Nghiên cứu thành lập tập đoàn kinh tế tư nhân

Văn phòng Chính phủ hôm nay (29/10) thông báo, Thủ tướng đã đồng ý về mặt nguyên tắc việc thành lập Tập đoàn kinh tế tư nhân, theo đề xuất của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Theo thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc gặp với trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ngày 13-10-2009, Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc và đã giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất mô hình Tập đoàn kinh tế tư nhân, trong đó bao gồm cả các hình thức hỗ trợ của Chính phủ, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi về môi trường kinh doanh, pháp luật, và thủ tục hành chính để ngày càng có nhiều doanh nghiệp ra đời, phát triển bền vững, xây dựng được thương hiệu mạnh có sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Về những kiến nghị khác của Hội, Thủ tướng đã giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan soạn thảo dự án Luật Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, để sớm trình Chính Phủ và Quốc hội ban hành. Thông báo của Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phân công Toà án nhân dân tối cao soạn thảo dự án Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Phá sản doanh nghiệp để trình Quốc hội.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lựa chọn từ các doanh nghiệp tiêu biểu và có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một số thương hiệu mang tầm toàn cầu, quảng bá hình ảnh của doanh nhân Việt Nam trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên