Ngư dân Bình Định muốn đóng tàu vỏ truyền thống hơn vỏ thép

VOV.VN - Nhiều ngư dân Bình Định muốn được vay vốn để đóng tàu gỗ truyền thống nhiều hơn tàu vỏ thép.

Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về phát triển thủy sản, tỉnh Bình Định được phân bổ chỉ tiêu cho vay vốn đóng mới 280 tàu cá và 25 tàu dịch vụ hậu cần đánh bắt xa bờ. Hiện, bà con ngư dân đang tích cực thực hiện các thủ tục vay vốn lãi suất thấp, thời gian dài để đóng mới tàu vươn khơi. Tuy nhiên, nhiều ngư dân Bình Định muốn được vay vốn để đóng tàu gỗ truyền thống nhiều hơn tàu vỏ thép.

2 con tàu dài 19 m mà ngư dân La Tình đang muốn đóng mới
Ngư dân La Tình, thuyền trưởng tàu cá BĐ 95648 ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định rất phấn khởi khi Nghị định 67 có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân. Ông Tình cùng các anh em trong gia đình đang sở hữu đội tàu 5 chiếc câu cá ngừ đại dương. Để nâng cao hiệu quả mỗi chuyến biển, ông Tình dự định đóng 1 tàu dịch vụ hậu cần công suất lớn, hỗ trợ việc thu mua ngay trên biển, tiết kiệm thời gian và chi phí trong từng chuyến biển.

Cũng như ông La Tình, nhiều ngư dân tỉnh Bình Định mong muốn được vay tiền đóng mới tàu cá và tàu dịch vụ hậu cần bằng vỏ gỗ, công suất lớn. Bởi bao năm nay, bà con gắn bó với tàu gỗ, vận hành đơn giản, duy tu, sửa chữa cũng dễ dàng. Ngư dân Huỳnh Công Tám cho biết: “Tôi nghĩ rằng nếu như sắm chiếc tàu gỗ mình sử dụng 14 năm lên mình tu bổ số tiền nó ít. Mà nếu như tàu sắt cỡ 14, 15 năm trở lên, tu bổ rất nặng chứ không phải như gỗ”.

Ngoài thói quen sử dụng tàu vỏ gỗ truyền thống, các cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá trong tỉnh Bình Định hiện chưa đáp ứng chỗ neo đậu cho tàu vỏ thép. Đây chính là nỗi lo chung của bà con ngư dân. Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Bên cạnh hỗ trợ ngư dân vay vốn, địa phương đang tập trung nâng cấp các cảng cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá: Hiện nay ngoài việc thực hiện chủ trương chung của Chính phủ đối với việc hỗ trợ ngư dân vốn vay đóng mới tàu thuyền đánh bắt xa bờ, việc rất quan trọng đó là xây dựng các dự án nâng cấp, mở rộng để nâng cấp các bến cá, tạo cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị triển khai Nghị định 67
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị triển khai Nghị định 67

VOV.VN - Điểm quan trọng nhất của Nghị định 67 là quy định đầy đủ, có hệ thống, đồng bộ các chính sách cơ bản nhất cho việc khuyến khích đóng tàu vỏ thép

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị triển khai Nghị định 67

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị triển khai Nghị định 67

VOV.VN - Điểm quan trọng nhất của Nghị định 67 là quy định đầy đủ, có hệ thống, đồng bộ các chính sách cơ bản nhất cho việc khuyến khích đóng tàu vỏ thép

Triển khai Nghị định 67, tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn
Triển khai Nghị định 67, tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn

VOV.VN - Nghị định 67 của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 25/8/2014 với nhiều chính sách tín dụng ưu đãi phát triển thủy sản.

Triển khai Nghị định 67, tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn

Triển khai Nghị định 67, tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn

VOV.VN - Nghị định 67 của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 25/8/2014 với nhiều chính sách tín dụng ưu đãi phát triển thủy sản.

Đóng tàu vỏ thép: Ngư dân quyết tâm vươn khơi bám biển
Đóng tàu vỏ thép: Ngư dân quyết tâm vươn khơi bám biển

VOV.VN - Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản ra đời đã tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành thủy sản Việt Nam

Đóng tàu vỏ thép: Ngư dân quyết tâm vươn khơi bám biển

Đóng tàu vỏ thép: Ngư dân quyết tâm vươn khơi bám biển

VOV.VN - Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản ra đời đã tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành thủy sản Việt Nam