Ông Nguyễn Văn Tốn mất chức Tổng Giám đốc Viwasupco

VOV.VN - Quyết định miễn nhiệm đã được Hội đồng quản trị Viwasupco công bố và có hiệu lực từ ngày 4/11/2019.

Trong văn bản ngày 4/11/2019 gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã thông báo miễm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tốn.

Quyết định miễn nhiệm đã được Hội đồng quản trị Viwasupco công bố và có hiệu lực từ ngày 4/11/2019.

Ông Nguyễn Văn Tốn tại cuộc giao ban báo chí thường kỳ của Thành ủy Hà Nội chiều 15/10. Ảnh: Pháp luật

Văn bản của Viwasupco gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng thông báo việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật mới là ông Nguyễn Xuân Quý. Quyết định bổ nhiệm ông Quý cũng có hiệu lực từ ngày 4/11/2019.

Cuộc khủng hoảng nước sạch sông Đà trước đã khiến dư luận bất bình, phẫn nộ khi nguồn nước cung cấp cho hàng vạn hộ dân tại Hà Nội của Viwasupco bị nhiễm dầu bẩn. Thời điểm đó, thái độ bàng quan, thiếu trách nhiệm và không một lời xin lỗi của lãnh đạo Viwasupco đã khiến người dân dậy sóng giận dữ.

Ông Nguyễn Văn Tốn, khi đó còn giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP kinh doanh nước sạch sông Đà đã thừa nhận, ngày 9/10, bộ phận vớt rong rêu phát hiện vết dầu loang trên hồ. Công ty đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên và thuê cả người bên ngoài làm vệ sinh; đồng thời dùng phao chuyên dụng quây cách ly không cho dầu lan vào khu bể ngăn lấy nước và vớt toàn bộ dầu loang.

Ông Tốn còn cho biết, sau sự cố, nhà máy vẫn tiếp tục vận hành bình thường và kết quả xét nghiệm nước sau sản xuất do công ty kiểm tra đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Quyết định miễn nhiệm cán bộ của HĐQT Viwasupco đối với ông Nguyễn Văn Tốn. Ảnh: viwasupco.com.vn

Mãi đến sáng 14/10, sau 5 ngày xảy ra sự cố, Viwasupco mới có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý vận hành nhà máy từ ngày 9 - 11/10/2019. Và đến 15/10, UBND thành phố Hà Nội mới có thông tin chính thức về việc nước sạch được cấp ra từ nhà máy nước sông Đà có chứa hàm lượng styren cao gấp 1,3 đến 3,65 lần bình thường. UBND thành phố lúc đó mới có khuyến cáo rằng, khi chưa súc xả, thau toàn bộ hệ thống đường dẫn, bể chứa… người dân chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống mà nên tạm thời dùng nước chai, bình do các đơn vị khác cung cấp.

Khuyến cáo này càng làm người dân thêm lo lắng, bất an vì đã 1 tuần sử dụng nước bẩn.

Trong buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, lý giải về lý do không dừng cấp nước và không có báo cáo Thành phố Hà Nội, ông Tốn vẫn quanh co khi nói rằng: “Khi phát hiện sự cố thâm tâm tôi nghĩ rằng 80% nước có vấn đề, đắn đo muốn dừng nhưng việc xét nghiệm chỉ tiêu A (nội kiểm) nước không vấn đề gì (không có mùi) vẫn đảm bảo nên việc dừng cấp nước phải có chứng minh được nước có vấn đề, chúng tôi mới dừng cấp nước”. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viwasupco phải bồi thường cho người dân - người tiêu dùng
Viwasupco phải bồi thường cho người dân - người tiêu dùng

VOV.VN - Công ty Viwasupco phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân – người tiêu dùng theo quy định khi đã phải dùng nguồn nước bị nhiễm dầu.

Viwasupco phải bồi thường cho người dân - người tiêu dùng

Viwasupco phải bồi thường cho người dân - người tiêu dùng

VOV.VN - Công ty Viwasupco phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân – người tiêu dùng theo quy định khi đã phải dùng nguồn nước bị nhiễm dầu.

Đại biểu Dương Trung Quốc: Lời xin lỗi của Viwasupco là vô nghĩa!
Đại biểu Dương Trung Quốc: Lời xin lỗi của Viwasupco là vô nghĩa!

VOV.VN - Đại biểu cho rằng, lời xin lỗi của công ty nước sạch sông Đà là vô nghĩa, kể cả việc xin miễn tiền nước 1 tháng để khắc phục sự cố nước sạch nhiễm bẩn.

Đại biểu Dương Trung Quốc: Lời xin lỗi của Viwasupco là vô nghĩa!

Đại biểu Dương Trung Quốc: Lời xin lỗi của Viwasupco là vô nghĩa!

VOV.VN - Đại biểu cho rằng, lời xin lỗi của công ty nước sạch sông Đà là vô nghĩa, kể cả việc xin miễn tiền nước 1 tháng để khắc phục sự cố nước sạch nhiễm bẩn.

Viwasupco chính thức xin lỗi người dân vì vụ nước nhiễm dầu
Viwasupco chính thức xin lỗi người dân vì vụ nước nhiễm dầu

VOV.VN -Lời xin lỗi của Viwasupco đã được đưa ra sau hơn nửa tháng sự cố đổ dầu thải tại đầu nguồn nước sạch sông Đà được phát hiện.

Viwasupco chính thức xin lỗi người dân vì vụ nước nhiễm dầu

Viwasupco chính thức xin lỗi người dân vì vụ nước nhiễm dầu

VOV.VN -Lời xin lỗi của Viwasupco đã được đưa ra sau hơn nửa tháng sự cố đổ dầu thải tại đầu nguồn nước sạch sông Đà được phát hiện.