Những công trình trọng điểm không nghỉ Tết

VOV.VN -Trong 4 ngày nghỉ dịp Tết dương lịch, thời tiết ở các tỉnh miền Trung ấm áp, trên các công trình trọng điểm công nhân không nghỉ Tết mà tổ chức thi công liên tục để kịp tiến độ công trình. 


Tranh thủ trời hửng nắng đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Quốc lộ 1A

Những ngày đầu năm, trời hửng nắng, trên công trường Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 A qua miền Trung, không khí làm việc khá sôi động. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên- Huế dài hơn 31km, với tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ dự án đạt hơn 80%. Hiện nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thiện phần mở rộng hai bên đường.  

Ông Nguyễn Phạm Đức Hùng, công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Trùng Phương đang thi công trên Công trình này cho biết: "Trong những ngày lễ tết Dương Lịch  này thì công ty cho anh em nghỉ ngày lễ chính thức là ngày 1, còn các ngày 2 đến ngày mồng 4 thì anh em vẫn đi làm bình thường  để  công trình kịp tiến độ để phục vụ bà con đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới".


Thi công dự án nút giao thông Ngã Ba Huế-Tp Đà Nẵng

Theo ông Hà Minh Tiến, cán bộ Điều hành dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả nối hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, Tết Dương lịch này, không khí thi công vẫn khẩn trương. Đơn vị tổ chức làm việc, đón Tết ngay trên công trường. Chủ đầu tư, nhà thầu kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần, giúp anh em vui vẻ đón Tết trên công trường. Hiện, cả hai cửa hầm đã khoan vào mỗi bên 130 mét.

Ông Hà Minh Tiến nói rõ, công việc khó nhất ở cửa miệng hầm đã hoàn thành, các đơn vị thi công tập trung để đẩy nhanh tiến độ: "Hiện nay, cửa đông và cửa Tây Dự án hầm đường bộ Đèo Cả các nhà thầu vẫn đều thi công 3 ca liên tục. Để đạt được tiến độ đó thì luôn phải có một kế hoạch tập kết vật tư, vật liệu, có đầy đủ máy móc thi công, máy móc dự trữ, rồi những xưởng sửa chữa máy móc thiết bị để đảm bảo thi công liên tục 3 ca".

Tại công trình Nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng Nhà đầu tư là Liên danh Công ty TNHH Ngã ba Huế Trung Nam đã bố trí 1000 công nhân thi công 3 ca suốt ngày đêm.  Đây là cửa ngõ giao thông quan trọng vào thành phố Đà Nẵng, giao nhau với đường sắt Bắc –Nam dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng  29/3/2015. Vì vậy trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, không khí làm việc vẫn hết sức hối hả.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam cho biết: :  "Hiện nay, toàn bộ công việc hiện nay theo hợp đồng chính là xong rồi, còn việc phát sinh là nhánh thứ tư trục 1 Tây Bắc Bộ giao thông mới quyết định sau này chúng tôi cũng cam kết nhánh thứ tư trục 1 Tây bắc và cầu dây văng này hoàn thành vào 29/3. Và cầu dây văng của cầu tầng 2,   ngày 15/2, chúng tôi sẽ hợp long. Toàn bộ cảnh quan tầng mặt đất, chiếu sáng lan can, hệ thống chiếu sáng ngay từ bây giờ chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả các phương án để hoàn thiện vào 29/3".

Trong lúc này, ở phía Tây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, không khí thi công trên các công trường thật rộn ràng.

Ông Huỳnh Hòa, giám đốc Ban quản lý các dự án giao thông thủy lợi tỉnh Khánh Hòa khẳng định, các đơn vị không nghỉ Tết dương lịch mà tập trung xây dựng các khu tái định cư để sớm đưa người dân về nơi ở mới: "Ban quản lý hiện nay đang làm tiếp 3 khu tái định cư để phục vụ cho đường Nha Trang- Diên Khánh, 1 khu tái định cư ở xã Vĩnh Trung- Vĩnh Hiệp để phục vụ cho phía thành phố Nha Trang, 2 khu ở Diên An- Diên Toàn để cho phục vụ cho khu vực Diên Khánh. Để đảm bảo người dân đến nơi ở mới  tốt hơn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh cầu Nhật Tân và con đường mới hiện đại nhất Thủ đô
Cận cảnh cầu Nhật Tân và con đường mới hiện đại nhất Thủ đô

VOV.VN - Công trình cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp được thông xe sáng nay (4/1) và trở thành một biểu tượng mới về giao thông của Hà Nội.

Cận cảnh cầu Nhật Tân và con đường mới hiện đại nhất Thủ đô

Cận cảnh cầu Nhật Tân và con đường mới hiện đại nhất Thủ đô

VOV.VN - Công trình cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp được thông xe sáng nay (4/1) và trở thành một biểu tượng mới về giao thông của Hà Nội.