Nhiệt điện Vĩnh Tân 2: Ô nhiễm bụi xỉ bao giờ chấm dứt?

VOV.VN - Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đang kéo theo vô số bụi bẩn từ bãi chứa xỉ của nhà máy bay mù mịt xuống các khu dân cư.

Những ngày qua, bãi xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 lại phát tán bụi, gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân đang tiến hành khắc phục, nhưng người dân và chính quyền địa phương vẫn chưa thể an tâm trước những gì đang phải hứng chịu.

Những trận gió lớn kéo theo bụi bẩn từ bãi chứa xỉ bay mù mịt xuống các khu dân cư.
Từ trưa 24/1, tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, gió mùa Đông Bắc xuất hiện với cường độ mạnh. Những trận gió lớn kéo theo bụi bẩn từ bãi chứa xỉ bay mù mịt xuống các khu dân cư. Tại xóm Chùa, thôn Vĩnh Phúc, kể cả ngày lẫn đêm, hầu như nhà nào cũng phải đóng kín cửa. Người lớn, trẻ nhỏ không dám ra đường, vì sợ những trận "bão xỉ" từ trên cao bất thình lình ập xuống. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn trở lại.

Chị Trương Thị Thanh Hoa sống gần nhà máy cho biết, bụi từ nhà máy bốc ra ghê gớm. Mấy trước trời lặng gió gia đình còn có thể ăn cơm bên ngoài, mấy ngày nay bụi nhiều chuyển vào buồng ăn cơm vẫn có bụi. Mới có gió bụi 2 – 3 ngày nay nhưng trẻ em đã mắc bệnh đau họng, viêm mũi phải nghỉ học ở nhà. Tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra người dân sẽ không sống nổi.

Riêng trong hai ngày 25 và 26/1, ghi nhận tại khu vực quanh nhà máy vào buổi sáng trời lặng gió, bụi bẩn từ bãi xỉ chỉ phát tán nhẹ. Nhưng từ khoảng 11 giờ trưa trở đi, gió bắt đầu mạnh lên, hình thành những lốc xoáy kinh hoàng. Đó là lúc người dân Vĩnh Tân sợ hãi nhất. Gió xoáy mang theo bụi đất và bụi xỉ tung lên trời cao, sau đó phát tán bao trùm lên các khu dân cư lân cận.

Gia đình chị Trương Thị Thanh Hoa phải trốn vào buồng ăn cơm để tránh bụi.
Ông Nguyễn Hòa, một người dân địa phương cho biết, những hôm trời ít gió bụi còn đỡ, nhưng mấy ngày nay trời gió to, người đi từ ngoài đường vào trong khu dân cư không thể chịu nổi, bụi hút mù mịt không thể nhìn thấy đường.

Liên tiếp trong những ngày qua, trên bãi xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có rất đông nhân công và phương tiện tiến hành tưới nước giữ ẩm, ngăn chặn tình trạng phát tán bụi ra môi trường. Đại diện Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, hiện đang duy trì 6 xe tưới nước, 8 vòi phun nước xung quanh bãi xỉ với 1.000 khối nước mỗi ngày. 5 cán bộ kỹ thuật giám sát liên tục cùng 60 nhân công túc trực ngày đêm để xử lý ô nhiễm.

Ông Thiên Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, Nhà máy đã quy hoạch bãi xỉ theo 16 ô, thường xuyên tưới nước, lu lèn và đã kiểm soát được bụi. Bên cạnh đó Nhà máy vẫn tăng cường lực lượng trực 24/24 giờ, đảm bảo cũng kiểm soát chặt chẽ bụi thường xuyên liên tục.

Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân huy động nhiều nhân công và phương tiện 
ngăn chặn xỉ phát tán.
Mặc dù đại diện công ty nhiệt điện Vĩnh Tân 2 khẳng định bụi bẩn đã được kiểm soát. Tuy nhiên, theo người dân địa phương và UBNDn xã Vĩnh Tân, hiện tượng bụi đất và bụi xỉ phát tán vẫn chưa được xử lý triệt để.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân cho rằng, Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân cần thực hiện đúng lời hứa, đó là triển khai lắp đặt hệ thống tưới phun tự động. Có như thế mới mong đảm bảo được lâu dài.

“Chính quyền và người dân mong muốn Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cần phải khẩn trương đẩy nhanh thi công hệ thống tưới phun nước tự động. Với diện tích bãi xỉ trên 30 ha không thể dùng biện pháp tưới thủ công như hiện nay mà phải có hệ thống tưới đồng bộ. Đảm bảo khi gió lớn toàn bộ bãi xỉ được tưới giữ ẩm không phát tán bụi ra bên ngoài”, ông Sang chỉ rõ.

Hiện tại, mỗi ngày vẫn có thêm khoảng 3.000 tấn xỉ than từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vận chuyển ra bãi tập kết. Thời điểm cuối năm Âm lịch, gió mùa Đông Bắc tiếp tục duy trì với cường độ mạnh, người dân Vĩnh Tân không khỏi lo lắng về môi trường sống trong những ngày sắp tới khi Tết Nguyên đán đang cận kề./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá lồng bè nổ mắt, phơi bụng có phải do Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân
Cá lồng bè nổ mắt, phơi bụng có phải do Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

VOV.VN -Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định cá chết không phải do mắc bệnh

Cá lồng bè nổ mắt, phơi bụng có phải do Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

Cá lồng bè nổ mắt, phơi bụng có phải do Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

VOV.VN -Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định cá chết không phải do mắc bệnh

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 khắc phục ô nhiễm môi trường
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 khắc phục ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngày 8/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo các sở ngành đến làm việc với các đơn vị đang thi công dự án Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 khắc phục ô nhiễm môi trường

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 khắc phục ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngày 8/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo các sở ngành đến làm việc với các đơn vị đang thi công dự án Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Cận cảnh "quả bom xỉ" khổng lồ nhà máy điện Vĩnh Tân đe dọa khu dân cư
Cận cảnh "quả bom xỉ" khổng lồ nhà máy điện Vĩnh Tân đe dọa khu dân cư

VOV.VN - "Quả bom" xỉ khổng lồ treo trên đầu người dân sống ở gần Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, có thể nổ tung bất cứ khi nào.

Cận cảnh "quả bom xỉ" khổng lồ nhà máy điện Vĩnh Tân đe dọa khu dân cư

Cận cảnh "quả bom xỉ" khổng lồ nhà máy điện Vĩnh Tân đe dọa khu dân cư

VOV.VN - "Quả bom" xỉ khổng lồ treo trên đầu người dân sống ở gần Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, có thể nổ tung bất cứ khi nào.

Nỗi lo mới từ bãi xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Nỗi lo mới từ bãi xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

VOV.VN - Suốt 1 tháng qua, đêm nào người dân địa phương cũng lo sợ cho tính mạng của gia đình.

Nỗi lo mới từ bãi xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Nỗi lo mới từ bãi xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

VOV.VN - Suốt 1 tháng qua, đêm nào người dân địa phương cũng lo sợ cho tính mạng của gia đình.