Người dân, doanh nghiệp muốn tiếp tục giảm thuế VAT trong năm 2024

VOV.VN - Việc tiếp tục kéo dài thời gian giảm thuế VAT sang năm 2024 để kích cầu tiêu dùng trong nước đang được nhiều người dân và doanh nghiệp ở TP.HCM mong đợi.

Liên quan đến vấn đề giảm thuế VAT, Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính rà soát, trình Quốc hội kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) tới giữa năm 2024, tức thêm 6 tháng thay vì kết thúc vào cuối năm 2023. Chính sách giảm thuế VAT 2% đối với hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10% nhằm hỗ trợ DN, người dân, đồng thời đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng. Nhiều người dân và DN ở TP.HCM rất trông đơi chính sách này được thông qua.

Giảm thuế VAT đang phát huy tác dụng

Chị Mỹ nhà ở Quận 8, TP.HCM cho biết, năm nay thu nhập của gia đình chị giảm sút, nhưng nhờ việc giảm thuế VAT từ đầu tháng 7 đến nay đã giúp chị tiết kiệm 1 khoản chi tiêu khi mua sắm trong thời điểm khó khăn. Chị mong chính sách này tiếp tục kéo dài sang năm tới.

“Dự tính trong năm 2024 cũng còn nhiều khó khăn, nên tôi mong năm tới sẽ tiếp tục được giảm thuế VAT. Bởi vì với 2% thuế VAT giảm đó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều, có thể để mua thêm đồ dùng trong gia đình mình, như thực phẩm, thịt, cá, đồ dùng học tập cho con... Đó là lợi ích thiết thực nhất mà người tiêu dùng được thụ hưởng”, chị My bày tỏ ý kiến.

Chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng cuối năm 2023 đang phát huy tác dụng, không chỉ hỗ trợ người dân mà còn kích cầu tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp muốn chính sách này kéo dài không chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024 mà đến hết cả năm tới.

Nên giảm thuế VAT hết năm 2024

Đối với hệ thống bán lẻ hiện đại, ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Markerting  MM Mega Market cho rằng, nếu cơ quan chức năng thông qua việc tiếp tục giảm thuế VAT trong năm 2024, đây là tín hiệu rất khả quan để kích cầu tiêu dùng. Trong quý 3 vừa qua, ở hệ thống bán lẻ của DN này lượng người mua sắm ngày càng nhiều hơn, doanh thu tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có đóng góp không nhỏ của việc giảm thuế VAT 2% đang thực hiện đến hết năm nay.

“Chính sách giảm thuế VAT thêm 6 tháng nữa là cách tiết kiệm thông minh, mà Chính phủ đang hỗ trợ cho người tiêu dùng và hệ thống phân phối để kích cầu tiêu dùng, mua sắm nhiều hơn. DN kiến nghị nên giảm thuế VAT hết năm tài chính 2024 là hiệu quả nhất, nếu chỉ giảm đến giữa năm 2024 sau đó quay lại tăng thuế VAT từ 8% lên 10% cũng chưa đạt hiệu quả cao nhất”, ông Khôi lưu ý.

Cùng quan điểm trên, TS. Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng, nên tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024 để tạo đà tốt cho khôi phục kinh tế, tạo thuận lợi hơn cho các DN trong sản xuất, kinh doanh. Việc giảm thuế VAT không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng, hệ thống bán lẻ mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất của DN.

Hiện nay, Chính phủ đang đẩy mạnh kích cầu, trong đó có đẩy mạnh chi tiêu công và giảm thuế VAT để kích thích tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất. Tuy nhiên, để kích cầu tiêu dùng thành công, Chính phủ phải mở thêm kênh tiền tệ, cho dòng tín dụng chạy vào sản xuất và tiêu dùng, bằng cách tạo điều kiện giảm lãi suất vay cho DN sản xuất và người dân vay tiêu dùng.

“Hệ thống tài chính cần mở rộng thêm tiền tệ hơn để người dân có cơ hội tiếp cận được tiền để chi tiêu. Người dân giảm chi tiêu 1 phần do thu nhập của họ không ổn định, nếu DN khôi phục sản xuất tốt sẽ có thêm doanh thu và vay thêm tiền đầu tư. Nười lao động có thu nhập ổn định sẽ mạnh dạn vay tiền chi tiêu, như vậy góp phần khôi phục kinh tế”, TS. Huỳnh Thanh Điền nhìn nhận.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu của DN đang sụt giảm, việc tiếp tục kéo dài thời gian giảm thuế VAT sang năm 2024 để kích cầu tiêu dùng trong nước đang được nhiều người dân và doanh nghiệp ở TP.HCM mong đợi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế VAT 2% tới giữa năm 2024
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế VAT 2% tới giữa năm 2024

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế VAT 2% tới giữa năm 2024

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế VAT 2% tới giữa năm 2024

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.

Quốc hội thống nhất giảm thuế VAT 2% nhưng không mở rộng thêm đối tượng
Quốc hội thống nhất giảm thuế VAT 2% nhưng không mở rộng thêm đối tượng

VOV.VN - Quốc hội đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% từ ngày 1/7 đến cuối năm nay, trừ nhóm hàng viễn thông, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng.

Quốc hội thống nhất giảm thuế VAT 2% nhưng không mở rộng thêm đối tượng

Quốc hội thống nhất giảm thuế VAT 2% nhưng không mở rộng thêm đối tượng

VOV.VN - Quốc hội đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% từ ngày 1/7 đến cuối năm nay, trừ nhóm hàng viễn thông, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng.

ĐBQH đề nghị kéo dài giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2024
ĐBQH đề nghị kéo dài giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2024

VOV.VN - Chiều 1/6, góp ý về chủ trương tiếp tục giảm thuế VAT 2% theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội, nhiều đại biểu đề xuất kéo dài thời gian thực hiện chính sách và mở rộng lĩnh vực thụ hưởng.

ĐBQH đề nghị kéo dài giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2024

ĐBQH đề nghị kéo dài giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2024

VOV.VN - Chiều 1/6, góp ý về chủ trương tiếp tục giảm thuế VAT 2% theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội, nhiều đại biểu đề xuất kéo dài thời gian thực hiện chính sách và mở rộng lĩnh vực thụ hưởng.

Đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế VAT tới 4% để phục hồi nền kinh tế
Đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế VAT tới 4% để phục hồi nền kinh tế

VOV.VN - Đại biểu đề nghị giảm thuế VAT cao hơn 2% để khuyến khích tiêu dùng tăng sức mua, giải phóng được lượng hàng tồn kho giúp DN sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần cho sự ổn định và phát triển KT-XH.

Đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế VAT tới 4% để phục hồi nền kinh tế

Đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế VAT tới 4% để phục hồi nền kinh tế

VOV.VN - Đại biểu đề nghị giảm thuế VAT cao hơn 2% để khuyến khích tiêu dùng tăng sức mua, giải phóng được lượng hàng tồn kho giúp DN sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần cho sự ổn định và phát triển KT-XH.

Giảm  thuế VAT để kích cầu tiêu dùng
Giảm thuế VAT để kích cầu tiêu dùng

VOV.VN - Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội về chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (giảm còn 8%). Thời gian áp dụng kể từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Giảm  thuế VAT để kích cầu tiêu dùng

Giảm thuế VAT để kích cầu tiêu dùng

VOV.VN - Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội về chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (giảm còn 8%). Thời gian áp dụng kể từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Giảm thuế VAT 2%: Liều "doping" cho nền kinh tế, doanh nghiệp
Giảm thuế VAT 2%: Liều "doping" cho nền kinh tế, doanh nghiệp

VOV.VN - Trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% sẽ có tác dụng rất lớn tới tổng cầu cũng như tổng thu của nền kinh tế. Chính sách này được ví như liều "doping" cho nền kinh tế, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Giảm thuế VAT 2%: Liều "doping" cho nền kinh tế, doanh nghiệp

Giảm thuế VAT 2%: Liều "doping" cho nền kinh tế, doanh nghiệp

VOV.VN - Trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% sẽ có tác dụng rất lớn tới tổng cầu cũng như tổng thu của nền kinh tế. Chính sách này được ví như liều "doping" cho nền kinh tế, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.