Nghề nuôi ong đem lại giá trị gần 250 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Nghề nuôi ong mật ở tỉnh Sơn La đã đạt mức tăng trưởng khá trong những năm gần đây. Sản lượng mật giao động từ 3.200-3.500 tấn/năm; sản lượng phấn hoa đạt 200-230 tấn/năm... Giá trị từ mật ong và các phụ phẩm từ ong khoảng 230-250 tỷ đồng/năm.

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo (Dự án 3) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tỉnh Sơn La đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất. Toàn tỉnh Sơn La  hiện có 48 chi hội nuôi ong mật, với hơn 2.100 hội viên; có 7 hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh mật ong. Các hộ nuôi ong mật đã áp dụng phương pháp nuôi ong theo thùng kế (tức là từ thùng ong chính thực hiện kê thêm một tầng nữa).

Phương pháp này có nhiều ưu điểm vượt trội so với nuôi ong ở thùng đơn truyền thống. Bởi nuôi theo thùng kế, đàn ong lớn nhanh nên năng suất mật cao; hàm lượng thủy phần dưới 20%. Khi thu hoạch mật, người nuôi chỉ cần lấy các cầu ở tầng kế ra mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động đẻ trứng của ong chúa và nuôi dưỡng ấu trùng của ong thợ ở tầng trệt. Nhờ đó, mật ong thơm ngon hơn phương pháp nuôi ong truyền thống.

Năm 2014 mật ong Sơn La được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể; năm 2019, sản phẩm mật ong của một số cơ sở sản xuất, hộ nông dân được công nhận là sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng cà phê, nông dân Sơn La thành triệu phú
Trồng cà phê, nông dân Sơn La thành triệu phú

VOV.VN - Phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, cây cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm cho nông dân Sơn La. 

Trồng cà phê, nông dân Sơn La thành triệu phú

Trồng cà phê, nông dân Sơn La thành triệu phú

VOV.VN - Phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, cây cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm cho nông dân Sơn La. 

Loại lá vừa cay vừa đắng, xuất khẩu thu 22 tỷ đồng
Loại lá vừa cay vừa đắng, xuất khẩu thu 22 tỷ đồng

VOV.VN - Lá cây nguyệt quế không chỉ dùng để nấu ăn mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nên được nước ngoài ưa chuộng, khiến kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng đột biến.

Loại lá vừa cay vừa đắng, xuất khẩu thu 22 tỷ đồng

Loại lá vừa cay vừa đắng, xuất khẩu thu 22 tỷ đồng

VOV.VN - Lá cây nguyệt quế không chỉ dùng để nấu ăn mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nên được nước ngoài ưa chuộng, khiến kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng đột biến.

Sơn La được cấp 4 mã số vùng trồng cho cây chanh leo
Sơn La được cấp 4 mã số vùng trồng cho cây chanh leo

VOV.VN - Sơn La hiện có trên 750 ha chanh leo, năng suất bình quân đạt 94 tạ/ha, sản lượng trên 67.000 tấn/năm.

Sơn La được cấp 4 mã số vùng trồng cho cây chanh leo

Sơn La được cấp 4 mã số vùng trồng cho cây chanh leo

VOV.VN - Sơn La hiện có trên 750 ha chanh leo, năng suất bình quân đạt 94 tạ/ha, sản lượng trên 67.000 tấn/năm.