Ngư dân Ninh Thuận muốn đóng tàu công suất lớn tại địa phương

VOV.VN - Theo đánh giá của ngư dân, các cơ sở đóng tàu của tỉnh Ninh Thuận đều đảm bảo chất lượng vươn khơi.

Sau khi hàng loạt ngư dân một số tỉnh miền Trung gặp sự cố khi đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến quá trình khai thác hải sản, thay vì đến các địa phương khác đóng tàu, ngư dân Ninh Thuận đã tìm đến các cơ sở đóng tại địa phương ngày càng nhiều. Bởi theo đánh giá của ngư dân, không cần đâu xa, các cơ sở đóng tàu của tỉnh Ninh Thuận đều đảm bảo chất lượng vươn khơi.

Ông Nguyễn Văn Thắng ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận  vừa hạ thuỷ chiếc tàu đóng theo Nghị định 67 do chính cơ sở đóng tàu tại Ninh Thuận thực hiện. Ông Thắng cho biết, so với các cơ sở đóng tàu ngoài tỉnh, các cơ sở đóng tàu trong tỉnh Ninh Thuận không thua kém, hơn nữa lại gần nhà nên việc giám sát trong quá trình đóng tàu được thường xuyên và ít chi phí đi lại.

“Cơ sở đóng tàu gần nhà là ưu tiên trong lựa chọn của ngư dân. Thực tế cho thấy, cơ sở đóng tàu có nguồn gỗ chất lượng, thợ đóng tàu có tay nghề nên đóng được chiếc tàu như thế này gia đình rất hài lòng”, ông Thắng cho biết.

Nhiều ngư dân Ninh Thuận đóng mới tàu cá ngay tại các cơ sở đóng tàu của địa phương. (Ảnh minh họa: KT)
Chiếc tàu của ông Thắng cũng là chiếc tàu thứ 8 có công suất trên 1.000 CV được đóng trong tỉnh Ninh Thuận theo Nghị định 67 của Chính phủ vừa mới hạ thủy. Trước đây, để đóng được chiếc tàu cá công suất từ 600 CV trở lên, ngư dân Ninh Thuận phải tìm đến các cơ sở đóng tàu ngoài tỉnh, làm tăng chi phí và mất nhiều thời gian. Giờ đây, trong tỉnh đã có nhiều xưởng đóng tàu đủ điều kiện đóng tàu có công suất trên 1.000 CV. Điều này cho thấy, ngành công nghiệp đóng tàu của tỉnh Ninh Thuận đã có bước phát triển đáng kể.

Tại một xưởng đóng tàu thuyền ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, chưa khi nào lại có nhiều tàu cá đang sửa chữa, cải hoán, nâng cấp hoặc đóng mới nhiều như hiện nay.

Ông Trần Quốc Hoàn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thuận Nam cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, tại cơ sở đóng tàu Đại Thịnh đã có trên 300 lượt ngư dân trong và ngoài tỉnh đến để đóng mới và cải hoán tàu cá, chủ yếu là những tàu có công suất trên 500 CV. Ngoài ra, có 8 chiếc được đóng theo Nghị định 67 có công suất từ 800 CV đến 1.100 CV, trong đó có 4 tàu đã hạ thủy và hoạt động hiệu quả. 

“Trong thời gian vừa qua, địa phương đã hỗ trợ cho bà con ngư dân có thêm điều kiện để tham gia đóng mới tàu thuyền, bên cạnh đó cũng tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu nâng cao năng lực đóng mới tàu thuyền của mình. Đặc biệt các tàu thuyền trên 800CV trong thời gian gần đây”, ông Hoàn cho biết.

Những năm trở lại đây, nhất là từ khi Nghị định 67 của Chính phủ được triển khai thực hiện, ngành đóng tàu trong tỉnh Ninh Thuận đã phát triển mạnh. Nhiều cơ sở đóng tàu đã đầu tư vốn, mở rộng mặt bằng đủ khả năng đóng những tàu cá có công suất từ 700 CV đến trên 1.000 CV.

Những cơ sở đóng tàu trong tỉnh luôn được ngư dân chọn lựa, bởi tiết kiệm chi phí, thuận lợi trong kiểm tra, giám sát quá trình đóng tàu. Một số địa phương sau khi khảo sát về chất lượng của các cơ sở đóng tàu trong và ngoài tỉnh cũng đã tư vấn cho ngư dân chọn lựa nơi đóng tàu để vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo chi phí.

Ông Bạch Thuận Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho biết, qua quá trình thăm quan, khảo sát các cơ sở đóng tàu ngoài tỉnh so với các cơ sở đóng tàu trong tỉnh không có gì khác biệt, nếu không muốn nói là còn đảm bảo hơn.

Các cơ sở đóng tàu trong tỉnh Ninh Thuận cam kết đủ năng lực đóng tàu công suất lớn, giúp ngư dân mạnh dạn và tự tin hơn trong việc tham gia thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, mở ra hướng phát triển mới cho ngành đóng tàu tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ cơ sở đóng mới tàu cá mong muốn được giám sát chất lượng
Chủ cơ sở đóng mới tàu cá mong muốn được giám sát chất lượng

VOV.VN - Các cơ sở đóng mới tàu cá cho ngư dân theo Nghị định 67 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẵn sàng cam kết về chất lượng cũng như quy trình giám sát.

Chủ cơ sở đóng mới tàu cá mong muốn được giám sát chất lượng

Chủ cơ sở đóng mới tàu cá mong muốn được giám sát chất lượng

VOV.VN - Các cơ sở đóng mới tàu cá cho ngư dân theo Nghị định 67 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẵn sàng cam kết về chất lượng cũng như quy trình giám sát.

Bình Định thành lập Tổ hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá
Bình Định thành lập Tổ hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định vừa thành lập Tổ hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá vươn khơi.

Bình Định thành lập Tổ hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá

Bình Định thành lập Tổ hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định vừa thành lập Tổ hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá vươn khơi.

Cần chấm dứt độc quyền trong bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67
Cần chấm dứt độc quyền trong bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67

VOV.VN - Đến nay, cả nước có 27/28 tỉnh, thành phố ven biển được phê duyệt danh sách các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới và nâng cấp tàu.

Cần chấm dứt độc quyền trong bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67

Cần chấm dứt độc quyền trong bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67

VOV.VN - Đến nay, cả nước có 27/28 tỉnh, thành phố ven biển được phê duyệt danh sách các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới và nâng cấp tàu.