Nhiều trăn trở về nhà ở cho nữ công nhân tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (24/4) Hội đồng Nhân dân TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là nữ công nhân, viên chức lao động năm 2022 về "Chính sách an sinh xã hội - nhà ở cho công nhân, viên chức, người lao động".

Tham gia trực tiếp và trực tuyến tại 5 điểm cầu có hơn 500 cử tri là nữ công nhân, viên chức, lao động, hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn TP.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri quan tâm việc tiếp cận, đăng ký mua nhà theo Đề án “Xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030”. Theo kết quả khảo sát của Ban Đô thị HĐND TP.HCM, hiện chỉ có 17% nữ công nhân, viên chức, lao động có nhà ở tại TP.HCM, 41% đang thuê trọ, còn lại là sống cùng với người thân. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ cho công nhân, lao động được mua nhà ở xã hội, hoặc xây dựng các khu nhà cho thuê với giá rẻ để giảm bớt gánh nặng về nhà ở.

Theo các cử tri, ngoài số tiền khá lớn ban đầu để có thể mua nhà trả góp, hiện tại, các dự án nhà ở xã hội có vị trí cách xa trung tâm TP.HCM, thiếu sự kết nối hạ tầng giao thông và tiện ích cơ bản nên chưa thu hút được người dân.

Các ý kiến cũng đề nghị cần có chính sách đào tạo ngành nghề khác cho nữ công nhân, để khi không còn làm việc trong xí nghiệp, nhà máy thì họ có thể tìm việc làm khác để kiếm sống. Một số nữ công nhân đề xuất việc giữ trẻ ngoài giờ ở các trường công lập, tạo điều kiện cho họ yên tâm làm việc; quan tâm hơn việc khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng đối với các F0 bị ảnh hưởng bởi “hậu Covid-19”.

Các cử tri ở điểm cầu Sở Y tế cho biết khối y tế dự phòng như trung tâm y tế, trạm y tế đang phụ trách địa bàn đông dân cư, công việc rất nhiều nhưng thu nhập còn hạn chế so với khối điều trị, đề nghị TP có chính sách hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất.

Cử tri Trần Gia Phối, Công ty TNHH Proking Tex Việt Nam đề xuất nên có những chính sách tốt hơn đối với chế độ tiền lương hưu trí để người lao động an tâm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

“Thực tế có nhiều người làm việc được 19 năm thì xin nghỉ để hướng 1 lần bảo hiểm xã hội, vì họ cho rằng, mức hưởng lương hưu rất thấp. Cho nên, hy vọng BHXH có cách tính lương hưu thế nào cho phù hợp, để mọi người cố gắng giữ cho đủ thời gian hưởng lương hưu, như vậy thì có lợi hơn cho người lao động và cả doanh nghiệp” - cử trị Trần Gia Phối nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình tọa đàm: “Gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân"
Chương trình tọa đàm: “Gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân"

VOV.VN - Tới năm 2025, sẽ có hơn 290 .000 căn nhà ở dành cho người thu nhập thấp sẽ được xây dựng… với tổng nguồn vốn xã hội khoảng 220.000 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị là hơn 131.000 căn và nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là hơn 163.000 căn.

Chương trình tọa đàm: “Gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân"

Chương trình tọa đàm: “Gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân"

VOV.VN - Tới năm 2025, sẽ có hơn 290 .000 căn nhà ở dành cho người thu nhập thấp sẽ được xây dựng… với tổng nguồn vốn xã hội khoảng 220.000 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị là hơn 131.000 căn và nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là hơn 163.000 căn.

Đại dịch Covid-19 làm lộ nhiều bất cập về nhà ở cho công nhân
Đại dịch Covid-19 làm lộ nhiều bất cập về nhà ở cho công nhân

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 bùng phát cho thấy, hầu hết các khu công nghiệp các địa phương chưa quan tâm đến việc đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân, nên không đảm bảo được việc thực hiện phòng, chống dịch và an sinh cho lao động.

Đại dịch Covid-19 làm lộ nhiều bất cập về nhà ở cho công nhân

Đại dịch Covid-19 làm lộ nhiều bất cập về nhà ở cho công nhân

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 bùng phát cho thấy, hầu hết các khu công nghiệp các địa phương chưa quan tâm đến việc đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân, nên không đảm bảo được việc thực hiện phòng, chống dịch và an sinh cho lao động.

Công nhân sẽ được vay với lãi suất thấp để mua nhà ở xã hội trong năm 2022, 2023
Công nhân sẽ được vay với lãi suất thấp để mua nhà ở xã hội trong năm 2022, 2023

VOV.VN - Cần triển khai nhanh nguồn vốn tín dụng lãi suất ưu đãi cho cá nhân, hộ gia đình thuê, mua, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội.

Công nhân sẽ được vay với lãi suất thấp để mua nhà ở xã hội trong năm 2022, 2023

Công nhân sẽ được vay với lãi suất thấp để mua nhà ở xã hội trong năm 2022, 2023

VOV.VN - Cần triển khai nhanh nguồn vốn tín dụng lãi suất ưu đãi cho cá nhân, hộ gia đình thuê, mua, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội.