Ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, những ngày qua, bà con ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm. Theo thông lệ, các chuyến ra khơi đánh bắt thường bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, tuy nhiên do biển đang có gió mạnh nên dự kiến sau ngày 12 tháng Giêng sẽ xuất hành.

Trong không khí hân hoan phấn khởi chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày, nhiều ngư dân vẫn canh cánh nỗi lo bởi còn nhiều khó khăn trước mắt. Anh Trần Văn Tuấn, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền cho biết, 2 năm qua, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, trong đó giá nhiên liệu tăng khiến chi phí chuyến biển cũng bị "đội" lên từ 600-700 triệu đồng/chuyến lên 1,2 tỷ đồng/chuyến.

Cũng như nhiều hộ làm nghề đánh bắt, anh Tuấn không muốn bỏ nghề truyền thống của gia đình nên vẫn vươn khơi, bám biển: "Mọi thứ đều lên giá, nên bây giờ đầu tư chuyến biển phải tầm 1,2 tỷ đồng. Bạn thuyền phải trả 30 triệu đồng cho 14-15 người. Riêng tiền dầu 30.000 lít phải cả tỷ đồng, các khoản chi phí khác chưa tính, phải ngoài 1 tỷ đồng mới chạy được. Hiện biển chưa lặng nên chờ ít ngày nữa sẽ xuất bến".

Còn ông Nguyễn Văn Nhỏ, ở ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền cho biết, đội tàu đánh bắt xa bờ 6 chiếc hành nghề lưới kéo đôi của gia đình ông hiện đã chuẩn bị xong ngư lưới cụ, nhu yếu phẩm, nhiên liệu… sẵn sàng cho biển đầu năm, dự kiến vào  ngày 12 tháng Giêng.

Theo ông Nhỏ, tuy ngư trường ngày càng cạn kiệt, giá nhiên liệu, nhu yếu phẩm ngày càng tăng... nhưng đội tàu của ông sẽ không vì lợi nhuận cá nhân mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, quyết không vi phạm vùng biển nước ngoài: "Khâu chuẩn bị cho tàu xuất bến chúng tôi đã sẵn sàng, chờ ngày tốt, giờ tốt sẽ ra khơi. Không riêng cá nhân tôi mà tất cả ngư dân đều kỳ vọng, mong 1 năm mưa thuận gió hoà, ngư trường ổn định, khai thác thủy hải sản bội thu. Điều quan trọng hơn là làm sao chúng ta bảo vệ được vùng biển, chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam thân yêu".

Là địa phương có số lượng tàu đánh bắt xa bờ nhiều nhất của Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Long Điền hiện có 1.200 chiếc tàu từ 800 mã lực trở lên, tập trung ở các xã: Phước Tỉnh, Phước Hưng và thị trấn Long Hải.

Để kịp thời động viên và chia sẻ khó khăn với ngư dân, trước ngày xuất hành đầu năm, trong sáng nay (29/1), tức mùng 8 Tết, lãnh đạo huyện Long Điền cùng các ngành chức năng đã tổ chức ăn sáng, chúc Tết, tặng quà và tuyên truyền đến hơn 300 ngư dân là đại diện chủ phương tiện đánh bắt xa bờ, động viên mọi người cùng vượt qua khó khăn để vươn khơi, mang theo kỳ vọng những chuyến biển sẽ được mùa cá, tôm.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết: "Trong năm 2023 chúng tôi tiếp tục, quyết liệt tuyên truyền cho bà con ngư dân trước khi xuất bến phải đảm bảo các thủ tục hành chính theo quy định. Thứ hai là khi tham gia đánh bắt trên biển phải mở thiết bị giám sát hành trình mà ngành thuỷ sản quy định. Đối với những tàu cá tắt thiết bị giám sát hành trình từ 3-6 giờ, Tổ xử lý tàu cá phối hợp các ngành chức năng đến tận chủ nhà yêu cầu liên hệ thuyền trưởng mở lại thiết bị giám sát hành trình". 

Dù chi phí chuyển biển tăng cao nhưng hầu hết ngư dân ở Bà Rịa – Vũng Tàu đều bày tỏ quyết tâm vươn khơi đánh bắt với niềm hy vọng bội thu tôm, cá và quan trọng hơn là giữ vững ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Khánh Hòa tất bật chuyến biển cuối năm
Ngư dân Khánh Hòa tất bật chuyến biển cuối năm

VOV.VN - Ngày 29 tháng Chạp, nhiều tàu cá của tỉnh Khánh Hòa trở về, hoàn thành chuyến biển cuối năm. Trong khi đó, hàng trăm tàu cá khác vẫn bám biển Trường Sa, đón Tết trên biển.

Ngư dân Khánh Hòa tất bật chuyến biển cuối năm

Ngư dân Khánh Hòa tất bật chuyến biển cuối năm

VOV.VN - Ngày 29 tháng Chạp, nhiều tàu cá của tỉnh Khánh Hòa trở về, hoàn thành chuyến biển cuối năm. Trong khi đó, hàng trăm tàu cá khác vẫn bám biển Trường Sa, đón Tết trên biển.

Dự án thuỷ lợi 305 tỷ đồng thành bãi hoang, tạm ứng 75 tỷ đồng để bồi thường cho dân
Dự án thuỷ lợi 305 tỷ đồng thành bãi hoang, tạm ứng 75 tỷ đồng để bồi thường cho dân

VOV.VN - Liên quan đến Dự án hồ chứa nước Yên Ngựa, với mức đầu tư hơn 305 tỷ đồng được triển khai tại các xã vùng sâu Cư Ewi của huyện Cư Kuin và xã Yang Tao, xã Bông Krang của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk chậm tiến độ, đội vốn, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản cho tạm ứng 75 tỷ đồng để chi trả, bồi thường cho người dân.

Dự án thuỷ lợi 305 tỷ đồng thành bãi hoang, tạm ứng 75 tỷ đồng để bồi thường cho dân

Dự án thuỷ lợi 305 tỷ đồng thành bãi hoang, tạm ứng 75 tỷ đồng để bồi thường cho dân

VOV.VN - Liên quan đến Dự án hồ chứa nước Yên Ngựa, với mức đầu tư hơn 305 tỷ đồng được triển khai tại các xã vùng sâu Cư Ewi của huyện Cư Kuin và xã Yang Tao, xã Bông Krang của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk chậm tiến độ, đội vốn, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản cho tạm ứng 75 tỷ đồng để chi trả, bồi thường cho người dân.