Nhật Bản hạ triển vọng kinh tế sau khi tăng thuế tiêu thụ
VOV.VN - Ảnh hưởng của việc tăng thuế tiêu thụ đã thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực bán lẻ, trong đó bao gồm cả lĩnh vực hàng điện tử.
Chính phủ Nhật Bản vừa hạ đánh giá triển vọng kinh tế quốc gia lần đầu tiên kể từ tháng 11/2012 do sự sụt giảm trong tiêu dùng của người dân kể từ khi quốc gia này tăng thuế tiêu thụ.
Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, chính phủ Nhật Bản hôm nay (17/4) cho biết, đã có một sự sụt giảm đáng kể trong tiêu dùng cá nhân và lĩnh vực xây dựng kể từ khi Nhật Bản tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên 8% ngày 1/4.
Báo cáo nhận định “kinh tế Nhật Bản đang có xu hướng phục hồi vừa phải, song có nhiều lĩnh vực phục hồi yếu và không đồng đều.”
Tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari cho biết ảnh hưởng của việc tăng thuế tiêu thụ đã thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực bán lẻ, trong đó thể hiện rõ ở lĩnh vực hàng điện tử. Theo đó, doanh số bán hàng điện tử gia dụng giảm tới 20% trong tuần đầu tiên của tháng 4 so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh chi tiêu dùng cá nhân và xây dựng nhà ở giảm, báo cáo cũng hạ đánh giá tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu và sản xuất công nghiệp.
Số liệu sản xuất công nghiệp công bố vào cuối tháng 3 cho thấy, các công ty đều dự đoán sản lượng sẽ giảm 0,6% trong tháng 4.
Việc tăng thuế tiêu thụ lần đầu tiên sau 17 năm được chính phủ Nhật Bản đưa ra nhằm đáp ứng chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng của Nhật Bản và cắt giảm nợ công khổng lồ.
Tuy nhiên việc tăng thuế này lại rơi vào giai đoạn tiêu dùng đang dần cải thiện sau hơn 15 năm giảm phát. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của quốc gia này.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên 8% và dự kiến sẽ tăng lên mức 10% vào tháng 10 năm sau./.