Người dân Anh vẫn chịu áp lực lớn do lạm phát, chi phí sinh hoạt tăng cao

VOV.VN - Người dân Anh vẫn đang hứng chịu áp lực lớn do giá cả hàng hóa và lãi vay đắt đỏ, bất chấp việc Ngân hàng trung ương nước này gần đây tăng lãi suất trong nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đầu tháng 8 đã nâng lãi suất chủ chốt lên mức cao nhất trong vòng 15 năm, nhằm kiềm chế lạm phát vẫn ở mức cao. Cụ thể, BoE đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 5,25%, đánh dấu đợt tăng lãi suất thứ 14 liên tiếp mà ngân hàng này thực hiện. Song tình hình lạm phát cao ở Vương quốc Anh vẫn đang gây căng thẳng cho nhiều người dân nước này, trong bối cảnh giá thực phẩm và nhiên liệu tiếp tục tăng trên diện rộng.

Giá tiêu dùng ở “xứ sở sương mù” tiếp tục tăng với tốc độ nhanh hơn so với hầu hết các nước giàu khác. Điều này là yếu tố dẫn đến mức giảm thu nhập thực tế lớn nhất trong 7 thập kỷ của người dân. Không giống ở Mỹ, nơi lãi suất cho các khoản vay thế chấp được cố định trong khoảng từ 15 - 30 năm, các khoản vay thế chấp ở Anh thường có lãi suất cố định chỉ trong từ 2 - 5 năm.

Theo cuộc khảo sát với hơn 2.000 người do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), thực hiện từ ngày 28/6 - 9/7 vừa qua, gần 1/3 người Anh được hỏi đang sử dụng tiền tiết kiệm để thanh toán hóa đơn. Nhiều công dân cho biết, lạm phát đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Mọi người ai cũng phải vào siêu thị và cần mua thực phẩm.

Hiện 1 trong những thứ vũ khí chính trong cuộc chiến chống lạm phát tại Anh được cho là vẫn phụ thuộc rất nhiều vào lãi suất do Ngân hàng trung ương Anh quyết định. Tuy nhiên, bản thân người tiêu dùng Anh cũng đang thay đổi cách thức mua sắm như một phần trong chiến lược đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao.

Cũng không phải là không có dấu hiệu khả quan trong cuộc chiến chống lạm phát tại Anh thời gian qua. Báo cáo vừa công bố của Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) cho biết, trong tháng 7 vừa qua, tỷ lệ lạm phát giá bán lẻ đã giảm về 7,6%, là mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay. Cùng với đó, cũng trong tháng 7 này, lạm phát giá lương thực tăng chậm lại, trong khi tăng trưởng giá các mặt hàng thực phẩm giảm tháng thứ ba liên tiếp, xuống 13,4%.

Vương quốc Anh trong tình trạng lạm phát cao trong suốt hơn 1 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 7,9% trong 12 tháng tính đến tháng 6 vừa qua. CPI cơ bản (không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá) tăng 6,9%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ nâng dự báo lạm phát lên 58% vào cuối năm nay
Thổ Nhĩ Kỳ nâng dự báo lạm phát lên 58% vào cuối năm nay

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã điều chỉnh mức dự báo lạm phát cuối năm lên 58%, thay vì mức  22,3% đưa ra hồi tháng 5.

Thổ Nhĩ Kỳ nâng dự báo lạm phát lên 58% vào cuối năm nay

Thổ Nhĩ Kỳ nâng dự báo lạm phát lên 58% vào cuối năm nay

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã điều chỉnh mức dự báo lạm phát cuối năm lên 58%, thay vì mức  22,3% đưa ra hồi tháng 5.

Lạm phát khu vực Nam Á đang “hạ nhiệt”
Lạm phát khu vực Nam Á đang “hạ nhiệt”

VOV.VN - Kinh tế khu vực Nam Á đang trên đà phục hồi và đã có những dấu hiệu khả quan từ năng lực nội sinh của các nền kinh tế, cùng sự trợ giúp, can thiệp của các nhà tài trợ quốc tế.

Lạm phát khu vực Nam Á đang “hạ nhiệt”

Lạm phát khu vực Nam Á đang “hạ nhiệt”

VOV.VN - Kinh tế khu vực Nam Á đang trên đà phục hồi và đã có những dấu hiệu khả quan từ năng lực nội sinh của các nền kinh tế, cùng sự trợ giúp, can thiệp của các nhà tài trợ quốc tế.

Cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc, liệu FED có tăng lãi suất?
Cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc, liệu FED có tăng lãi suất?

VOV.VN - Các quan chức của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc và do đó, lãi suất có thể sẽ cần phải tăng thêm nữa để giảm bớt áp lực từ việc giá cả tăng cao.

Cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc, liệu FED có tăng lãi suất?

Cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc, liệu FED có tăng lãi suất?

VOV.VN - Các quan chức của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc và do đó, lãi suất có thể sẽ cần phải tăng thêm nữa để giảm bớt áp lực từ việc giá cả tăng cao.