Người bán vé số vui mừng được kinh doanh trở lại

VOV.VN - Người bán vé số cố định và bán lưu động phải được tiêm 2 mũi vaccine, thực hiện đúng quy định 5K…

Từ ngày 22/10, nhiều địa phương khu vực ĐBSCL chính thức cho phép hoạt động kinh doanh vé số trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng. Cả đại lý và người bán vé số lẻ rất phấn khởi trước chủ trương này.

Ông Bùi Văn Kích, một người khiếm thị ở đường Đống Đa, phường 4, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) ngày 21/11 bắt đầu trở lại công việc đi bán vé số lẻ. Ông Kích cho biết, hơn 3 tháng qua, khi dừng hoạt động kinh doanh vé số, không có thu nhập nên cuộc sống gia đình rất khó khăn, chỉ nhờ vào kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và các nhà từ thiện cứu trợ. Hay tin cho bán vé số trở lại, ông vay được 2 triệu đồng làm vốn để mua vé số đi bán lưu động mưu sinh. Ngày đầu đi bán lại chỉ bán được hơn 100 tờ vé số, giảm hơn 50% so với trước đây nhưng ông rất phấn khởi vì có việc làm.

“Tôi mới vay được 2 triệu từ ngân hàng để đi bán từ hôm nay. So với trước đây giờ vé số bán chậm hơn do dân hết tiền. Dịch bệnh nên khi ra đường phải đeo khẩu trang và tiêm phòng đầy đủ. Trong thời gian nghỉ vì dịch gia đình gặp nhiều khó khăn vì thiếu tiền, tiền điện 4 tháng nay vẫn chưa đóng được”, ông Kích bày tỏ.

Để phòng dịch Covid-19 lây lan, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu người bán vé số cố định và bán lưu động phải được tiêm 2 mũi vaccine, thực hiện đúng quy định 5K. Việc di chuyển ra - vào tỉnh Tiền Giang để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang phải thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch bệnh.

Bà Nguyễn Hoàng Oanh, chủ đại lý bán vé số Quốc Cường, tại đường Tết Mậu Thân, TP Mỹ Tho đã chuẩn bị chu đáo cho ngày khai trương bán trở lại. “Để ra bán vé phải chuẩn bị đủ quy định5K, giữ khoảng cách và hai vợ chồng đã tiêm 2 mũi vaccine. Nhà nước cho phép bán vé số trở lại là rất cần thiết, người bán vé thời gian qua khổ nhiều quá”, bà Oanh chia sẻ.

Tại nhiều địa phương trong vùng ĐBSCL, hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống bắt đầu khởi động trở lại. Tại tỉnh Bến Tre, đối với cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh và các đại lý bán vé số đều được tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine và đã cung ứng trước vé số đến đại lý cấp 1. Các địa phương trong tỉnh đã ưu tiên tiêm phòng vaccine cho người bán vé số lẻ trước khi bán trở lại. Trước đó, tỉnh Bến Tre đã chi gần 12 tỷ đồng để giúp các hộ bán vé số lẻ giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Theo Sở Lao động-Thương và Xã hội tỉnh An Giang, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 8.600 người bán lẻ vé số lưu động; vừa qua, Công ty XSKT tỉnh An Giang cũng đã hỗ trợ mỗi người bán vé số lẻ 1,5 triệu đồng, do ảnh hưởng dịch Covid-19 đợt thứ tư bùng phát. Sau 15 kỳ tạm ngưng phát hành vé số, UBND tỉnh An Giang cũng đã thống nhất chủ trương từ 22/10 hoạt động trở lại. Việc phát hành vé số kiến thiết trở lại đã đem đến niềm vui cho những người bán vé số dạo.

Ông Bùi Văn Thành, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang chia sẻ, ông sống bằng nghề bán vé số, khi dịch Covid-19 bùng phát, mấy tháng nay vé số nghỉ phát hành, thất nghiệp, cuộc sống rất khó khăn, chi phí sinh hoạt, ăn uống đều nhờ sợ giúp đỡ của nhà hảo tâm, chính quyền. Công ty Xổ số kiến thiết An Giang cũng đã hỗ trợ tiền cho ông hơn 1,5 triệu đồng, ông rất vui mừng khi công ty xổ số hoạt động trở lại. “Tôi rất mừng khi nhà nước cho đi bán vé số trở lại để có tiền mua gạo, mua đồ ăn uống và trang trải các khoản chi phí khác cho gia đình”, ông Thành cho biết. 

Hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết không chỉ đem lại nguồn thu ngân sách lớn cho các địa phương ở vùng ĐBSCL, để có nguồn kinh phí phục vụ thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, đầu tư phát triển xã hội mà còn tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống cho hàng chục nghìn lao động. Do đó, chủ trương hoạt động kinh doanh vé số trong điều kiện “bình thường mới” là điều cần thiết; trong đó vấn đề an toàn dịch bệnh phải đặt lên hàng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao 150 triệu đồng hỗ trợ người lao động khó khăn trở lại sản xuất kinh doanh
Trao 150 triệu đồng hỗ trợ người lao động khó khăn trở lại sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Số tiền này nhằm sẻ chia với những đoàn viên, NLĐ ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp sớm phục hồi và có những bước tăng trưởng trong thời gian tới.

Trao 150 triệu đồng hỗ trợ người lao động khó khăn trở lại sản xuất kinh doanh

Trao 150 triệu đồng hỗ trợ người lao động khó khăn trở lại sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Số tiền này nhằm sẻ chia với những đoàn viên, NLĐ ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp sớm phục hồi và có những bước tăng trưởng trong thời gian tới.

Sơn La cho phép một số loại hình sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại
Sơn La cho phép một số loại hình sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại

VOV.VN - UBND tỉnh Sơn La vừa có quyết định cho phép hoạt động trở lại một số loại hình sản xuất, kinh doanh, bắt đầu từ ngày 23/9.

Sơn La cho phép một số loại hình sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại

Sơn La cho phép một số loại hình sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại

VOV.VN - UBND tỉnh Sơn La vừa có quyết định cho phép hoạt động trở lại một số loại hình sản xuất, kinh doanh, bắt đầu từ ngày 23/9.

TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho phép cửa hàng kinh doanh ăn, uống hoạt động trở lại  
TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho phép cửa hàng kinh doanh ăn, uống hoạt động trở lại  

VOV.VN - UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ban hành công văn số 4224 về việc cho phép các cơ sở kinh doanh ăn, uống (quán ăn, nhà hàng, quán cà phê) hoạt động trở lại, bắt đầu từ 00h ngày 23/9/2021.

TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho phép cửa hàng kinh doanh ăn, uống hoạt động trở lại  

TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho phép cửa hàng kinh doanh ăn, uống hoạt động trở lại  

VOV.VN - UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ban hành công văn số 4224 về việc cho phép các cơ sở kinh doanh ăn, uống (quán ăn, nhà hàng, quán cà phê) hoạt động trở lại, bắt đầu từ 00h ngày 23/9/2021.