Nhiều cây xăng ở An Giang đóng cửa vì hết hàng

VOV.VN - Những ngày qua, tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng, dầu đã xuất hiện ở các tỉnh ĐBSCL. Tại An Giang, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa dù thời điểm này đang là cao điểm du lịch.

Ghi nhận của phóng viên chiều nay (8/2), một số doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang treo bảng "hết xăng 95", chỉ còn bán xăng E5 nhưng lượng còn rất ít. Thậm chí, nhiều cửa hàng đóng cửa, treo biển hết xăng.

Vào khoảng 16h chiều, tại cửa hàng xăng dầu thuộc Cty TNHH xăng Dầu Trung Thắng ở Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, thời điểm này, có khá nhiều phương tiện đi tham quan, vãn cảnh ở các khu du lịch ở địa phương có ghé vào đổ xăng. Tuy nhiên, chủ cây xăng cho biết, cửa hàng đã đóng cửa ngừng hoạt động từ mấy ngày nay.

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn (chủ cửa hàng), nguyên nhân là từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, nguồn cung từ các đại lý tổng trên địa bàn rất hạn chế. Để có xăng bán trong những ngày Tết, ông đã phải điều động xe bồn cá nhân đến Cần Thơ để lấy hàng. Đến nay thì không còn hàng để bán.

“Vì người ta không giao hàng nên không có hàng để bán chứ không phải mình ghim hàng. Phía bên ông Sáu, ông ấy không có cung cấp hàng, chỉ lấy của người khác để cho mình mượn thôi, chứ ông không bán, mượn thế này, mai mốt lên giá là tôi lỗ. Còn có đại lý ở Cần Thơ, tôi có nói giá bao nhiêu cũng được, chở về đây cho tôi để tôi có hàng bán, nhưng họ nói giao hàng ở Cần Thơ, tôi phải mướn xe để đến Cần Thơ nhận hàng”, ông Huỳnh Anh Tuấn nói.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, toàn địa bàn có 10 doanh nghiệp đầu mối, 16 tổng đại lý, 489 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Những ngày qua, có khoảng 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa. Nguyên nhân là nguồn cung từ các tổng đại lý, doanh nghiệp đầu mối hạn chế, không đủ cung cấp cho các cửa hàng. Hiện, Cục quản lý thị trường tỉnh đã cử các đoàn công tác đến kiểm tra, nếu xảy ra tình trạng găm hàng sẽ xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Thái Mẫn, Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết: “Quản lý thị trường An Giang kết hợp với Sở Khoa học và công nghệ, Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra giám sát các cây xăng đóng cửa trên địa bàn, nếu các cây xăng có tình trạng đầu cơ, găm hàng thì đoàn sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Nếu thực tế, các đại lý hết xăng mà có báo với Sở Công Thương, ngành chức năng…thì sẽ tuyên truyền, nhắc nhở để họ kiếm nguồn cung, phục vụ cho người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái sẽ không khan hiếm xăng dầu vào dịp Tết
Yên Bái sẽ không khan hiếm xăng dầu vào dịp Tết

VOV.VN -Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ này, các cửa hàng của công ty chỉ nghỉ duy nhất 1 buổi sáng mùng 1 Tết.

Yên Bái sẽ không khan hiếm xăng dầu vào dịp Tết

Yên Bái sẽ không khan hiếm xăng dầu vào dịp Tết

VOV.VN -Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ này, các cửa hàng của công ty chỉ nghỉ duy nhất 1 buổi sáng mùng 1 Tết.

Lời giải cho tình trạng khan hiếm xăng dầu ở Tây Nguyên
Lời giải cho tình trạng khan hiếm xăng dầu ở Tây Nguyên