Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới

VOV.VN - Chỉ những siêu giàu mới có thể thưởng thức những món ăn “sang chảnh” với mức giá trên trời này...

Nấm Mattake hay Matsutake ở Nhật Bản  - 1.000 USD/kg (khoảng 22,6 triệu đồng) (Ảnh: Dân Việt)

Bánh mỳ tròn tại khách sạn Westin, New York - 1.000 USD/chiếc (khoảng 22,6 triệu đồng) (Ảnh: Dân Việt)

Frittata tôm hùm ở New York - 1.000 USD/suất (khoảng 22,6 triệu đồng) (Ảnh: Dân Việt)

Bít tết rib-eye bò Kobe tại Craftsteak Nhật Bản - 2.800 USD/suất (khoảng 63,2 triệu đồng) (Ảnh: Dân Việt)

Cà ry Samundari Khazana tại Bombay Brassiere - 3.200 USD/suất (khoảng 72,3 triệu đồng) (Ảnh: Dân Việt)
Pizza Royale 007 của Domenico Crolla Scotland - 4.200/chiếc (gần 100 triệu đồng) (Ảnh: Dân Việt)
Nấm trắng alba tại Italia - 160.406 /1,5 kg (khoảng 3,6 tỷ đồng) (Ảnh: Dân Việt)

Capitol Dawg ở Sacramento là thiên đường ẩm thực, đặc biệt là các món ăn từ xúc xích bò. Trong đó, không thể bỏ qua California Capitol City Dawg. Món ăn này có giá 145,59 USD/suất (khoảng 3,2 triệu VND) (Ảnh: Cafef)

Súp Buddha Jumps Over the Wall - Giá 190 USD/suất (khoảng 4,2 triệu VND) (Ảnh: Cafef)

Bánh Sandwich Von Essen Platinum Club ở Anh có giá 197 USD/suất(khoảng 4,3 triệu VND) (Ảnh: Cafef)

Cá nóc Nhật Bản có giá 280 USD/suất (khoảng 6,2 triệu VND) (Ảnh: Cafef)

Pizza Luxury ở New York có giá 1000 USD/chiếc (khoảng 22 triệu VND) (Ảnh:Cafef)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên tổ chức hội thảo xuất nhập khẩu trực tuyến 2017
Lần đầu tiên tổ chức hội thảo xuất nhập khẩu trực tuyến 2017

VOV.VN - Thông qua hội thảo lần này, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội trao đổi về xu hướng xuất nhập khẩu hàng hóa trực tuyến...

Lần đầu tiên tổ chức hội thảo xuất nhập khẩu trực tuyến 2017

Lần đầu tiên tổ chức hội thảo xuất nhập khẩu trực tuyến 2017

VOV.VN - Thông qua hội thảo lần này, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội trao đổi về xu hướng xuất nhập khẩu hàng hóa trực tuyến...

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được “bơm” tiền
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được “bơm” tiền

VOV.VN - Ban QLDA Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã nhận được 18,25 triệu USD tiền giải ngân cho dự án theo kỳ hạn thanh toán.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được “bơm” tiền

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được “bơm” tiền

VOV.VN - Ban QLDA Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã nhận được 18,25 triệu USD tiền giải ngân cho dự án theo kỳ hạn thanh toán.

Quan chức APEC bàn về trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới
Quan chức APEC bàn về trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới

VOV.VN - Mô hình trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới sẽ góp phần đảm bảo công bằng, minh bạch trong hợp tác đầu tư, giảm thiểu tối đa các rủi ro.

Quan chức APEC bàn về trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới

Quan chức APEC bàn về trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới

VOV.VN - Mô hình trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới sẽ góp phần đảm bảo công bằng, minh bạch trong hợp tác đầu tư, giảm thiểu tối đa các rủi ro.

Máy bay cũ của Bầu Đức về tay chủ mới
Máy bay cũ của Bầu Đức về tay chủ mới

Chiếc Beechcraft King Air350 từng thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức đã được Cục Hàng không cấp đăng bạ cho chủ mới và đang chờ thủ tục khai thác.

Máy bay cũ của Bầu Đức về tay chủ mới

Máy bay cũ của Bầu Đức về tay chủ mới

Chiếc Beechcraft King Air350 từng thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức đã được Cục Hàng không cấp đăng bạ cho chủ mới và đang chờ thủ tục khai thác.

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

VOV.VN - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động này.

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

VOV.VN - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động này.