúp người tiêu dùng Nga có nhiều cơ hội sử dụng hàng hóa có chất lượng và giá cả phù hợp từ Việt Nam."

Tiếp đó, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilyichev bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác Việt Nam - Liên bang Nga luôn bền vững kể cả trong bối cảnh khó khăn như hiện nay và khẳng định: "Việt Nam là đối tác quan trọng đối với Liên bang Nga. Chúng tôi luôn tin tưởng phía Việt Nam qua các buổi làm việc và chúng tôi sẽ luôn thực hiện đầy đủ các cam kết để tạo điều kiện kinh doanh cho các công ty Việt Nam tại thị trường Nga.

Ngay sau lễ khai mạc là Diễn đàn doanh nghiệp quy tụ trên 100 doanh nghiệp, tập trung thảo luận về các vấn đề cấp thiết trong hợp tác thương mại và đầu tư hai nước như triển vọng xuất nhập khẩu, tháo gỡ một số vướng mắc trong thanh quyết toán và vận tải hàng hóa… Là một trong những doanh nghiệp từ Việt Nam sang tham dự “Ngày Việt Nam tại Nga” và Diễn đàn doanh nghiệp lần này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Nafoods cho biết, thời gian qua Nafoods gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng đô la bị trượt giá.

Tuy vậy, ông Hùng khẳng định: "Chúng tôi đã có mặt ở thị trường Nga 4 năm nay, các sản phẩm của Nafoods có mặt tại chợ và 12 siêu thị lớn. Đến với ngày Việt Nam tại LB Nga chúng tôi kỳ vọng tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, với sản phẩm nông sản trong chuỗi giá trị từ giống, quản lý vùng trồng đến nhà máy xuất khẩu, với bề dày 28 năm của Tập đoàn và đã xuất khẩu đi 70 nước, tin rằng chúng tôi sẽ phát triển trong thời gian tới.

Cùng với Triển lãm hàng Việt Nam, sự kiện “Ngày Việt Nam tại Nga” còn có các hoạt động biểu diễn văn nghệ, giới thiệu ẩm thực và văn hóa truyền thống của Việt Nam. Diễn ra trong 3 ngày từ 12 đến 15/10, “Ngày Việt Nam tại Nga” hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp Nga đến tham quan tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác song phương, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Liên bang Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại
Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại

VOV.VN - Sau thời kỳ COVID-19, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam đã dần tăng trưởng trở lại, với 634 triệu USD năm 2022, và đạt 413 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.

Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại

Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại

VOV.VN - Sau thời kỳ COVID-19, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam đã dần tăng trưởng trở lại, với 634 triệu USD năm 2022, và đạt 413 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (12/10), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdeko.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (12/10), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdeko.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Columbia muốn tìm hiểu sâu hơn mô hình CNXH ở Việt Nam
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Columbia muốn tìm hiểu sâu hơn mô hình CNXH ở Việt Nam

VOV.VN - Lãnh đạo Đảng Cộng sản Columbia mong muốn được nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đặc biệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Columbia muốn tìm hiểu sâu hơn mô hình CNXH ở Việt Nam

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Columbia muốn tìm hiểu sâu hơn mô hình CNXH ở Việt Nam

VOV.VN - Lãnh đạo Đảng Cộng sản Columbia mong muốn được nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đặc biệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.