Nước mặn xâm nhập sông Ba Lai làm gần 700 ha lúa mất trắng

VOV.VN - Tình trạng sông Ba Lai chưa được khép kín là nguyên nhân làm sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre bị thiếu nước.

Năm nay, hạn kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng đã làm cho diện tích lúa và hoa màu ở tỉnh Bến Tre thiếu nước trầm trọng, gây thiệt hại đáng kể.

Trong vụ lúa đông xuân vừa qua, toàn tỉnh có  gần 700 ha lúa ở các huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại, Giồng Trôm bị chết trắng, thiệt hại 100%; hơn 3.200 ha lúa bị giảm năng suất từ 40-70% và hàng trăm hoa vườn cây, hoa màu bị giảm năng suất hoặc chết. 

Ngoài tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng thì tình trạng sông Ba Lai chưa được khép kín bởi âu thuyền An Hóa. Từ đó nước mặn tràn vào là nguyên nhân làm sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre bị thiếu nước.
Nông dân tỉnh Bến Tre tích cực bơm nước chống hạn cứu lúa

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nói: “Nước mặn ở Ba Tri dưới biển không lên được vì mình đã làm đê ngăn mặn hết. Nước mặn có là chảy từ thượng nguồn xuống, lúa đông xuân đã thiệt hại trên 100 ha. Hiện huyện đang đề nghị tỉnh làm âu thuyền An Hóa nước ngọt 100%”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước mặn xâm nhập sâu trong mùa khô năm 2013
Nước mặn xâm nhập sâu trong mùa khô năm 2013

Nước xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm và xâm nhập sâu vào đất liền từ 40-50km, có nơi sâu hơn và độ mặn cao hơn năm 2012.

Nước mặn xâm nhập sâu trong mùa khô năm 2013

Nước mặn xâm nhập sâu trong mùa khô năm 2013

Nước xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm và xâm nhập sâu vào đất liền từ 40-50km, có nơi sâu hơn và độ mặn cao hơn năm 2012.

Nước mặn xâm nhiễm Tiền Giang, Cà Mau
Nước mặn xâm nhiễm Tiền Giang, Cà Mau
Hậu Giang: Nước mặn ảnh hưởng 57.000 hộ dân
Hậu Giang: Nước mặn ảnh hưởng 57.000 hộ dân

Tỉnh Hậu Giang đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ khoảng 28 tỉ đồng để cung cấp lúa giống cho nông dân vùng nhiễm mặn và xây dựng hệ thống dẫn nước ngọt

Hậu Giang: Nước mặn ảnh hưởng 57.000 hộ dân

Hậu Giang: Nước mặn ảnh hưởng 57.000 hộ dân

Tỉnh Hậu Giang đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ khoảng 28 tỉ đồng để cung cấp lúa giống cho nông dân vùng nhiễm mặn và xây dựng hệ thống dẫn nước ngọt