Nông dân Đà Nẵng phấn khởi vì tiêu thụ nông sản ổn định trong dịch bệnh

VOV.VN - Các kênh bán hàng qua mạng, các siêu thị lớn, nhà hảo tâm đã mua nhiều hàng nông sản hỗ trợ bà con trong khu cách ly...

Nhờ đó, các mặt hàng nông sản, rau, củ quả của bà con đều bán được gấp nhiều lần so với trước khi dịch xảy ra. Việc tiêu thụ nông sản của nông dân thành phố Đà Nẵng vẫn giữ được ổn định.

Cả tháng nay, trang trại trồng rau thủy canh công nghệ cao “GreenTech Farm” của anh Lê Văn Tuấn, ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cung ứng liên tục cho các siêu thị ở thành phố Đà Nẵng. Trang trại này rộng hơn 10.000 m2, chủ yếu trồng dưa lưới và rau thủy canh. Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty xây dựng GreenTech Farm cho biết, lượng hàng hóa nhập cho các siêu thị tăng từ 15% đến 20% so với trước lúc xảy ra dịch.

Mặc dù tình hình dịch bệnh covid-19 diễn ra rất phức tạp nhưng tiêu thụ thực phẩm sạch thì bà con vẫn tiêu thụ tốt. Chúng tôi tập trung sản xuất và cố gắng duy trì. Sản phẩm mình hiện tại cung cấp cho các siêu thị thực phẩm trên địa bàn thành phố. Lượng khách hàng tiêu thụ tương đối tốt. Các sản phẩm bán ra thị trường có một sức mua nhất định cũng như việc chạy thị trường sản phẩm tốt và ổn định, giúp chúng tôi yên tâm sản xuất. Không tăng giá, sức mua sản phẩm không thấy giảm do dịch bệnh” - ông Tuấn nói.

Ông Bùi Dũng, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Túy Loan cho biết, mỗi ngày HTX cung ứng cho các siêu thị, cửa hàng và chợ đầu mối từ 1,5 - 2 tấn rau các loại. Từ ngày bùng phát dịch đến nay, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn ổn định. Các mặt hàng rau, củ quả như, bí xanh, bí đỏ, dưa leo, mướp đắng, rau cải, rau dền, rau ngót... được tiêu thụ mạnh hơn. Ông Dũng cho biết, hiện tại HTX có 40 thành viên, trung bình mỗi lao động thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng.

Trong 2 đợt dịch Covid-19 vừa qua thì HTX vẫn tiếp tục sản xuất đáp ứng được nhu cầu rau an toàn cung cấp ra thị trường. Nên sản lượng rau sản xuất bình thường không có giảm. Đó là tín hiệu vui cho đời sống các thành viên ở đây ổn định, chưa gặp những khó khăn. Cũng không khó khăn trong sản xuất nông sản hiện nay. Bà con nông dân hiện nay rất phấn khởi, đầu ra ổn định, lượng tiêu thụ bình ổn và tăng thêm chứ không giảm, mỗi ngày tăng lên từ 200 kg. HTX có tín hiệu vui tiếp tục sản xuất” - ông Dũng cho hay.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có hàng chục hộ dân là chủ trang trại, Hợp tác xã sản xuất rau, củ quả sạch, công nghệ cao. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ các loại nông sản vẫn ổn định. Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, các cấp Hội nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp chính quyền để kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ cho bà con nông dân.

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 2 Đà Nẵng là tâm dịch nên việc sản xuất của hội viên nông dân cũng gặp khó khăn do sự giãn cách xã hội. Tuy nhiên, về vấn đề tổ chức sản xuất được tuyên truyền sản xuất theo đúng quy định nên đầu ra của sản phẩm cơ bản được đảm bảo và được tiêu thụ bằng nhiều cách khác nhau. Thông qua đó việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản vẫn được đảm bảo. Việc sản xuất của người dân thuận lợi, đó là tín hiệu thuận lợi niềm vui của người dân trong quá trình dịch vẫn có thu nhập” - ông Vân chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.600 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn
Hơn 1.600 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, cả nước đã có 1.612 chuỗi.

Hơn 1.600 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn

Hơn 1.600 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, cả nước đã có 1.612 chuỗi.

Nông, lâm, thủy sản xuất siêu 6,2 tỷ USD trong 8 tháng
Nông, lâm, thủy sản xuất siêu 6,2 tỷ USD trong 8 tháng

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 8 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 46 tỷ USD.

Nông, lâm, thủy sản xuất siêu 6,2 tỷ USD trong 8 tháng

Nông, lâm, thủy sản xuất siêu 6,2 tỷ USD trong 8 tháng

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 8 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 46 tỷ USD.

Nông sản xanh-sạch của Bình Thuận tìm đường ra thị trường lớn
Nông sản xanh-sạch của Bình Thuận tìm đường ra thị trường lớn

VOV.VN - Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Bình Thuận vừa thích ứng với biến đổi khí hậu vừa cho ra sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Nông sản xanh-sạch của Bình Thuận tìm đường ra thị trường lớn

Nông sản xanh-sạch của Bình Thuận tìm đường ra thị trường lớn

VOV.VN - Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Bình Thuận vừa thích ứng với biến đổi khí hậu vừa cho ra sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.