Nhật Bản tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) sáng nay (30/7) thông báo sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ hiện nay.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các ngân hàng trung ương của Mỹ và châu Âu chuẩn bị bơm thêm tiền vào nền kinh tế để ngăn chặn đà chậm lại của kinh tế thế giới.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) sáng nay (30/7) thông báo sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ hiện nay. (Ảnh: Sakuko).

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại thủ đô Washington, Mỹ tuần trước, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda cho biết, nền kinh tế Nhật Bản mặc dù “không còn trong tình trạng thiểu phát”, nhưng lạm phát vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của chính phủ Nhật Bản.

Tháng 5/2019, lạm phát của Nhật Bản chỉ tăng 0,8%, bất chấp việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã thực thi chính sách tiền tệ siêu lỏng trong 6 năm qua. Tuy nhiên, trong cuộc họp chính sách hồi tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn giữ nguyên dự báo lạm phát sẽ tăng dần lên mức 2%.

Liên quan đến tình hình kinh tế thế giới, ông Kuroda đánh giá, các bất ổn trong nền kinh tế thế giới đang gia tăng và có nhiều lo lắng trên các thị trường tài chính. Giới quan sát cho rằng đánh giá này ám chỉ tới cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như tình hình căng thẳng liên quan tới Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phủ nhận việc hạn chế xuất khẩu là biện pháp trả đũa Hàn Quốc
Nhật Bản phủ nhận việc hạn chế xuất khẩu là biện pháp trả đũa Hàn Quốc

VOV.VN - Theo tuyên bố của Chính phủ Nhật Bản, Quyết định hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc không phải là biện pháp trả đũa của Nhật Bản đối với Hàn Quốc.

Nhật Bản phủ nhận việc hạn chế xuất khẩu là biện pháp trả đũa Hàn Quốc

Nhật Bản phủ nhận việc hạn chế xuất khẩu là biện pháp trả đũa Hàn Quốc

VOV.VN - Theo tuyên bố của Chính phủ Nhật Bản, Quyết định hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc không phải là biện pháp trả đũa của Nhật Bản đối với Hàn Quốc.

Nhật Bản vẫn cứng rắn thực hiện qui chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc
Nhật Bản vẫn cứng rắn thực hiện qui chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc

VOV.VN - Nhật Bản công bố kế hoạch hạn chế xuất khẩu 3 nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm công nghệ cao như chất bán dẫn và màn hình LED hữu cơ.

Nhật Bản vẫn cứng rắn thực hiện qui chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc

Nhật Bản vẫn cứng rắn thực hiện qui chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc

VOV.VN - Nhật Bản công bố kế hoạch hạn chế xuất khẩu 3 nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm công nghệ cao như chất bán dẫn và màn hình LED hữu cơ.

Nhật Bản sẽ đưa Hàn Quốc ra khỏi “Danh sách trắng” về ưu đãi xuất khẩu
Nhật Bản sẽ đưa Hàn Quốc ra khỏi “Danh sách trắng” về ưu đãi xuất khẩu

VOV.VN - Nhật Bản sẽ xúc tiến các thủ tục đưa Hàn Quốc ra khỏi “Danh sách trắng” gồm những quốc gia được hưởng ưu đãi trong đơn giản thủ tục xuất khẩu.

Nhật Bản sẽ đưa Hàn Quốc ra khỏi “Danh sách trắng” về ưu đãi xuất khẩu

Nhật Bản sẽ đưa Hàn Quốc ra khỏi “Danh sách trắng” về ưu đãi xuất khẩu

VOV.VN - Nhật Bản sẽ xúc tiến các thủ tục đưa Hàn Quốc ra khỏi “Danh sách trắng” gồm những quốc gia được hưởng ưu đãi trong đơn giản thủ tục xuất khẩu.