Người dân Tuy Hoà đi chợ bằng phiếu

VOV.VN - Nhằm hạn chế đông người ra vào chợ, phiếu đi chợ được phát đến các hộ dân để đi chợ 3 ngày/lần trong đó ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại phục vụ truy vết sau này.

Hôm nay (16/7) là ngày đầu tiên thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thực hiện “phiếu đi chợ”. Mọi người chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi ra vào chợ.

Chợ phường 7, thành phố Tuy Hòa là chợ duy nhất trong số 14 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố được phép hoạt động. Sáng 16/7, chợ này thực hiện phiếu đi chợ, số lượng người đến chợ giảm rõ rệt.

Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đã đóng quầy nghỉ bán. Ban Quản lý chợ bố trí phân luồng kiểm soát chặt chẽ tại cổng ra - vào chợ. Người dân trước khi vào chợ được đo thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn thực hiện biện pháp 5K, giữ đúng khoảng cách, không có tình trạng chen lấn ở chợ.

Bà Phạm Thị Oanh, ở phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, giá cả tại chợ không tăng mấy so với ngày thường. “Ở phường cấp phiếu đi chợ cho người dân cứ 3 ngày đi một lần. Hồi sáng cô đi chợ, trước khi vào cổng phải trình phiếu, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Mọi người cẩn thận là tốt và phải đeo khẩu trang nghiêm chỉnh. Nhà nước đưa ra sao mình thực hiện đúng như vậy”, bà Oanh cho biết.

Phiếu đi chợ phát đến hộ dân ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại phục vụ truy vết sau này. Việc phát phiếu đi chợ nhằm hạn chế đông người ra vào chợ. Ban Quản lý các chợ ở thành phố Tuy Hòa bố trí 50% tiểu thương kinh doanh hàng thiết yếu bán vào ngày chẵn, còn lại bán vào ngày lẻ để đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa 2 quầy hàng. Đồng thời quản lý chặt chẽ tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu tại chợ và định kỳ hàng tuần tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các tiểu thương kinh doanh.

Bà Mai Thị Kim Thương, tiểu thương 1 chợ truyền thống ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, do dịch Covid-19 nên có thể nghỉ bất cứ lúc nào nên không trữ hàng. Mặt hàng tại chợ luôn tươi, giá cả cũng bình thường chỉ có một số mặt hàng tăng. Mọi người đến chợ cùng giữ an toàn cho nhau.

Bà Nguyễn Thị Hương Thắm, Phó Chủ tịch UBND phường 7, thành phố Tuy Hòa cho biết, UBND phường bố trí 20 cán bộ phường và dân quân, dân phòng chia làm các tổ chốt chặn, kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

“Chợ phường 7 phục vụ người dân của phường 5, 6, 7 và 9. Mỗi gia đình trong phường được phát 5 phiếu đi chợ trong 15 ngày. Ngay từ 5 giờ sáng, phường đã triển khai lực lượng quanh chợ để hạn chế người dân đi vào bằng các lối tắt, chỉ tổ chức 1 cổng đi vào và 1 cổng lối ra”, bà Thắm thông tin.

Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, thành phố Tuy Hòa đang nghiên cứu lập thêm chợ lưu động để bán nhu yếu phẩm cho bà con. Tuy nhiên, việc lập chợ lưu động phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội.

“Thành phố Tuy Hòa tiếp tục làm việc với Công ty Vy Long - Đơn vị quản lý siêu thị Vmart ở đường Hùng Vương để lập chợ lưu động, phục vụ nhân dân 3 xã phía Bắc, cũng theo hình thức phát phiếu như chợ phường 7 đến từng hộ gia đình cứ 3 ngày/lần”, ông Phúc cho biết.

Hiện nay, Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cũng đề nghị các địa phương thực hiện phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn quản lý; đồng thời yêu cầu tiểu thương và người dân chấp hành tốt “5K” khi ra vào chợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát phiếu đi chợ ở Khánh Hòa để giảm lượng người tập trung nơi công cộng
Phát phiếu đi chợ ở Khánh Hòa để giảm lượng người tập trung nơi công cộng

VOV.VN - Thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát phiếu để người dân vào chợ, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Phát phiếu đi chợ ở Khánh Hòa để giảm lượng người tập trung nơi công cộng

Phát phiếu đi chợ ở Khánh Hòa để giảm lượng người tập trung nơi công cộng

VOV.VN - Thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát phiếu để người dân vào chợ, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Xe chở hàng hóa di chuyển như thế nào qua vùng dịch TP.HCM?
Xe chở hàng hóa di chuyển như thế nào qua vùng dịch TP.HCM?

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ xây dựng phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua TP Hồ Chí Minh sau khi TP thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Xe chở hàng hóa di chuyển như thế nào qua vùng dịch TP.HCM?

Xe chở hàng hóa di chuyển như thế nào qua vùng dịch TP.HCM?

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ xây dựng phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua TP Hồ Chí Minh sau khi TP thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Chợ dân sinh, trung tâm thương mại đìu hiu vì Covid-19
Chợ dân sinh, trung tâm thương mại đìu hiu vì Covid-19

VOV.VN - Trong thời điểm có dịch bệnh, mặc dù các hoạt động kinh doanh, buôn bán ở chợ, trung tâm thương mại, siêu thị vẫn được phép hoạt động bình thường, thế nhưng, lượng khách mua sắm đã giảm đi nhiều.

Chợ dân sinh, trung tâm thương mại đìu hiu vì Covid-19

Chợ dân sinh, trung tâm thương mại đìu hiu vì Covid-19

VOV.VN - Trong thời điểm có dịch bệnh, mặc dù các hoạt động kinh doanh, buôn bán ở chợ, trung tâm thương mại, siêu thị vẫn được phép hoạt động bình thường, thế nhưng, lượng khách mua sắm đã giảm đi nhiều.