Nhiều yếu tố “ngoại công, nội kích” ảnh hưởng đến kinh tế TP.HCM

VOV.VN - Sáng 28/6, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Quận 4. Cùng tiếp xúc có các đại biểu HĐND để ghi nhận ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 10 của HĐND TP.HCM khóa X.

Không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách đặc thù

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ niềm vui khi Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ rất cao. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cần hỗ trợ TP.HCM sớm triển khai nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đã và đang cản trở sự phát triển. Đặc biệt là làm tốt những nội dung về phân cấp phân quyền cho Thành phố nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo điều kiện tốt nhất cho thành phố phát triển.

Cử tri Nguyễn Xuân Hiển đề nghị, việc thực hiện Nghị quyết mới cần có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và đặc biệt là không để xảy ra tình trạng lợi dụng cơ chế mới, chính sách đặc thù để vụ lợi: “Cử tri chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển chung và kỳ vọng vào sự phát triển chung và không ngừng của thành phố sau khi triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết mới thí điểm cơ chế chính sách đặc thù tại TP.HCM và TP.Thủ Đức, góp phần tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật đã và đang cản trở sự phát triển của thành phố”.

Cử tri Quận 4 cũng cho rằng, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang rất khó khăn trong tiếp cận vốn, cũng như các chương trình kích cầu. Do đó, đề nghị thành phố tiếp tục kiến nghị Trung ương giảm lãi suất ngân hàng. Ngoài ra, theo đề xuất của cử tri Nguyễn Văn Hưng, có thể mở rộng room tín dụng, huy động nguồn tiền gửi sẵn có để cho vay, nới lỏng các điều kiện cho vay để doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi. Cử tri Nguyễn Thị Diệu Linh thì đề nghị có thêm nhiều hoạt động phát triển kinh tế đêm để thu hút khách du lịch, tạo bản sắc riêng của Quận 4, điển hình như Phố ẩm thực Vĩnh Khánh.

Nhiều yếu tố “ngoại công, nội kích” ảnh hưởng kinh tế TP.HCM

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn ĐBQH TP tiếp thu các ý kiến tâm huyết của cử tri và cho biết sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Về tình hình kinh tế-xã hội TP.HCM, 6 tháng đầu năm, thành phố chịu ảnh hưởng của khó khăn chung của thế giới và trong nước. Do có độ mở lớn nên thành phố bị ảnh hưởng sớm và nặng nề. Các đơn hàng giảm dẫn đến sản xuất kinh doanh trong nước bị thu hẹp, công nhân lao động bị giãn việc, mất việc, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống, kéo theo nhiều hệ lụy khác về an sinh, an ninh trật tự.

Ngoài ra, thành phố còn có các khó khăn riêng mà các địa phương khác không có như vụ SCB, Vạn Thịnh Phát, tác động rất lớn đến kinh tế - xã hội, khiến cho một bộ phận cán bộ e dè, không dám làm… Nhiều yếu tố “ngoại công, nội kích” nên 6 tháng đầu năm rất khó khăn. Quý I kinh tế giảm sâu, quý II có tăng lên và 6 tháng đầu năm TP.HCM tăng trưởng 3,55%.

Theo ông Phan Văn Mãi, tuy chưa đạt so với chỉ tiêu cả năm, nhưng trong bối cảnh "khó ngoài, khó trong" thì đây là kết quả đáng khích lệ: “Trong khó khăn, chúng ta cũng nỗ lực. Nếu như người dân, doanh nghiệp thành phố không năng động, không sáng tạo, không vượt khó thì chúng ta khó mà vượt qua đại dịch vừa rồi, khó mà phục hồi như năm 2022 và có được kết quả 6 tháng đầu năm nay”

Ông Phan Văn Mãi cũng cho biết, thành phố rất chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hàng tháng luôn ngồi lại với các doanh nghiệp, ngân hàng; vận dụng các quy định của Trung ương, linh hoạt hơn trong giải ngân. Theo ông Mãi, vấn đề lãi suất cao thành phố đã có nhiều kiến nghị đến Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước. Hiện TP.HCM tập trung kích cầu thị trường trong nước; kích cầu du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là lĩnh vực y tế và giáo dục.

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết mới

Liên quan đến Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (Nghị quyết 98), ông Phan Văn Mãi cho biết, vào ngày 7/7, Thành ủy TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị toàn Thành phố triển khai Nghị quyết 98, dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng, lãnh đạo Trung ương. Sau Hội nghị, Thành phố sẽ có các kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể, theo dõi đôn đốc, sắp xếp làm sao để đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ. Thành ủy TP.HCM sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, phấn đấu thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

“4 nhóm và 7 lĩnh vực với tổng cộng 44 cơ chế chính sách, trong đó có nhiều nội dung tương đối mới và vượt trội so với Nghị quyết 54. Nghị quyết mới được thông qua là thành công bước đầu, nhưng thành công thật sự là chúng ta tổ chức thực hiện đạt được kết quả”, ông Phan Văn Mãi cho hay.

Theo ông Mãi, Nghị quyết mới có nhiều nội dung mới nên thành phố cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, sự tham gia của các doanh nghiệp, viện trường, các tổ tư vấn… Thành phố cũng tập trung vào tổ chức bộ máy, con người, xây dựng đề án nâng cao chất lượng công vụ, có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ để thực hiện Nghị quyết mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị quyết mới của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP.HCM đòn bẩy cho đột phá
Nghị quyết mới của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP.HCM đòn bẩy cho đột phá

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV vừa qua, với 481 trong tổng số 484 đại biểu (97,37% tổng số đại biểu tham gia) tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Nghị quyết có 12 điều và có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 1/8 tới đây.

Nghị quyết mới của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP.HCM đòn bẩy cho đột phá

Nghị quyết mới của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP.HCM đòn bẩy cho đột phá

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV vừa qua, với 481 trong tổng số 484 đại biểu (97,37% tổng số đại biểu tham gia) tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Nghị quyết có 12 điều và có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 1/8 tới đây.

TP.HCM đề xuất xây cầu Cát Lái sau khi hoàn thành Vành đai 3
TP.HCM đề xuất xây cầu Cát Lái sau khi hoàn thành Vành đai 3

VOV.VN - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND Thành phố về phương án kết nối giao thông TP.HCM với tỉnh Đồng Nai.

TP.HCM đề xuất xây cầu Cát Lái sau khi hoàn thành Vành đai 3

TP.HCM đề xuất xây cầu Cát Lái sau khi hoàn thành Vành đai 3

VOV.VN - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND Thành phố về phương án kết nối giao thông TP.HCM với tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết mới về TP.HCM khơi thông nguồn lực từ lợi thế dòng vốn
Nghị quyết mới về TP.HCM khơi thông nguồn lực từ lợi thế dòng vốn

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 năm 2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Các doanh nghiệp đang rất mong muốn Nghị quyết mới sớm được triển khai để từ đó tháo gỡ những nút thắt chính sách, cơ chế phát triển.

Nghị quyết mới về TP.HCM khơi thông nguồn lực từ lợi thế dòng vốn

Nghị quyết mới về TP.HCM khơi thông nguồn lực từ lợi thế dòng vốn

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 năm 2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Các doanh nghiệp đang rất mong muốn Nghị quyết mới sớm được triển khai để từ đó tháo gỡ những nút thắt chính sách, cơ chế phát triển.