Nông nghiệp khẳng định vai trò là ‘trụ đỡ’ để phát triển kinh tế tại An Giang

VOV.VN - An Giang xác định ngành nông nghiệp tiếp tục là “trụ đỡ”, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, ngành nông nghiệp An Giang phấn đấu tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2025.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, năm 2024, ngành Nông nghiệp của An Giang đạt mức tăng trưởng gần 3,7% đúng theo kịch bản đề ra, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế chung của tỉnh. Đặc biệt, ngành Nông nghiệp đã thực hiện tốt các chỉ tiêu quan trọng, đến cuối năm có thêm 5 xã nông thôn mới, 5 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Về lĩnh vực trồng trọt, diện tích gieo trồng cả năm đạt hơn 667.000 hecta, tăng so với năm ngoái. Cụ thể, diện tích xuống giống lúa đạt gần 620.000ha với năng suất bình quân ước đạt gần 66 tạ/ha. Đối với, lĩnh vực cây lâu năm cũng có bước tiến đáng kể. Toàn tỉnh trồng mới khoảng 1.700 hecta cây lâu năm, nâng tổng diện tích hiện có gần 22.000 hecta. Trong đó, cây ăn trái chiếm tỷ lệ cao, với diện tích hơn 18.000 hecta.

Còn đối với lĩnh vực chăn nuôi, dù gặp nhiều thách thức, việc kiểm soát dịch bệnh đã giúp ổn định số lượng đàn gia súc, gia cầm, tăng lên gần 7,2 triệu con. Đặc biệt, nghề nuôi chim yến có xu hướng phát triển bền vững với sản lượng tổ yến đạt khoảng 11 tấn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Không chỉ dừng lại ở đó, lĩnh vực lâm nghiệp và thủy sản của An Giang cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Diện tích rừng được chăm sóc và bảo vệ đều vượt chỉ tiêu với gần 2.400 hecta. Công tác trồng rừng tập trung, gieo ươm và chăm sóc cây phân tán đều được triển khai hiệu quả, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng nguồn tài nguyên rừng. Trong lĩnh vực thủy sản, tổng sản lượng nuôi trồng đạt gần hơn 700.000 tấn, với sản lượng cá tra chiếm phần lớn.

“Quy mô, diện tích nuôi thủy sản đã có chuyển dịch khá rõ nét. Song song đó, tín hiệu tích cực từ các thị trường; ngành hàng cá tra từng bước khởi sắc và diện tích nuôi ngày càng củng cố và nâng chất. Hiện nay còn một số sản phẩm, loại cá khác cũng có tín hiệu tốt như cá rô phi”, ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết thêm.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, những kết quả đạt được không chỉ giúp tỉnh An Giang đạt được các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của toàn ngành. Xác định, nông nghiệp vẫn tiếp tục là “trụ đỡ”, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu chung của ngành Nông nghiệp trong năm nay là hiện đại hóa sản xuất, thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững với tăng trưởng hợp lý và sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở tái cơ cấu ngành. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra là phải tăng trưởng toàn ngành đạt khoảng 4,8%. Kết hợp chặt chẽ giữa các chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và xây dựng nông thôn mới. Từ đó, góp phần tạo nên một nền kinh tế mạnh mẽ, phát triển bền vững và nâng cao đời sống người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. Đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; tập trung vào những nông sản chủ lực của địa phương: như lúa, cá tra, cây ăn trái, nhất là đối với cây xoài… Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết. 

“Đẩy mạnh chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Ưu tiên hỗ trợ phát triển HTX, tổ hợp tác… cung cấp cho nông dân về kỹ thuật, thị trường, nguồn vốn đầu tư cần thiết. Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp...", ông Ngô Công Thức nêu rõ.

An Giang triển khai “đề án 1 triệu ha” đến người nông dân

VOV.VN - Chiều 17/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển bền vững một triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 tại An Giang”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sản phẩm OCOP An Giang lan tỏa cùng sắc Xuân
Sản phẩm OCOP An Giang lan tỏa cùng sắc Xuân

VOV.VN - Những ngày này, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh An Giang đang chạy đua tăng sản lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Sự năng động của mỗi cơ sở là nét độc đáo của đặc sản địa phương và cũng mang sức sống, hương vị của mùa xuân mới đến với mọi nhà.

Sản phẩm OCOP An Giang lan tỏa cùng sắc Xuân

Sản phẩm OCOP An Giang lan tỏa cùng sắc Xuân

VOV.VN - Những ngày này, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh An Giang đang chạy đua tăng sản lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Sự năng động của mỗi cơ sở là nét độc đáo của đặc sản địa phương và cũng mang sức sống, hương vị của mùa xuân mới đến với mọi nhà.

An Giang lấy hợp tác xã làm nòng cốt liên kết sản xuất cây ăn trái xuất khẩu
An Giang lấy hợp tác xã làm nòng cốt liên kết sản xuất cây ăn trái xuất khẩu

VOV.VN - Ngày 24/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị "Liên kết và Xúc tiến, tiêu thụ cây ăn trái tỉnh An Giang 2024".

An Giang lấy hợp tác xã làm nòng cốt liên kết sản xuất cây ăn trái xuất khẩu

An Giang lấy hợp tác xã làm nòng cốt liên kết sản xuất cây ăn trái xuất khẩu

VOV.VN - Ngày 24/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị "Liên kết và Xúc tiến, tiêu thụ cây ăn trái tỉnh An Giang 2024".

Để hương vị xoài An Giang bay xa hơn
Để hương vị xoài An Giang bay xa hơn

VOV.VN - An Giang là một trong 2 địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất khu vực ĐBSCL, chỉ đứng sau Ðồng Tháp; với diện tích hơn 10.000 ha xoài các loại như: xoài keo, xoài ba màu, xoài cát Hòa Lộc…

Để hương vị xoài An Giang bay xa hơn

Để hương vị xoài An Giang bay xa hơn

VOV.VN - An Giang là một trong 2 địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất khu vực ĐBSCL, chỉ đứng sau Ðồng Tháp; với diện tích hơn 10.000 ha xoài các loại như: xoài keo, xoài ba màu, xoài cát Hòa Lộc…