Người dân Kon Tum tự bỏ tiền trồng hàng nghìn héc-ta rừng

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với mục tiêu trồng 3000ha rừng. Thay đổi nhận thức thay vì phá rừng làm rẫy, năm nay người dân tự bỏ tiền trồng gần 200ha rừng để tạo sinh kế thoát nghèo.


Phát biểu tại Lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Kon Tum nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong việc bảo vệ môi trường và hiệu quả thiết thực mà cây xanh mang lại cho cuộc sống; đồng thời kêu gọi người dân tích cực trồng cây phân tán và trồng rừng, góp phần phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá như chủ đề của Ngày môi trường thế giới 5/6 năm nay.

Sau lễ phát động, cùng với trồng cây phân tán, tỉnh Kon Tum triển khai việc trồng 3.000 héc ta rừng. Trong đó UBND 10 huyện, thành phố của tỉnh hỗ trợ người dân trồng gần 2.800 héc ta và hơn 200 héc ta do các đơn vị chủ rừng đảm nhiệm. Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, huyện đang tích cực trồng rừng để nâng độ che phủ lên hơn 67% diện tích tự nhiên và khẳng định đã có sự thay đổi rất lớn trong nhận thức của người dân đối với việc trồng rừng và bảo vệ rừng.

“Trong những năm gần đây huyện Tu Mơ Rông trồng lại rừng với phương châm quản lý, bảo vệ phát triển rừng, trồng dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng gắn với du lịch, đó là phương châm lâu dài để cho bà con thoát nghèo. Từ chỗ bà con lâu nay phá rừng làm nương rẫy thì bà con đã đi trồng rừng. Năm nay bà con tự bỏ tiền ra trồng 194 héc ta. Đó là sự thay đổi nhận thức từ phá rừng trở thành người trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng”, ông Võ Trung Mạnh nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ cây sao cát trăm tuổi ở Kon Tum
Bảo vệ cây sao cát trăm tuổi ở Kon Tum

VOV.VN - Đường kính gốc hơn 4 mét, chiều cao hơn 40 mét, tuổi đời hàng trăm năm, cây sao cát ở huyện Đăk Tô được xem là đại thụ số 1 ở tỉnh Kon Tum, cây thần của người Xơ Đăng. Hiện, cây sao cát đại thụ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi ngành lâm nghiệp và cộng đồng người dân.

Bảo vệ cây sao cát trăm tuổi ở Kon Tum

Bảo vệ cây sao cát trăm tuổi ở Kon Tum

VOV.VN - Đường kính gốc hơn 4 mét, chiều cao hơn 40 mét, tuổi đời hàng trăm năm, cây sao cát ở huyện Đăk Tô được xem là đại thụ số 1 ở tỉnh Kon Tum, cây thần của người Xơ Đăng. Hiện, cây sao cát đại thụ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi ngành lâm nghiệp và cộng đồng người dân.

Xảy ra động đất tại Quảng Ngãi và Kon Tum
Xảy ra động đất tại Quảng Ngãi và Kon Tum

VOV.VN - Trưa nay (30/5), một trận động đất 2,8 độ richter đã xảy ra tại khu vực huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum. Trận động đất này không gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân.

Xảy ra động đất tại Quảng Ngãi và Kon Tum

Xảy ra động đất tại Quảng Ngãi và Kon Tum

VOV.VN - Trưa nay (30/5), một trận động đất 2,8 độ richter đã xảy ra tại khu vực huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum. Trận động đất này không gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân.