Ngư dân Quảng Bình làm Lễ Cầu ngư ra quân mùa biển mới 

VOV.VN - Lễ hội tạo không khí để đoàn thuyền của địa phương ra khơi đầu năm sản xuất với tâm thế tin tưởng, an tâm, cầu mong sản lượng bội thu…

Sáng nay (5/2), nhằm rằm tháng Giêng năm Quý Mão, ngư dân làng biển xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ Cầu ngư và phát động ra quân mùa biển mới 2023, cầu mong 1 năm đánh bắt hải sản thắng lợi, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Lễ Cầu ngư làng biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình mang đậm nét văn hóa đặc sắc và độc đáo của cư dân làng biển, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2018.

Trong Lễ Cầu ngư, dân vùng biển cầu mùa, cầu phúc, cầu thiện, cầu an, cầu lành, cầu cho thiên nhiên thuận hòa, đất nước thanh bình, làng xã yên vui, nhà nhà ấm no hạnh phúc.

Bà Lê Thị Thu, ở thôn Vân Canh, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch cho biết, trước kia, lễ thường tổ chức vào ngày Rằm, tháng 11, gọi là Lễ Mở cửa. Từ năm 2006 đến nay, lễ tổ chức vào ngày Rằm, tháng Giêng. Ngư dân cũng chọn thời điểm này để ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.

“Năm nào gia đình cũng chuẩn bị mâm lễ với các lễ vật thành tâm dâng đến linh miếu, cầu ngư để cầu bình yên, xin cho toàn thể ngư dân ra khơi vào lộng được thông suốt, làm ăn được nhiều may mắn”, bà Thu chia sẻ.

Phần nghi lễ quan trọng nhất trong Lễ hội Cầu ngư là nghi lễ đọc văn tế Thần Ngư, được một vị cao niên có uy tín nhất trong làng làm chủ lễ. Theo quan niệm, ngư dân nhiều lần ra biển gặp nạn được cá voi cứu giúp nên bà con tôn thờ. Bài văn tế thể hiện sự biết ơn đối với việc che chở, nâng đỡ của cá Ông và cá Bà đối với ngư dân trong những chuyến đi biển.

Sau phần lễ là phần hội với các tiết mục múa hát dân ca làng biển Cảnh Dương và Múa bông chèo cạn. Kết thúc buổi lễ, các tàu cá trong xã chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm.

Ông Hồ Quang Hường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thông tin, với truyền thống khai thác hải sản lâu đời, xã Cảnh Dương có đội tàu cá trên 650 chiếc, trong đó tàu thuyền từ 15m trở lên có 191 chiếc. Cánh Dương là địa phương có tổng số tàu thuyền tham gia khai thác đánh bắt xa bờ nhiều nhất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

“Địa phương năm nào cũng tổ chức lễ hội, vừa để bà con thể hiện vấn đề tâm linh, vừa tạo không khí để cho đoàn thuyền của xã ra khơi đầu năm sản xuất với tâm thế tin tưởng, an tâm, cầu mong sản lượng bội thu nhất”, ông Hường cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân miền Trung rộn ràng chuyến biển đầu năm
Ngư dân miền Trung rộn ràng chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Những ngày này, nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung đang neo đậu tại Cảng cả Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chuẩn bị ngư lưới cụ chuẩn bị chuyển biển đầu năm mới. Thời tiết thuận lợi nên ngư dân các tỉnh miền Trung mở biển sớm hơn mọi năm.

Ngư dân miền Trung rộn ràng chuyến biển đầu năm

Ngư dân miền Trung rộn ràng chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Những ngày này, nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung đang neo đậu tại Cảng cả Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chuẩn bị ngư lưới cụ chuẩn bị chuyển biển đầu năm mới. Thời tiết thuận lợi nên ngư dân các tỉnh miền Trung mở biển sớm hơn mọi năm.

Ngư dân mở biển đầu năm vươn ra Trường Sa
Ngư dân mở biển đầu năm vươn ra Trường Sa

VOV.VN - Chiều nay (31/1), hàng chục tàu cá của các tỉnh Nam Trung bộ đã rời Cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vươn ra vùng biển Trường Sa, bắt đầu mùa đánh bắt mới của năm Qúy Mão - 2023.

Ngư dân mở biển đầu năm vươn ra Trường Sa

Ngư dân mở biển đầu năm vươn ra Trường Sa

VOV.VN - Chiều nay (31/1), hàng chục tàu cá của các tỉnh Nam Trung bộ đã rời Cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vươn ra vùng biển Trường Sa, bắt đầu mùa đánh bắt mới của năm Qúy Mão - 2023.

Ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm
Ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, những ngày qua, bà con ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm. Theo thông lệ, các chuyến ra khơi đánh bắt thường bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, tuy nhiên do biển đang có gió mạnh nên dự kiến sau ngày 12 tháng Giêng sẽ xuất hành.

Ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm

Ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm

VOV.VN - Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, những ngày qua, bà con ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm. Theo thông lệ, các chuyến ra khơi đánh bắt thường bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, tuy nhiên do biển đang có gió mạnh nên dự kiến sau ngày 12 tháng Giêng sẽ xuất hành.