Nghêu Bến Tre đạt tiêu chuẩn chứng nhận MSC lần 3

VOV.VN - Ngày 28/5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh Bến Tre cho biết: Nghề sản xuất và khai thác nghêu Bến Tre vừa được Hội đồng quản lý biển Quốc tế công nhận con nghêu đạt tiêu chuẩn MSC. Đây là lần thứ 3 nghêu Bến Tre đạt tiêu chuẩn này.

Hiện nay, diện tích nghêu tỉnh Bến Tre có  gần 3.000 ha nghêu thương phẩm do 7 hợp tác xã quản lý chủ yếu các huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại với gần 20.000 xã viên, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động; trong đó nghêu giống trên 580ha, nghêu thịt hơn 2.300 ha cho sản lượng đạt gần 4.500 tấn.

Nhờ áp dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật nhất là phòng chống dịch bệnh, nên nghề nuôi nghêu ở Bến Tre ngày càng phát triển. Năng suất nghêu của tỉnh Bến Tre đạt năng suất 15 tấn/ha mặt nước cho thu nhập từ 300-400 triệu đồng.

Thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã tích cực hỗ trợ nghề nuôi nghêu Bến Tre phát triển nhất là nâng cao chất lượng, năng suất; xây dựng chỉ dẫn địa lý; bảo tồn nguồn lợi nghêu giống bố mẹ, khai thác hợp lý và bảo vệ tốt nguồn nghêu giống tự nhiên hiện có,  thúc đẩy liên kết ngang, liên kết dọc để phát triển thương hiệu MSC đối với con nghêu Bến Tre trên thị trường trong nước và quốc tế; Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.  Đến nay, tất cả các vùng nghêu tập trung đều được kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Nghề nghêu Bến Tre vừa được cấp chứng nhận MSC lần 3 từ tháng 5 năm nay đến tháng 5 năm tới như là “ giấy thông hành”, phát huy giá trị, tính cạnh tranh của con nghêu, là một lợi thế để đưa đi xuất khẩu, là cơ hội để quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại nhằm khai thác lợi thế đó để mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, Bến Tre mở rộng diện tích nuôi nghêu tiềm năng đến 15.000 ha trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghêu Tiền Giang được cấp chứng nhận Quốc tế ACS mở ra triển vọng xuất khẩu
Nghêu Tiền Giang được cấp chứng nhận Quốc tế ACS mở ra triển vọng xuất khẩu

VOV.VN - Vùng nuôi nghêu Gò Công, tỉnh Tiền Giang trở thành vùng nuôi nghêu thứ 4 của cả nước và thứ 2 vùng ĐBSCL đạt tiêu chuẩn ASC, mở ra triển vọng đối với nghề nuôi nghêu thương phẩm theo hướng bền vững, chất lượng, phục vụ xuất khẩu.

Nghêu Tiền Giang được cấp chứng nhận Quốc tế ACS mở ra triển vọng xuất khẩu

Nghêu Tiền Giang được cấp chứng nhận Quốc tế ACS mở ra triển vọng xuất khẩu

VOV.VN - Vùng nuôi nghêu Gò Công, tỉnh Tiền Giang trở thành vùng nuôi nghêu thứ 4 của cả nước và thứ 2 vùng ĐBSCL đạt tiêu chuẩn ASC, mở ra triển vọng đối với nghề nuôi nghêu thương phẩm theo hướng bền vững, chất lượng, phục vụ xuất khẩu.

Kiên Giang cấm khai thác nghêu lụa, sò huyết, hến tại vùng ven bờ biển từ ngày 1/7
Kiên Giang cấm khai thác nghêu lụa, sò huyết, hến tại vùng ven bờ biển từ ngày 1/7

VOV.VN - Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Kiên Giang vừa ban hành văn bản cấm tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m không được phép khai thác nghêu lụa, sò huyết, hến tại vùng ven bờ biển Kiên Giang từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023.

Kiên Giang cấm khai thác nghêu lụa, sò huyết, hến tại vùng ven bờ biển từ ngày 1/7

Kiên Giang cấm khai thác nghêu lụa, sò huyết, hến tại vùng ven bờ biển từ ngày 1/7

VOV.VN - Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Kiên Giang vừa ban hành văn bản cấm tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m không được phép khai thác nghêu lụa, sò huyết, hến tại vùng ven bờ biển Kiên Giang từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023.

Tái diễn tình trạng khai thác nghêu giống trái phép
Tái diễn tình trạng khai thác nghêu giống trái phép

VOV.VN - Những ngày qua, hàng trăm người dân đưa phương tiện vào khu vực bãi bồi Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (thuộc địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) khai thác nghêu giống trái phép.

Tái diễn tình trạng khai thác nghêu giống trái phép

Tái diễn tình trạng khai thác nghêu giống trái phép

VOV.VN - Những ngày qua, hàng trăm người dân đưa phương tiện vào khu vực bãi bồi Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (thuộc địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) khai thác nghêu giống trái phép.