Nhà giá phù hợp khan hiếm, người thu nhập trung bình đỏ mắt tìm nơi an cư

VOV.VN - Nguồn cung nhà ở giá phù hợp ngày càng khan hiếm trong khi phân khúc cao cấp lại phát triển mạnh. Điều này khiến người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp ở đô thị khó tìm được nơi ở phù hợp khả năng chi trả.

Nhà giá phù hợp gần như “biến mất”

Tìm một căn hộ vừa khả năng tài chính đang là bài toán khó với nhiều người có thu nhập trung bình tại các đô thị lớn. Nguồn cung nhà ở phù hợp ngày càng hạn chế, trong khi giá nhà thương mại tăng cao khiến khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày càng lớn.

Anh Trần Minh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, sau nhiều năm làm việc, gia đình đã tích lũy được một khoản tiền nhưng vẫn chưa thể tìm được căn hộ phù hợp. Với mặt bằng giá hiện nay, số tiền tích lũy chỉ đủ làm khoản thanh toán ban đầu, còn phần lớn giá trị căn nhà vẫn phải vay dài hạn. Trong khi đó, lãi vay và chi phí sinh hoạt khiến việc mua nhà trở thành áp lực lớn.

Đây cũng là khoảng trống mà chính sách "nhà ở thương mại giá phù hợp" hướng tới nhóm người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp nhưng không thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội, đồng thời khó tiếp cận nhà thương mại theo giá thị trường.

Theo Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), thị trường bất động sản từ năm 2020 đến nay vừa thiếu nguồn cung nhà ở, trong khi phân khúc cao cấp chiếm ưu thế thì lại thiếu "nhà ở thương mại giá phù hợp" và "nhà ở xã hội".

Số liệu HoREA cho thấy, nguồn cung nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh. Năm 2017 có 92 dự án với 42.991 căn nhà, nhưng đến năm 2024 chỉ còn 6 dự án với 3.845 căn. Đáng chú ý, năm 2020 chỉ có 163 căn hộ "nhà ở thương mại giá phù hợp", chiếm 1% tổng số nhà ở thương mại đưa ra thị trường. Từ năm 2021 đến năm 2024, không còn căn hộ thuộc phân khúc này được đưa ra thị trường.

Ngược lại, nhà ở thương mại cao cấp ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2024, phân khúc này chiếm 100% thị trường nhà ở thành phố Hồ Chí Minh cũ, trong khi năm 2016 mới chiếm 18,7%, năm 2017 là 25,5% và năm 2018 là 30%.

TS Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Bất động sản Việt Nam nhận định, việc thiếu nguồn cung phù hợp khả năng chi trả đang trực tiếp làm khó người mua nhà. "Khi nguồn cung không theo kịp nhu cầu thực, giá nhà tất yếu bị đẩy lên cao và khả năng tiếp cận nhà ở của người lao động ngày càng khó khăn hơn", ông Lượng nêu quan điểm.

Cần chính sách để doanh nghiệp muốn làm, người dân mua được

Trong góp ý về thẩm định dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), HoREA cho rằng, cần tiếp tục chính sách phát triển "nhà ở thương mại giá phù hợp" để bán, bán trả góp và cho thuê cho người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại đô thị.

HoREA đề nghị không khống chế lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp đối với dự án nhà ở thương mại giá phù hợp. Theo HoREA, đã là nhà ở thương mại thì doanh nghiệp cần được tự tính toán hiệu quả dự án, thay vì bị áp trần lợi nhuận.

Về giá, HoREA kiến nghị chủ đầu tư được quyết định giá bán, giá bán trả góp và giá thuê nhưng không vượt quá giá tối đa do UBND cấp tỉnh quy định. Địa phương có thể quy định một mức giá tối đa hoặc mức giá tối đa theo từng khu vực.

Ông Lê Hoàng Châu chủ tịch HoREA cho rằng, doanh nghiệp có quyền cân nhắc "tham gia" hoặc "không tham gia" thực hiện dự án "nhà ở thương mại giá phù hợp" theo lợi ích của mình. Vì vậy, chính sách cần tạo động lực để doanh nghiệp tự nguyện tham gia thay vì đặt ra cơ chế khiến doanh nghiệp không muốn làm.

HoREA dẫn kinh nghiệm Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013. Khi đó, Chính phủ quy định giá bán tối đa không vượt quá 1,05 tỷ đồng/căn hộ để được hưởng chính sách ưu đãi của gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, không phân biệt nhà ở xã hội hay nhà ở thương mại. Giai đoạn 2013-2016, hàng trăm doanh nghiệp tham gia, trong đó có 36 doanh nghiệp bất động sản thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, HoREA cũng lưu ý chính sách ưu đãi không nên đánh đổi bằng quỹ đất nhà ở xã hội. Hiệp hội cho rằng, không phù hợp nếu cho phép sử dụng "đất được Nhà nước giao, cho thuê để xây dựng nhà ở xã hội" để thực hiện dự án nhà ở thương mại giá phù hợp, bởi sẽ làm giảm quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Không đồng tình với đề xuất miễn nghĩa vụ dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội, bởi theo HoREA, về bản chất, nhà ở thương mại giá phù hợp vẫn là nhà ở thương mại.

Còn ông Lượng cho hay, chính sách này chỉ thực sự giải quyết bài toán an cư nếu kiểm soát được đúng đối tượng thụ hưởng và cơ chế chuyển nhượng. Nếu không, nhà giá phù hợp có nguy cơ trở thành hàng hóa đầu tư, làm sai lệch mục tiêu ban đầu.

Trong bối cảnh nguồn cung nhà vừa túi tiền gần như vắng bóng tại nhiều đô thị, việc phát triển thêm một phân khúc dành cho người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp là nhu cầu thực tế. Nhưng để người dân thực sự mua được nhà, chính sách phải đồng thời giải quyết bài toán, tạo nguồn cung đủ lớn, đưa giá về mức phù hợp khả năng chi trả và tạo động lực để doanh nghiệp tham gia.

Nếu những điều kiện này không được giải quyết, khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập sẽ tiếp tục khiến một bộ phận lớn người dân phải "đỏ mắt" tìm nơi an cư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đề xuất cơ chế mới về phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp
Đề xuất cơ chế mới về phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp

VOV.VN - Chiều 29/7, cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các nội dung mới được bổ sung như cắt giảm 26% số điều, phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp... nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý và bảo đảm an sinh xã hội.

Đề xuất cơ chế mới về phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp

Đề xuất cơ chế mới về phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp

VOV.VN - Chiều 29/7, cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các nội dung mới được bổ sung như cắt giảm 26% số điều, phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp... nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý và bảo đảm an sinh xã hội.

TP.HCM loại 33 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại
TP.HCM loại 33 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có thông báo về các dự án không đáp ứng được yêu cầu đưa vào danh mục các khu đất được thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

TP.HCM loại 33 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại

TP.HCM loại 33 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có thông báo về các dự án không đáp ứng được yêu cầu đưa vào danh mục các khu đất được thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

HoREA kiến nghị bỏ quy định chuyển đất NOXH sang nhà thương mại giá phù hợp
HoREA kiến nghị bỏ quy định chuyển đất NOXH sang nhà thương mại giá phù hợp

VOV.VN - Góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, HoREA kiến nghị bỏ quy định cho phép chủ đầu tư sử dụng “đất được Nhà nước giao, cho thuê để xây dựng nhà ở xã hội” chuyển thành “đất để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp theo dự án”.

HoREA kiến nghị bỏ quy định chuyển đất NOXH sang nhà thương mại giá phù hợp

HoREA kiến nghị bỏ quy định chuyển đất NOXH sang nhà thương mại giá phù hợp

VOV.VN - Góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, HoREA kiến nghị bỏ quy định cho phép chủ đầu tư sử dụng “đất được Nhà nước giao, cho thuê để xây dựng nhà ở xã hội” chuyển thành “đất để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp theo dự án”.

Nhà ở xã hội ở TP HCM giá cao gần bằng nhà ở thương mại
Nhà ở xã hội ở TP HCM giá cao gần bằng nhà ở thương mại

VOV.VN - Giá nhà ở tại TP.HCM và các đô thị lớn đang tiếp tục leo thang, bởi nguồn cung èo ọt. Điều này kéo theo giá các căn hộ nhà ở xã hội cũng tăng theo thậm chí cao ngang bằng nhà ở thương mại.

Nhà ở xã hội ở TP HCM giá cao gần bằng nhà ở thương mại

Nhà ở xã hội ở TP HCM giá cao gần bằng nhà ở thương mại

VOV.VN - Giá nhà ở tại TP.HCM và các đô thị lớn đang tiếp tục leo thang, bởi nguồn cung èo ọt. Điều này kéo theo giá các căn hộ nhà ở xã hội cũng tăng theo thậm chí cao ngang bằng nhà ở thương mại.