Ông Nguyễn Thiện Nhân: Nông dân TPHCM chưa thể làm giàu bằng nghề nông

VOV.VN - Năng suất lao động dù tăng nhưng so với mặt bằng chung của thành phố mới đạt 1/3, người nông dân chưa thể làm giàu bằng nghề nông.

Sáng 28/11, Thành uỷ TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo.

Trải qua 10 năm, vốn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới là hơn 73.000 tỷ đồng, trong đó TPHCM chi 19%, vốn xã hội đóng góp 81%. Người nông dân tại TPHCM đóng góp trực tiếp là 4,6%. Ngoài ra, người dân còn đóng góp bằng hiến đất làm đường, được lãnh đạo thành phố đánh giá cao.

Theo chuẩn nghèo quốc gia, TPHCM báo cáo hiện không còn hộ nghèo. Cụ thể, chuẩn hộ nghèo là thu nhập hàng năm dưới 21 triệu thì hiện nay ở năm huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ) số hộ nghèo chiếm 0,41%.

Về năng suất lao động lĩnh vực nông nghiệp, năm 2008, một người nông dân TPHCM đạt mức 29,4 triệu/năm thì hiện nay là 90 triệu/năm. Trong 10 năm thì năng suất lao động nông nghiệp tại TPHCM tăng gấp 3 lần. Đáng chú ý, giá trị sản xuất từ 158 triệu/ha đất nông nghiệp đến nay đạt hơn 500 triệu/ha, cao nhất cả nước.

Hiện nay, trong số 56 xã tại TPHCM có 47 xã đạt đầy đủ 19 các tiêu chí chuẩn nông thôn mới, chiếm 84%. Còn 7 xã đạt từ 18 tiêu chí, riêng huyện Bình Chánh còn 2 xã mới đạt 15 tiêu chí nông thôn mới. TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năng suất lao động của nông dân dù tăng nhưng so với mặt bằng năng suất chung của thành phố mới đạt 1/3, người nông dân chưa thể làm giàu bằng nghề nông. Để giải bài toán tăng năng suất lao động, cần phải gắn với ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất bài bản, chuyên nghiệp.

Với năm huyện ngoại thành của TPHCM, số lượng hộ dân làm nông nghiệp ngày càng giảm, thu nhập từ nông nghiệp không còn là nguồn chính. Giai đoạn 2021 – 2025, TPHCM cần đặt mục tiêu phải chuyển sang giai đoạn hoàn thành đầy đủ tiêu chí nông thôn mới, làm nông nghiệp năng suất cao, định hướng phát triển từ nông thôn sang đô thị văn minh.

“Như vậy, phải sửa đổi quy hoạch, không làm nông nghiệp ở nông thôn mà hướng tới quy hoạch đô thị có sản xuất nông nghiệp. Tiến tới một nền kinh tế đô thị có nông nghiệp, mà phải là nông nghiệp năng suất cao, đặc biệt có thể hướng tới làm giống, hướng tới cây-con đặc thù”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có kết thúc
Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có kết thúc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có kết thúc

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có kết thúc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được

Thủ tướng đặt bài toán về xây dựng nông thôn mới cho Hải Phòng
Thủ tướng đặt bài toán về xây dựng nông thôn mới cho Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 15/10, Thủ tướng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 

Thủ tướng đặt bài toán về xây dựng nông thôn mới cho Hải Phòng

Thủ tướng đặt bài toán về xây dựng nông thôn mới cho Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 15/10, Thủ tướng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới
Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Đến giữa tháng 10/2019, thành tựu thực hiện chương trình nông thôn mới là vượt bậc, khi đã có 8 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Đến giữa tháng 10/2019, thành tựu thực hiện chương trình nông thôn mới là vượt bậc, khi đã có 8 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.