Nhiều đảng viên người Ê Đê thoát nghèo nhờ làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Nhiều đảng viên dân tộc Ê Đê ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã  tự vươn lên thoát  nghèo. Họ trở thành tấm gương tiêu biểu để bà con trong buôn làng học tập noi theo.

 

Ông Y Sanh Niê, dân tộc Ê Đê ở buôn Pan, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã trồng cà phê, hồ tiêu từ lâu. Cây hồ tiêu thường bị bệnh khiến năng suất không cao, giá cũng bấp bênh; còn cà phê thì đã già cỗi, tái canh cần số vốn lớn lại khó thành công.

Năm 2011, ông Y Sanh Niê mạnh dạn đầu tư trồng xen thêm cây sầu riêng vào vườn cà phê. Sầu riêng dễ trồng, nhưng không biết cách chăm sóc thì cây sẽ chết do nấm bệnh, hoặc ít quả, kém phẩm cấp. Với khu vườn có diện tích 1,7 ha, đã có 1.400 cây cà phê và hơn 400 trụ hồ tiêu, ông Y Sanh Niê trồng xen thêm 130 cây sầu riêng giống Dona. Khi sầu riêng lớn tạo ra tầng tán phía trên, che mát cho cà phê. Mấy năm trở lại đây đều đặn thu trên 10 tấn sầu riêng, 2 tấn cà phê, 1,5 tấn tiêu.

Ông Y Sanh Niê cho biết, sau khi trừ các khoản chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mỗi năm thu xấp xỉ 1 tỷ đồng.   

“Tôi không đầu tư ồ ạt trồng sầu riêng chuyên canh, chỉ trồng xen canh. Mình phải duy trì mô hình đa cây đa con. Năm nay thu khoảng 10 tấn sầu riêng, theo giá hiện tại thì được 600 – 700 triệu đồng, cà phê được 2 tấn thì vừa rồi bán gần 200 triệu, tiêu thì chưa bán" - ông Y Sanh Niê chia sẻ.

Ông Y Mi Êban ở buôn Ea K’mat, xã Hoà Đông, huyện Krông Pắc cũng trồng hồ tiêu xen trong vườn cà phê. Khi phong trào trồng sầu riêng phát triển mạnh, ông Y Mi Êban đã mua 40 cây sầu riêng giống Dona về trồng xen trong vườn. Cũng lựa chọn phương án trồng xen với cây  cà phê và hồ tiêu. Hiện ông đã phát triển được 120 cây sầu riêng, duy trì 900 cây cà phê và 200 trụ hồ tiêu ở khu vườn 1,4 ha.

Ông Y Mi Êban cho biết, khu vườn xen canh này cho tổng thu gần 1,5 tỷ đồng mỗi năm. “Với vai trò là đảng viên mình phải đi đầu và gương mẫu để bà con làm theo, luôn tích cực tìm tòi học hỏi phát triển kinh tế gia đình. Khi trồng sầu riêng, tôi cũng không có nhiều vốn phải vay ngân hàng và học hỏi thêm kỹ thuật để trồng. Năm nay thu được khoảng 15 tấn, với giá bán hơn 80.000 đồng/kg tại vườn, thu được khoảng 1,2 tỷ đồng, chưa kể nguồn thu từ cà phê và hồ tiêu cũng rất ổn định".

Bên cạnh làm giàu cho gia đình, các ông Y Sanh Niê và Y Mi Êban luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con trong buôn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, nguồn vốn, cây giống, con giống… để phát triển kinh tế - xoá đói giảm nghèo. Ông Y Niêm Niê – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Pắc nhận xét, ông Y Sanh Niê và Y Mi Êban đều là những đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo. 

Ông Y Niêm Niê cho biết: “Ở huyện Krông Pắc có nhiều đảng viên làm kinh tế giỏi, trong đó có ông Y Sanh ở xã Ea Yông và ông Y Mi ở xã Hoà Đông. Trong các buổi hội thảo tập huấn kỹ thuật nông nghiệp cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi đều giới thiệu về các mô hình này của các đồng chí ấy để bà con làm theo, cùng phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo".

Việc mạnh dạn trồng xen canh sầu riêng trong vườn cà phê, hồ tiêu như các hộ ông Y Sanh Niê và Y Mi Êban ở Krông Pắc đã nâng cao hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Họ không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn trở thành mô hình cụ thể, gần gũi để bà con trong buôn học tập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân rộng nhiều mô hình kinh tế từ Quỹ hỗ trợ nông dân Sơn La
Nhân rộng nhiều mô hình kinh tế từ Quỹ hỗ trợ nông dân Sơn La

VOV.VN - Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La những năm qua đã tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động cho vay vốn phát triển sản xuất, qua đó, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nhân rộng nhiều mô hình kinh tế từ Quỹ hỗ trợ nông dân Sơn La

Nhân rộng nhiều mô hình kinh tế từ Quỹ hỗ trợ nông dân Sơn La

VOV.VN - Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La những năm qua đã tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động cho vay vốn phát triển sản xuất, qua đó, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Chuyển đổi mô hình kinh tế giúp người dân Đắk Nông thoát nghèo
Chuyển đổi mô hình kinh tế giúp người dân Đắk Nông thoát nghèo

VOV.VN - Những quyết tâm, nỗ lực và hàng loạt giải pháp về xóa đói giảm nghèo của tỉnh Đắk Nông đã mang lại kết quả rõ rệt trong lĩnh vực này. Trong 20 năm qua, Đắk Nông là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên.

Chuyển đổi mô hình kinh tế giúp người dân Đắk Nông thoát nghèo

Chuyển đổi mô hình kinh tế giúp người dân Đắk Nông thoát nghèo

VOV.VN - Những quyết tâm, nỗ lực và hàng loạt giải pháp về xóa đói giảm nghèo của tỉnh Đắk Nông đã mang lại kết quả rõ rệt trong lĩnh vực này. Trong 20 năm qua, Đắk Nông là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên.

Từ mô hình VietCham Thái Lan đến công cụ ngoại giao kinh tế trong tương lai
Từ mô hình VietCham Thái Lan đến công cụ ngoại giao kinh tế trong tương lai

VOV.VN - VietCham là một mô hình mới đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại các nước. Theo Đại sứ Phan Chí Thành, có VietCham Thái Lan rồi thì sau này sẽ có thêm VietCham Lào, VietCham Nga, VietCham Mỹ, VietCham ở một số nước châu Âu, từ đó, tạo thành một hệ thống các phòng thương mại Việt Nam tại các nước, nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam.

Từ mô hình VietCham Thái Lan đến công cụ ngoại giao kinh tế trong tương lai

Từ mô hình VietCham Thái Lan đến công cụ ngoại giao kinh tế trong tương lai

VOV.VN - VietCham là một mô hình mới đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại các nước. Theo Đại sứ Phan Chí Thành, có VietCham Thái Lan rồi thì sau này sẽ có thêm VietCham Lào, VietCham Nga, VietCham Mỹ, VietCham ở một số nước châu Âu, từ đó, tạo thành một hệ thống các phòng thương mại Việt Nam tại các nước, nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam.

Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu thay đổi mô hình kinh tế, vươn lên làm giàu
Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu thay đổi mô hình kinh tế, vươn lên làm giàu

VOV.VN - Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai gần 10 mô hình giảm nghèo, với hơn 320 lượt hộ nghèo tham gia. Thông qua thực hiện dự án đã có gần 3.000 người được tập huấn về kinh nghiệm phát triển sản xuất, cập nhật những kiến thức mới về khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm phòng, chữa bệnh, chăm sóc đàn vật nuôi, cây trồng. 

Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu thay đổi mô hình kinh tế, vươn lên làm giàu

Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu thay đổi mô hình kinh tế, vươn lên làm giàu

VOV.VN - Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai gần 10 mô hình giảm nghèo, với hơn 320 lượt hộ nghèo tham gia. Thông qua thực hiện dự án đã có gần 3.000 người được tập huấn về kinh nghiệm phát triển sản xuất, cập nhật những kiến thức mới về khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm phòng, chữa bệnh, chăm sóc đàn vật nuôi, cây trồng.