Những lãnh đạo quốc gia có mức lương cao nhất châu Á
VOV.VN - Những lãnh đạo quốc gia này được xem là người chịu trách nhiệm cho vận mệnh đất nước và đời sống của người dân. Vì vậy, họ có thể được nhận một mức lương rất cao.
8. Chính trị gia Lebanon, ông Tammam Salam là Thủ tướng và quyền Tổng thống của Lebanon. Tiền lương một năm của ông là 150.000$. |
7. Lương của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là 187.000$/năm. |
6. Lương của Thủ tướng Nhật Bản gấp khoảng 8 lần so với lương trung bình của một công dân Nhật Bản, 202.700$/năm |
5. Tổng thống Azerbaijan nhận mức lương 230.000$/năm. Gia đình ông còn có cổ phần trong một số công ty lớn nước ngoài. |
4. Thủ tướng Bahrain, ông Khalifa bin Salman Al Khalifa nhận lương 238.000$ mỗi năm |
3. Chính trị gia người Kurd, ông Fuad Masum là Tổng thống của Iraq. Tiền lương một năm ông nhận được là 840.000$ |
2. Mức lương hiện nay của Tổng thống Singapore Tony Tan là 1.190.000$/năm. |
1. Với mức lương một năm là 1.700.000$, Thủ tướng Singapore - ông Lý Hiển Long là chính trị gia được trả lương cao nhất thế giới. |