Ngư dân Bình Định được trao kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà hảo tâm trao 15 tỷ đồng cho ngư dân mua sắm thiết bị giám sát hành trình tàu cá, vươn khơi, bám biển.

Sáng 25/10, tại cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà hảo tâm trao 15 tỷ đồng cho ngư dân mua sắm thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Đây là số tiền do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các nhà hảo tâm tài trợ, chia sẻ, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển.

Ngư dân Phan Chín, chủ tàu cá BĐ 91101, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cảm động cho biết, ngư dân phấn khởi khi được tặng thiết bị giám sát hành trình. “Máy giám sát giúp bà con ngư dân vươn khơi bám biển Đông bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, ngư dân Phan Chín xúc động.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân

Tỉnh Bình Định hiện có hơn 6.000 tàu cá với trên 43.000 lao động khai thác thủy sản; trong đó hơn 3.000 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi, bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Luật Thủy sản 2017.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn trường hợp tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Đây cũng là nội dung quan trọng trong khuyến nghị của Ủy ban châu Âu đối với ngành khai thác thủy sản Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam đã ký kết nhiều Hiệp định Thương mại tự do nhưng giá trị xuất khẩu thủy sản có xu hướng giảm, nguyên nhân do việc chuẩn bị của chính quyền và ngư dân chưa tốt để có thể làm ăn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.  

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn, việc trao kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tặng ngư dân sẽ giúp khắc phục được những bất cập này.

“Tôi mong rằng ngư dân Bình Định tiếp tục phát huy truyền thống dũng cảm, cần cù lao động, sản xuất góp phần bảo vệ an ninh trên tuyến biển của đất nước. Nhiệm vụ của xã hội, của lãnh đạo địa phương, các ngành Trung ương phải góp sức giúp bà con ngư dân có đủ điều kiện thực hiện 2 nhiệm vụ rất quan trọng trên tuyến biển. Một mặt tiếp tục góp phần phát triển kinh tế biển, đồng thời giữ gìn an ninh quốc gia, giữ gìn chủ quyền biển đảo của đất nước”, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định: Thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá chưa đạt hiệu quả
Bình Định: Thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá chưa đạt hiệu quả

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá. Tuy nhiên, hiệu quả của việc lắp đặt thiết bị này chưa như mong đợi

Bình Định: Thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá chưa đạt hiệu quả

Bình Định: Thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá chưa đạt hiệu quả

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá. Tuy nhiên, hiệu quả của việc lắp đặt thiết bị này chưa như mong đợi

Thủ tướng yêu cầu siết chặt quản lý thiết bị giám sát hành trình
Thủ tướng yêu cầu siết chặt quản lý thiết bị giám sát hành trình

VOV.VN - Hiện nay, thiết bị giám sát hành trình mới thuần túy ghi nhận dữ liệu để đối chiếu, hậu kiểm mà chưa phát huy nhiều hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu siết chặt quản lý thiết bị giám sát hành trình

Thủ tướng yêu cầu siết chặt quản lý thiết bị giám sát hành trình

VOV.VN - Hiện nay, thiết bị giám sát hành trình mới thuần túy ghi nhận dữ liệu để đối chiếu, hậu kiểm mà chưa phát huy nhiều hiệu quả.

Bà Rịa– Vũng Tàu: Gấp rút lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá
Bà Rịa– Vũng Tàu: Gấp rút lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá

VOV.VN -Theo quy định, trước ngày 1/7 tất cả tàu cá có chiều dài hơn 24m phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tàu chưa được lắp đặt.

Bà Rịa– Vũng Tàu: Gấp rút lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Bà Rịa– Vũng Tàu: Gấp rút lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá

VOV.VN -Theo quy định, trước ngày 1/7 tất cả tàu cá có chiều dài hơn 24m phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tàu chưa được lắp đặt.