Nuôi biển: Nhận diện khó khăn để phát triển

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, quy mô nuôi biển hiện nay tại Việt Nam chủ yếu là hộ gia đình, chưa được liên kết, chưa tạo ra chuỗi giá trị, điều này gia tăng rủi ro đối với những người nuôi biển, nhất là khi thiên tai xảy ra.

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Phát triển Nuôi trồng thuỷ sản trên biển - Cơ hội và thách thức”.

Lĩnh vực nuôi biển được Đảng, Chính phủ xác định là động lực phát triển kinh tế với nhiều chính sách đã được ban hành, điển hình là Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã được phê duyệt với tầm nhìn, mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Nhận diện khó khăn cũng như lợi thế về nuôi biển, các đại biểu cho rằng, với đường bờ biển dài, nhiều eo vịnh, đảo, nước ta có tiềm năng lớn để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên biển. Tuy nhiên thực tế cho thấy, quy mô nghề nuôi biển chủ yếu là manh mún nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng, đến nay, diện tích nuôi biển mới chỉ chiếm hơn 20% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của cả nước...

Theo ông Trần Công Khôi, Trưởng phòng Giống và thức ăn thủy sản, Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với 3.260 km bờ biển và 1 triệu km mặt biển, tiềm năng nuôi biển về mặt diện tích hiện nay là rất lớn với khoảng 500 nghìn ha mặt nước. Trên thực tế rất nhiều vùng, địa phương có thể phát triển lợi thế về nuôi biển nơi các cửa sông, cửa biển…

Một số ý kiến cho rằng, ngoài những lợi thế, nghề nuôi biển cũng còn gặp không ít khó khăn. Nêu thực tế về quy mô, công nghệ, con giống, thức ăn chăn nuôi thủy sản còn nhiều bất cập, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam dẫn chứng, quy mô nuôi biển hiện nay chủ yếu là hộ gia đình, chưa được liên kết, chưa tạo ra chuỗi giá trị, điều này gia tăng rủi ro đối với những người nuôi biển, nhất là khi thiên tai xảy ra.

"Do quy mô nuôi hộ gia đình nên suất đầu tư nuôi biển vào trang trại trên biển rất hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật rất yếu. Bên cạnh đó, các chuỗi giá trị nuôi mặc dù đã hình thành nhưng còn rời rạc, việc cung cấp cá giống cho ngư dân chưa được kiểm định chất lượng, tương tự đối với thức ăn thủy sản (cá tạp) đưa vào chưa được kiểm định, trừ thức ăn công nghiệp" - ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Đặng Xuân Trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, thúc đẩy nuôi biển cần tháo gỡ khó khăn trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, phù hợp với suất đầu tư của người nuôi và điều kiện của từng vùng miền. 

Ông Trường cho biết thêm: "Chính sách khuyến nông đang hỗ trợ 50% đến 70% số còn lại sẽ là vốn đối ứng từ người nuôi tùy theo vùng miền. Trung tâm đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp, Viện nghiên cứu để chuyển giao công nghệ đến người dân nhanh nhất, phù hợp với điều kiện đầu tư của người nuôi và của từng vùng miền".

Cũng tạo Tọa đàm, các đại biểu cũng làm rõ về thị trường đầu ra của sản phẩm nuôi biển; liên kết phát triển du lịch gia tăng giá trị nuôi biển…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lan toả tinh thần Nghị quyết của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế biển
Lan toả tinh thần Nghị quyết của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương” do Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng phối hợp tổ chức vào tối qua (12/8), tại Quân cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Lan toả tinh thần Nghị quyết của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế biển

Lan toả tinh thần Nghị quyết của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương” do Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng phối hợp tổ chức vào tối qua (12/8), tại Quân cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Khánh Hòa từng bước tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế biển
Khánh Hòa từng bước tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Các điểm nghẽn như cơ chế, quy hoạch, hạ tầng, khoa học-công nghệ… đang được Trung ương, tỉnh Khánh Hòa từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện để Khánh Hòa phát triển kinh tế biển. Khánh Hòa đang trở thành một trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Khánh Hòa từng bước tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế biển

Khánh Hòa từng bước tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Các điểm nghẽn như cơ chế, quy hoạch, hạ tầng, khoa học-công nghệ… đang được Trung ương, tỉnh Khánh Hòa từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện để Khánh Hòa phát triển kinh tế biển. Khánh Hòa đang trở thành một trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Cửa khẩu thông minh: Thúc đẩy kinh tế biên mậu Việt Nam - Trung Quốc
Cửa khẩu thông minh: Thúc đẩy kinh tế biên mậu Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Lạng Sơn đang tiếp tục nâng cấp mô hình cửa khẩu số, tiến tới xây dựng “Cửa khẩu thông minh” như Thỏa thuận khung mà Lạng Sơn vừa kí kết với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vừa qua. Mô hình cửa khẩu thông minh được kì vọng sẽ là giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy thông quan hàng hóa qua biên giới, góp phần phát triển kinh tế xã hội của cả Việt Nam và Trung Quốc.

Cửa khẩu thông minh: Thúc đẩy kinh tế biên mậu Việt Nam - Trung Quốc

Cửa khẩu thông minh: Thúc đẩy kinh tế biên mậu Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Lạng Sơn đang tiếp tục nâng cấp mô hình cửa khẩu số, tiến tới xây dựng “Cửa khẩu thông minh” như Thỏa thuận khung mà Lạng Sơn vừa kí kết với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vừa qua. Mô hình cửa khẩu thông minh được kì vọng sẽ là giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy thông quan hàng hóa qua biên giới, góp phần phát triển kinh tế xã hội của cả Việt Nam và Trung Quốc.

Kinh tế xanh - chìa khóa để giữ biển mạnh giàu
Kinh tế xanh - chìa khóa để giữ biển mạnh giàu

VOV.VN - ĐBSCL không chỉ nổi tiếng là vựa lúa, vựa trái cây mà còn là trung tâm sản xuất thủy sản với 65% sản lượng và 60% giá trị xuất khẩu, đóng vai trò quan trọng về chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia.

Kinh tế xanh - chìa khóa để giữ biển mạnh giàu

Kinh tế xanh - chìa khóa để giữ biển mạnh giàu

VOV.VN - ĐBSCL không chỉ nổi tiếng là vựa lúa, vựa trái cây mà còn là trung tâm sản xuất thủy sản với 65% sản lượng và 60% giá trị xuất khẩu, đóng vai trò quan trọng về chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia.