Nguy cơ thiếu đường do xuất khẩu đường tiểu ngạch

Xuất khẩu đường sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch sẽ gây nên tình trạng thiếu đường trong những tháng cuối năm.

Thống kê của Hiệp hội mía đường cho thấy, sản lượng đường đến hết tháng 6/2011 là trên 1,4 triệu tấn, cao hơn vụ trước 255.000 tấn, lượng tồn kho tại các nhà máy còn gần 350.000 tấn.

Với mức tiêu thụ trung bình 100.000 tấn đường/tháng cho thị trường trong nước, lượng đường này sẽ đủ để cung cấp đến đầu vụ mía tới. Tuy nhiên, khả năng xảy ra sốt giá đường vào dịp cuối năm vẫn có thể xảy ra do hiện nay lượng đường xuất khẩu tiểu ngạch đang tăng cao.

Hiện nay Hiệp hội mía đường đã chỉ đạo các doanh nghiệp hội viên tiếp tục đẩy mạnh phân phối, không găm giữ hàng gây nguy cơ tăng giá.

Ông Hà Hữu Phái, Tổng thư ký Hiệp hội mía đường Việt Nam cho biết, lượng đường hiện nay theo tính toán là vẫn đủ cho đến tháng 11. Vấn đề chính lúc này là phải theo dõi sát tình hình thị trường, nhất là tình trạng buôn lậu hàng trăm tấn đường theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Nếu không chặn được tình trạng này thì khả năng lại tiếp tục phải nhập khẩu đường theo hạn ngạch đã cho phép.

Mặc dù sản lượng sản xuất vụ mía vừa qua cao hơn năm trước và lượng nhập khẩu đã trên 123.000 tấn, nhưng thời gian qua giá đường đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao, bình quân từ 22.000 đồng – 23.000 đồng/kg. Từ nay đến cuối năm, hạn ngạch nhập khẩu đường của nước ta còn 142.000 tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên