“Nữ hoàng trà” giúp nông dân Ba Chẽ làm giàu

VOV.VN - Huyện miền núi Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh có diện tích trồng trà hoa vàng lớn nhất khu vực phía Bắc. Đây là nông sản có giá trị đặc biệt, được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại trà”, giúp nhiều người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ba Chẽ làm giàu.

 

Tin liên quan

Sôi động Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2023
Sôi động Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2023

VOV.VN - Không chỉ là nơi mua sắm những sản phẩm nông sản đặc trưng, Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2023 vừa khai mạc còn có khu vực ẩm thực đường phố, sân khấu trình diễn và không gian giới thiệu văn hoá - du lịch dành cho người dân và du khách.

Sôi động Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2023

Sôi động Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2023

VOV.VN - Không chỉ là nơi mua sắm những sản phẩm nông sản đặc trưng, Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2023 vừa khai mạc còn có khu vực ẩm thực đường phố, sân khấu trình diễn và không gian giới thiệu văn hoá - du lịch dành cho người dân và du khách.

Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Hồng
Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Hồng

VOV.VN - Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 11,03%, dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 cả nước. Năm 2023 cũng là năm thứ 8 liên tiếp (2016-2023), Quảng Ninh đạt tăng trưởng “2 con số”.

Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Hồng

Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Hồng

VOV.VN - Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 11,03%, dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 cả nước. Năm 2023 cũng là năm thứ 8 liên tiếp (2016-2023), Quảng Ninh đạt tăng trưởng “2 con số”.

Quảng Ninh xử lý vấn đề “đầu năm ghi vốn, giữa năm điều vốn, cuối năm trả vốn"
Quảng Ninh xử lý vấn đề “đầu năm ghi vốn, giữa năm điều vốn, cuối năm trả vốn"

VOV.VN - Đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2023 và cả năm tới, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ ra những “điểm nghẽn”, xác định rõ trách nhiệm và yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng “đầu năm ghi vốn, giữa năm điều vốn, cuối năm trả vốn” của các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công.

Quảng Ninh xử lý vấn đề “đầu năm ghi vốn, giữa năm điều vốn, cuối năm trả vốn"

Quảng Ninh xử lý vấn đề “đầu năm ghi vốn, giữa năm điều vốn, cuối năm trả vốn"

VOV.VN - Đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2023 và cả năm tới, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ ra những “điểm nghẽn”, xác định rõ trách nhiệm và yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng “đầu năm ghi vốn, giữa năm điều vốn, cuối năm trả vốn” của các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công.

Cú hích lớn cho thương mại biên giới Việt - Trung trên địa bàn Quảng Ninh
Cú hích lớn cho thương mại biên giới Việt - Trung trên địa bàn Quảng Ninh

VOV.VN - Với những động thái tích cực của cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc, hoạt động thương mại biên giới qua địa bàn Quảng Ninh đang được kỳ vọng sẽ có nhiều bước phát triển đột phá.

Cú hích lớn cho thương mại biên giới Việt - Trung trên địa bàn Quảng Ninh

Cú hích lớn cho thương mại biên giới Việt - Trung trên địa bàn Quảng Ninh

VOV.VN - Với những động thái tích cực của cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc, hoạt động thương mại biên giới qua địa bàn Quảng Ninh đang được kỳ vọng sẽ có nhiều bước phát triển đột phá.