Nhà kính hàng chục tỷ đồng vẫn không được coi là tài sản thế chấp

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa nhà kính dùng cho sản xuất nông nghiệp vào diện miễn thuế nhập khẩu và được xác định như một tài sản đảm bảo.

Tại phiên thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), khi đề xuất việc miễn thuế cho sản phẩm nhà kính phục vụ cho nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, sử dụng nhà kính để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao rất hiệu quả và Lâm Đồng là tỉnh đi tiên phong trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo đại biểu, hiện nay không thấy quy định miễn thuế cho mặt hàng này. Mặc dù nhà kính hiện nay trong nước sản xuất được, nhưng nhà kính của chúng ta sản xuất chỉ chống chịu được bão cấp 6 - 7, nhưng nhà kính nhập khẩu đảm bảo bão cấp 12 và giật cấp 13 vẫn chịu được đồng thời là công nghệ kính màng che nên có thể dễ dàng lau rửa.

Nhà kính phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang được triển khai phổ biến. (Ảnh: Internet)
Đại biểu đề nghị vấn đề này phải đưa vào trong luật, cho phép được miễn thuế đối với mặt hàng này. Đồng thời, nên quy định rõ hơn trong luật về các khoản mục như việc nhập khẩu toàn bộ nhà kính đó bao gồm cả màng che lại là sản phẩm nhập rời phải tính thuế là không hợp lý, là cách hiểu máy móc.

Một vấn đề khác theo Đại biểu Thuyền là cần phải xác định sản phẩm nhà kính là một loại tài sản. Bởi trên thực tế, giá trị của nhà kính rất đắt, có loại nhà kính có giá lên đến hàng chục tỷ đồng và có giá trị lâu dài. Nhưng thực tế hiện nay, khi người dân đề nghị ngân hàng xác định nhà kính là tài sản đảm bảo, nhưng ngân hàng lại cho rằng nhà kính không phải là tài sản nên người dân được thế chấp cho vay vốn rất ít.

“Tôi đề nghị các bộ, ngành liên quan và Chính phủ nên nghiên cứu để làm sao xác định nhà kính là tài sản của nhân dân để người dân được quyền thế chấp vay ngân hàng. Nông dân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là việc nhà nước đang khuyến khích làm, và làm rất hiệu quả, nhưng khi thế chấp để vay ngân hàng lại bảo không được, không ai xác định đó là tài sản là một bất cập lớn”, Đại biểu đề nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tục vay vốn quá rườm rà, nông dân “ngại” nông nghiệp công nghệ cao
Thủ tục vay vốn quá rườm rà, nông dân “ngại” nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Trên thực tế, nông nghiệp công nghệ cao vẫn chưa được áp dụng phổ biến đối với những vùng nông thôn của thành phố.

Thủ tục vay vốn quá rườm rà, nông dân “ngại” nông nghiệp công nghệ cao

Thủ tục vay vốn quá rườm rà, nông dân “ngại” nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Trên thực tế, nông nghiệp công nghệ cao vẫn chưa được áp dụng phổ biến đối với những vùng nông thôn của thành phố.

Triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghiệp thực phẩm 2014
Triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghiệp thực phẩm 2014

VOV.VN - Hội chợ có 350 gian hàng trưng bày những đặc sản của các địa phương, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao.

Triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghiệp thực phẩm 2014

Triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghiệp thực phẩm 2014

VOV.VN - Hội chợ có 350 gian hàng trưng bày những đặc sản của các địa phương, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - giải pháp chống hạn hiệu quả
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - giải pháp chống hạn hiệu quả

VOV.VN - Lâm Đồng đã áp dụng nhiều biện pháp cấp bách, đặc biệt là việc phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - giải pháp chống hạn hiệu quả

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - giải pháp chống hạn hiệu quả

VOV.VN - Lâm Đồng đã áp dụng nhiều biện pháp cấp bách, đặc biệt là việc phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng