Trên 100 xe hàng thông quan qua cửa khẩu Lào Cai mỗi ngày

VOV.VN - Thống kê từ cơ quan chức năng cho thấy, những ngày gần đây hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai đang có dấu hiệu khởi sắc với trên 100 phương tiện thông quan mỗi ngày.

Tính từ 1/5 đến nay đã có khoảng 1.000 phương tiện chở hàng hóa được giải quyết thông quan. Trong đó, nhóm hàng xuất khẩu chiếm từ 30 – 50%, chủ yếu tập trung ở các mặt hàng như đỗ, lạc, sắn, than, tinh dầu quế..., còn lại là hàng nhập khẩu như quần áo, tấm lưới, giấy cuộn, hàng tiêu dùng.

Riêng các sản phẩm rau, củ, quả vốn là mặt hàng xuất nhập khẩu chủ đạo qua Lào Cai hiện vẫn chưa thể thông quan do phía Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) chưa hết thời gian tăng cường giãn cách để phòng chống Covid-19.

Theo ông Hà Đức Thuận, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, trong điều kiện phòng dịch ngặt nghèo theo chính sách của Trung Quốc như hiện nay thì việc nâng dần năng lực thông quan hàng hóa kể từ trung tuần tháng 4 bắt đầu nối lại hoạt động cửa khẩu đã khẳng định nỗ lực rất lớn của cả hai phía. Các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này cũng cần chủ động nắm bắt thông tin, kết nối với đối tác để quá trình giao thương qua biên giới được thuận lợi.

Các doanh nghiệp chủ động bố trí lái xe đón hàng từ đầu cao tốc, còn từ đầu cao tốc tới cửa khẩu thì chính quyền Hà Khẩu bố trí đội ngũ xe trung chuyển. Hiện nay, đội ngũ lái xe trung chuyển bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu; phía Hà Khẩu cũng bố trí một lượng công nhân bốc xếp ăn nghỉ ngay tại khu vực bãi kiểm hóa.

Được biết, thường trực UBND tỉnh Lào Cai cũng vừa có buổi làm việc với các ngành chức năng tại cửa khẩu Kim Thành, yêu cầu phải có giải pháp cải thiện hạ tầng kỹ thuật song song với số hóa theo hướng “một cửa” minh bạch, rõ ràng, vì lợi ích chung, kiên quyết loại trừ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đáp ứng năng lực thông quan 1.200 phương tiện hàng hóa mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng tiếp nhận hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai
Tạm dừng tiếp nhận hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai

VOV.VN - Nguyên nhân được đưa ra do tại Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới từ trong nội địa nước này nên phải lấy mẫu xét nghiệm toàn dân.

Tạm dừng tiếp nhận hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai

Tạm dừng tiếp nhận hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai

VOV.VN - Nguyên nhân được đưa ra do tại Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới từ trong nội địa nước này nên phải lấy mẫu xét nghiệm toàn dân.

Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi
Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi tới Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành để xuất qua Trung Quốc vì lo ngại quá tải.

Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi

Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi tới Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành để xuất qua Trung Quốc vì lo ngại quá tải.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai: Phía Trung Quốc khẳng định sẽ không dừng cửa khẩu dịp Tết
Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai: Phía Trung Quốc khẳng định sẽ không dừng cửa khẩu dịp Tết

VOV.VN - Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, phía Hà Khẩu khẳng định, cửa khẩu vẫn sẽ hoạt động bình thường, không có chuyện dừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán như một số thông tin đã đăng tải.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai: Phía Trung Quốc khẳng định sẽ không dừng cửa khẩu dịp Tết

Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai: Phía Trung Quốc khẳng định sẽ không dừng cửa khẩu dịp Tết

VOV.VN - Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, phía Hà Khẩu khẳng định, cửa khẩu vẫn sẽ hoạt động bình thường, không có chuyện dừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán như một số thông tin đã đăng tải.