Nhiều "tỷ phú chân đất" đi lên từ cây quế

VOV.VN - Trong khi nhiều địa phương vẫn loay hoay với mục tiêu phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chọn lựa cây trồng nào để vừa tăng độ phủ rừng, vừa mang lại giá trị kinh tế cao thì Lào Cai đã sớm bứt phá nhờ khám phá ra ưu thế của cây quế.

10 năm trước, khi tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai mới hoàn thành, hai bên đường chỉ nhìn thấy một vùng đồi núi trọc, toàn cây sắn. Giờ đây dọc tuyến cao tốc, những cánh rừng quế bạt ngàn một màu xanh mướt đã cho thu hoạch.

Với hơn 6.000 ha quế, xã Xuân Hòa và xã Vĩnh Yên được gọi là “thủ phủ” quế của huyện Bảo Yên, với nhiều "tỷ phú chân đất" đi lên từ cây quế. Giờ đây, phương pháp canh tác quế đã được người dân thực hiện theo đúng quy trình bài bản, 2 năm đầu trồng sắn xen quế để che mát cho cây quế non, khi quế được 4 đến 5 năm tuổi, bắt đầu tỉa cành bán, đến khi tận dụng hết giá trị của lá quế mới khai thác vỏ, sau 12-15 năm hết một vòng chu kỳ cây quế.

Ông Phạm Hồng Thái, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên chia sẻ, từ khi đưa cây quế là cây chủ lực trong phát triển rừng, bà con đã tự tìm tòi nghiên cứu các phương pháp chăm sóc cây, thay vì cán bộ kiểm lâm phải hướng dẫn như trước đây. "Việc phát triển cây quế giúp công tác phòng cháy rừng được người dân quan tâm hơn vì đó là tài sản của người dân. Vào mùa khô người dân thường xuyên đi tuần tra cũng như hạn chế đốt lửa ở gần rừng".

Cây quế đã có mặt tại Lào Cai từ những năm 70 của thế kỷ trước, qua những bước thăng trầm những năm gần đây, cây quế đã khẳng định được vị thế và đem lại hiệu quả cao cho người dân. Năm 2015, toàn tỉnh Lào Cai có gần 12.000 ha quế thì đến nay, diện tích quế trên toàn tỉnh đã là 46.000 ha. Chiến lược phát triển rừng cũng như nông nghiệp hàng hóa của tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cây quế được xác định là sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Ông Vũ Hồng Điệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, cho biết: "Những năm qua phong trào cây quế phát triển vì chính giá trị cây quế mang lại, vừa phát triển rừng vừa đem lại thu nhập. Chúng tôi cũng rất trăn trở khi trồng cây ở vùng cao làm sao đem lại hiệu quả kinh tế bền vũng đó là mục tiêu chúng tôi tiến tới".

Huyện Bảo Yên là địa phương có diện tích quế lớn nhất tỉnh Lào Cai, với trên 23.000 ha, chiếm 1/2 diện tích quế toàn tỉnh. Từ lúc còn thiếu đói quanh năm, đến nay nhiều gia đình ở huyện Bảo Yên đã thoát nghèo, từng bước làm giàu từ cây quế.

Bà Nguyễn Thị Hiền, ở bản Đao, xã Vĩnh Yên cho biết, mỗi năm gia đình thu được 70-80 triệu đồng/ha quế. Từ trồng cây quế, gia đình làm thêm homestay để khách du lịch đến khám phá nghề trồng quế.

"Trước đây, tôi chưa trồng quế không có tiền, vất vả lắm, khéo mới đủ ăn. Giờ nhà nhà người người trồng quế ai cũng có tiền từ quế để tiêu" - bà Hiền cho biết.

Trước kia, các cấp chính quyền ở tỉnh Lào Cai gặp rất nhiều khó khăn việc thay đổi tư duy của người dân trong việc bỏ cây sắn sang trồng rừng bền vững. Nhưng từ khi cây quế được chọn làm cây chủ lực phát triển rừng thì giờ đã khác.

Ông Hoàng Đình Kiểu, Chủ tịch UBND xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, cho hay: "Hiện phát triển rừng, xóa đói giảm nghèo thì cây quế là số một. Hiện trồng quế không phải tuyên truyền, bà con đâu có đất là trồng hết quế". 

Diện tích trồng quế lên tới 46.000 ha đã cho Lào Cai cơ hội đặt mục tiêu trở thành vùng trồng quế tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từ mục tiêu đó, Lào Cai dự kiến tập trung phát triển chuỗi sản phẩm quế hữu cơ mang thương hiệu sản phẩm quốc gia, từng bước vươn ra thị trường thế giới và trở thành mặt hàng nông - lâm sản xuất khẩu chính.

Không dừng lại ở đó, tỉnh đặt mục tiêu gắn phát triển vùng nguyên liệu quy mô tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật với thu hút, kêu gọi đầu tư các cơ sở chế biến sâu có công nghệ hiện đại. Bên cạnh Bảo Yên, tỉnh sẽ phát triển diện tích quế tập trung tại địa bàn các huyện: Bắc Hà, Bảo Thắng, Văn Bàn, Bát Xát.

Ông Tô Mạnh Tiến, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, nêu rõ: "Trong mục tiêu đặt ra đến năm 2030 sẽ có 66.000 ha quế, 50% đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Đây cũng là thách thức lớn đối với ngành lâm nghiệp làm sao đưa được sản phẩm ra quốc tế".

Cây quế với doanh thu gần 600 tỷ đồng/năm, trở thành cây công nghiệp xuất khẩu chủ lực của địa phương đã cho thấy một điều: Nghĩ đúng thôi chưa đủ mà phải làm đúng mới mang lại sinh kế lâu dài cho người dân và mang lại phát triển rừng bền vững  cho những vùng quê còn gian khó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Trên 100 xe hàng thông quan qua cửa khẩu Lào Cai mỗi ngày
Trên 100 xe hàng thông quan qua cửa khẩu Lào Cai mỗi ngày

VOV.VN - Thống kê từ cơ quan chức năng cho thấy, những ngày gần đây hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai đang có dấu hiệu khởi sắc với trên 100 phương tiện thông quan mỗi ngày.

 Trên 100 xe hàng thông quan qua cửa khẩu Lào Cai mỗi ngày

Trên 100 xe hàng thông quan qua cửa khẩu Lào Cai mỗi ngày

VOV.VN - Thống kê từ cơ quan chức năng cho thấy, những ngày gần đây hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai đang có dấu hiệu khởi sắc với trên 100 phương tiện thông quan mỗi ngày.

Lào Cai tăng cường liên kết tạo không gian phát triển kinh tế
Lào Cai tăng cường liên kết tạo không gian phát triển kinh tế

VOV.VN - Liên kết phát triển vùng là yếu tố quan trọng để hình thành không gian phát triển, đặc biệt với một tỉnh nằm ở vị trí “cửa ngõ” như Lào Cai thì yếu tố đó càng phải tăng cường.

Lào Cai tăng cường liên kết tạo không gian phát triển kinh tế

Lào Cai tăng cường liên kết tạo không gian phát triển kinh tế

VOV.VN - Liên kết phát triển vùng là yếu tố quan trọng để hình thành không gian phát triển, đặc biệt với một tỉnh nằm ở vị trí “cửa ngõ” như Lào Cai thì yếu tố đó càng phải tăng cường.

Hàng hóa thông quan “nhỏ giọt” qua Lào Cai
Hàng hóa thông quan “nhỏ giọt” qua Lào Cai

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu theo đề nghị từ phía Trung Quốc, hàng hóa bắt đầu có thể thông quan qua Lào Cai, nhưng trong trạng thái “nhỏ giọt” do yêu cầu ngặt nghèo về phòng dịch ở bên kia biên giới.

Hàng hóa thông quan “nhỏ giọt” qua Lào Cai

Hàng hóa thông quan “nhỏ giọt” qua Lào Cai

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu theo đề nghị từ phía Trung Quốc, hàng hóa bắt đầu có thể thông quan qua Lào Cai, nhưng trong trạng thái “nhỏ giọt” do yêu cầu ngặt nghèo về phòng dịch ở bên kia biên giới.

Thiếu nguyên liệu, thiết bị, vật tư, sản xuất công nghiệp tại Lào Cai gặp khó
Thiếu nguyên liệu, thiết bị, vật tư, sản xuất công nghiệp tại Lào Cai gặp khó

VOV.VN - Hiện nay lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh Lào Cai đang gặp rất nhiều khó khăn, do các nhà máy lớn đều trong tình cảnh thiếu nguyên liệu, thiết bị, vật tư, sản xuất.

Thiếu nguyên liệu, thiết bị, vật tư, sản xuất công nghiệp tại Lào Cai gặp khó

Thiếu nguyên liệu, thiết bị, vật tư, sản xuất công nghiệp tại Lào Cai gặp khó

VOV.VN - Hiện nay lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh Lào Cai đang gặp rất nhiều khó khăn, do các nhà máy lớn đều trong tình cảnh thiếu nguyên liệu, thiết bị, vật tư, sản xuất.

Lào Cai giúp cho doanh nghiệp cũng là giúp mình
Lào Cai giúp cho doanh nghiệp cũng là giúp mình

VOV.VN - Các doanh nghiệp đến đầu tư tại Lào Cai đều đánh giá cao về cải cách thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Lào Cai giúp cho doanh nghiệp cũng là giúp mình

Lào Cai giúp cho doanh nghiệp cũng là giúp mình

VOV.VN - Các doanh nghiệp đến đầu tư tại Lào Cai đều đánh giá cao về cải cách thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.