Người nuôi cá bè ở Đồng Tháp vẫn chưa có lãi

VOV.VN - Sau thời gian dài giảm sâu, hiện giá cá nuôi lồng, bè trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tăng trở lại. Tuy nhiên, do chi phí đầu vào, nhất là thức ăn chăn nuôi, tăng cao nên người nuôi cá vẫn chưa có lãi.


Thời điểm này, cá điêu hồng được thương lái thu mua với giá từ 44.000 - 46.000 đồng/kg, tùy chất lượng cá, tăng gần 10.000 đồng/kg so với tháng trước. Tuy nhiên, với mức giá này, người nuôi chỉ hòa vốn hoặc có lãi không đáng kể do chi phí thức ăn, nhân công và các khoản đầu vào khác đều tăng.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn cho cá đã tăng hơn 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cá thường xuyên biến động khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn, thậm chí rơi vào cảnh càng nuôi càng thua lỗ. Đối với cá trắm nuôi bè, hiện giá bán cũng ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do thời gian nuôi dài, lượng thức ăn tiêu tốn lớn và chi phí đầu vào tăng nên người nuôi cũng khó có lợi nhuận.

Ông Mai Hữu Thọ, ngụ cồn Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cho biết trước đây gia đình nuôi cá điêu hồng nhưng liên tục thua lỗ nên chuyển sang nuôi cá trắm. Tuy nhiên, với giá bán hiện nay, gia đình ông cũng chỉ có thể hòa vốn. “Gia đình nuôi cá điêu hồng hơn 2 năm lỗ liên tục lên đến trên 1 tỷ đồng. Cá trắm hiện nay giá từ 55.000 - 56.000 đồng/kg, nhưng so với giá thức ăn như hiện nay người nuôi cũng không có lời. Giá thức ăn mới đây đã tăng lên 40.000 đồng/bao”, ông Thọ cho hay.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 9.000 lồng, bè nuôi cá, sản lượng đạt khoảng 78.000 tấn/năm. Các vùng nuôi tập trung chủ yếu dọc sông Tiền, sông Hậu và các nhánh sông lớn, tại các xã, phường như Thường Lạc, An Bình, Long Khánh, Long Phú Thuận, Thanh Bình, Phú Hựu, Mỹ Hiệp, Sa Đéc, Thới Sơn... Trong đó, cá điêu hồng là đối tượng nuôi chủ lực, chiếm khoảng 70% tổng số lồng, bè, với năng suất bình quân khoảng 10 - 12 tấn/bè/năm. Ngoài cá điêu hồng, người dân còn nuôi cá trắm, cá lăng nha, chạch lấu, cá chép giòn, cá bảo ngọc...

Dù giá cá nuôi bè đã có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng theo người nuôi, mức tăng hiện nay vẫn chưa đủ bù đắp chi phí sản xuất. Giá thức ăn, nhân công và chi phí phòng, trị bệnh tăng cao đang làm giảm đáng kể hiệu quả sản xuất, khiến người nuôi chưa mạnh dạn tái đầu tư, mở rộng quy mô.

Nếu giá cá tiếp tục biến động trong khi chi phí đầu vào duy trì ở mức cao, nghề nuôi cá lồng, bè tại Đồng Tháp sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng duy trì sản xuất của người dân.

1000036354.jpg

Ngành nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh khôi phục phát triển mạnh mẽ

VOV.VN - Trải dài từ Quảng Yên đến Móng Cái với hơn 2.077 hòn đảo lớn nhỏ có các áng, vụng kín gió, ít chịu ảnh hưởng của bão, đây là ngư trường trọng điểm cho ngành nuôi trồng thủy hải sản tại Quảng Ninh phát triển theo hướng bền vững, hiện đại, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nuôi trồng thủy sản thích ứng với thiên tai
Nuôi trồng thủy sản thích ứng với thiên tai

VOV.VN - Trong hai năm gần đây, thiên tai liên tiếp gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhân dân, trong đó có bà con nuôi trồng thủy hải sản ven biển nước ta.

Nuôi trồng thủy sản thích ứng với thiên tai

Nuôi trồng thủy sản thích ứng với thiên tai

VOV.VN - Trong hai năm gần đây, thiên tai liên tiếp gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhân dân, trong đó có bà con nuôi trồng thủy hải sản ven biển nước ta.

Mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động nuôi trồng thủy sản
Mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động nuôi trồng thủy sản

VOV.VN - Mưa lũ lịch sử đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động nuôi trồng thủy sản

Mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động nuôi trồng thủy sản

VOV.VN - Mưa lũ lịch sử đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Người nuôi trồng thuỷ sản ven biển Đắk Lắk chủ động ứng phó bão Kalmaegi
Người nuôi trồng thuỷ sản ven biển Đắk Lắk chủ động ứng phó bão Kalmaegi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 13 (Kalmaegi), người dân cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương gia cố lồng bè, thu hoạch hải sản, chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại.

Người nuôi trồng thuỷ sản ven biển Đắk Lắk chủ động ứng phó bão Kalmaegi

Người nuôi trồng thuỷ sản ven biển Đắk Lắk chủ động ứng phó bão Kalmaegi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 13 (Kalmaegi), người dân cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương gia cố lồng bè, thu hoạch hải sản, chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại.

Chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản ở vùng ĐBSCL
Chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản ở vùng ĐBSCL

VOV.VN - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 95% sản lượng cá tra và 70% sản lượng tôm.

Chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản ở vùng ĐBSCL

Chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản ở vùng ĐBSCL

VOV.VN - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 95% sản lượng cá tra và 70% sản lượng tôm.

Di dời các hộ nuôi trồng thủy sản ở Bắc Ninh để đảm bảo an toàn tính mạng
Di dời các hộ nuôi trồng thủy sản ở Bắc Ninh để đảm bảo an toàn tính mạng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh: "Trong tình huống nguy hiểm các hộ nuôi trông thuỷ sản phải di dời khỏi bè để bảo đảm an toàn tính mạng".

Di dời các hộ nuôi trồng thủy sản ở Bắc Ninh để đảm bảo an toàn tính mạng

Di dời các hộ nuôi trồng thủy sản ở Bắc Ninh để đảm bảo an toàn tính mạng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh: "Trong tình huống nguy hiểm các hộ nuôi trông thuỷ sản phải di dời khỏi bè để bảo đảm an toàn tính mạng".