Nông dân Điện Biên phấn khởi được mùa khoai lang

VOV.VN - Thời điểm này, người dân  huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đang tập trung thu hoạch khoai lang vụ Đông Xuân 2023 – 2024. Ai nấy đều  vui mừng, phấn khởi vì khoai được mùa, được giá.

Suốt 1 tuần qua, gia đình bà Bùi Thị Tấn, thôn Đông Biên 1, xã Thanh An, huyện Điện Biên huy động hết thành viên trong nhà tập trung thu hoạch diện tích khoai lang vụ Đông Xuân 2023 - 2024. Vụ khoai này gia đình trồng hơn 3.000m2, tăng hơn 1.000m2 so với vụ trước.

Bà Tấn cho biết, khoai lang là cây trồng chịu được khô hạn, tốn ít công chăm sóc và cây cho hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa trên cùng một đơn vị diện tích. Ngoài ra chi phí vật tư phân bón cũng ít hơn so với trồng ngô, lúa mà năng suất khoai lại đạt khá cao, trung bình  từ 1,2 - 1,3 tấn/1.000m2. Do đó từ khi chuyển đổi sang trồng khoai, kinh tế của gia đình cũng tăng thu nhiều hơn.

“Từ lúc gia đình chuyển đổi sang trồng khoai lang, mức thu nhập cao hơn so với cây lúa. Cuộc sống cũng ổn định hơn nhờ tăng thêm thu nhập. Cây lúa cho thu nhập chỉ được 5-6 triệu, nhưng khoai lang cho thu nhập được từ 10 triệu trở lên”, bà Tấn cho biết.

Còn tại bản On, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, gia đình chị Lò Thị Xiến mấy ngày nay cả nhà tập trung thu hoạch hơn 4.000m2 khoai lang vụ Đông Xuân. Với giá bán hiện tại dao động từ 8.000-14.000 đồng/kg, mùa khoai lang này gia đình thu nhập từ 15-20 triệu đồng.

“Gia đình trồng khoai đã được 10 năm và giá thành rất ổn. So với lúa, trồng khoai cho thu nhập nhiều hơn. Thu hoạch khoai xong là có khách đến cân tại ruộng”, chị Xiến kể.

Vụ Đông Xuân 2023 - 2024, huyện Điện Biên trồng trên 140 ha khoai lang, tăng hơn 5 ha so với vụ trước. Diện tích khoai lang được trồng tập trung chủ yếu tại các xã Thanh An, Thanh Nưa, Thanh Xương. Sau hơn 4 tháng trồng, chăm sóc, hiện bà con nông dân các xã đang phấn khởi tập trung thu hoạch các diện tích khoai lang được mùa.

Bà Trần Kim Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Điện Biên cho biết, khoai lang đã mang lại nguồn thu nhập thêm, ổn định cho các hộ dân trên địa bàn, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân.

“Sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân, bà con đã trồng cây vụ 3 với tổng diện tích khoảng 35ha đối với cây khoai lang. Đây cũng là một giống cây trồng chủ lực trên địa bàn xã. Khoai lang đang vào vụ thu hoạch và người nông dân rất phấn khởi với thu hoạch từ khoai lang”, bà Thu cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển đổi cây trồng giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở Lai Châu
Chuyển đổi cây trồng giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở Lai Châu

VOV.VN - Khai thác hiệu quả hệ số sử dụng đất, đưa cây con mới vào trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, người nông dân ở Lai Châu đang tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Từ một vài mô hình ban đầu, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đang được hình thành, giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Chuyển đổi cây trồng giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở Lai Châu

Chuyển đổi cây trồng giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở Lai Châu

VOV.VN - Khai thác hiệu quả hệ số sử dụng đất, đưa cây con mới vào trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, người nông dân ở Lai Châu đang tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Từ một vài mô hình ban đầu, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đang được hình thành, giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Nông dân Đà Nẵng chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao
Nông dân Đà Nẵng chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao

VOV.VN - Chủ động ứng phó với nắng hạn do Elnino, nhiều nông dân ở xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi diện tích đất canh tác không chủ động được nước tưới qua trồng dưa hấu. Dưa hấu năm nay được mùa, được giá nên nông dân rất vui.

Nông dân Đà Nẵng chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao

Nông dân Đà Nẵng chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao

VOV.VN - Chủ động ứng phó với nắng hạn do Elnino, nhiều nông dân ở xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi diện tích đất canh tác không chủ động được nước tưới qua trồng dưa hấu. Dưa hấu năm nay được mùa, được giá nên nông dân rất vui.

Nông dân Quảng Nam chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
Nông dân Quảng Nam chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Do ảnh hưởng của Elnino, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đối mặt với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn. Năm nay, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ nông dân chuyển đổi hơn 1.000 hecta lúa không chủ động nguồn nước sang trồng các loại cây màu phù hợp với điều kiện thực tế.

Nông dân Quảng Nam chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

Nông dân Quảng Nam chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Do ảnh hưởng của Elnino, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đối mặt với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn. Năm nay, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ nông dân chuyển đổi hơn 1.000 hecta lúa không chủ động nguồn nước sang trồng các loại cây màu phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng bào Khmer Trà Vinh vươn mình từ chuyển đổi cây trồng
Đồng bào Khmer Trà Vinh vươn mình từ chuyển đổi cây trồng

VOV.VN - Hiện tỉnh Trà Vinh đang thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn. Đời sống của người dân nông thôn, trong đó có đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc.

Đồng bào Khmer Trà Vinh vươn mình từ chuyển đổi cây trồng

Đồng bào Khmer Trà Vinh vươn mình từ chuyển đổi cây trồng

VOV.VN - Hiện tỉnh Trà Vinh đang thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn. Đời sống của người dân nông thôn, trong đó có đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc.