OPEC+ nhất trí cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN - Sau nhiều giờ đàm phán tại Viennae (Áo) ,Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu trong cả năm 2024. Theo đánh giá của giới phân tích, sau quyết định của OPEC+, giá dầu thế giới dự kiến tăng mạnh nửa cuối năm 2023.

Tuyên bố chung sau cuộc họp nêu rõ, các nước tham gia đã quyết định điều chỉnh tổng sản lượng dầu thô chung của OPEC và các nước đối tác ngoài OPEC xuống còn 40,46 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ ngày 1/1/2024 cho đến ngày 31/12/2024.

Theo  OPEC+, sự thay đổi này phù hợp với cam kết liên tục của hiệp hội và các đối tác bên ngoài, dẫn đầu là Nga, nhằm hướng đến và duy trì thị trường dầu mỏ ổn định, đồng thời đưa ra định hướng dài hạn cho thị trường, trong đó, có tính đến cách tiếp cận chủ động và đón đầu thành công của những năm trước.

Ngay sau quyết định trên, Saudi Arabia – nước xuất khẩu dầu lón nhất OPEC+ cho biết,  nước này sẽ  tự nguyện cắt giảm sâu sản lượng dầu, khoảng 9 triệu thùng/ ngày trong tháng 7 tới. Quyết định này sẽ khiến công suất khai thác dầu mỏ của quốc gia Vùng vịnh này giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Nước đi táo bạo của Saudi Arabia được đánh đổi bằng những nhượng bộ cho 2 thành viên quan trọng khác là Nga và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo đó, Nga đã không đưa ra cam kết cắt giảm sản lượng trong thời gian tới, trong khi UAE đã đảm bảo được hạn ngạch khai thác dầu mỏ lớn hơn trong năm 2024. Các nước khác cam kết duy trì mức cắt giảm hiện tại đến cuối năm 2024.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz cho biết: “Chúng tôi gồm 23 quốc gia. Chúng tôi muốn làm lạnh chiếc bánh. Chúng tôi không muốn mọi người cố gắng dự đoán những gì mình làm; thị trường này cần sự ổn định và chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để đem lại sự ổn định cho thị trường năng lượng".

Theo đánh giá của giới phân tích, động thái của OPEC+ đã gửi một tín hiệu rõ ràng rằng nhóm này sẵn sàng hỗ trợ giá và cố gắng ngăn chặn các nhà đầu cơ. Theo ông  Amrita Sen, nhà đồng sáng lập tổ chức tư vấn Các khía cạnh năng lượng, đây là một tín hiệu rõ ràng cho thị trường rằng OPEC+ sẵn sàng đưa ra và bảo vệ mức giá sàn.  OPEC+ đã thực hiện tốt các mối đe dọa của họ đối với các nhà đầu cơ và rõ ràng họ muốn giá dầu cao hơn.

Thừa nhận thực tế này, trong một tuyên bố trước báo giới sau đó, Bộ trưởng Năng lượng UAE Mazrouei chia sẻ: "Điều quan trọng là thị trường cần sự ổn định cũng như tăng cường sự đầu tu vào thị trường này. Tôi cũng cảm ơn Saudi Arabia khi tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng dầu mỏ".

OPEC cung cấp khoảng 40% lượng dầu thô của thế giới. Vì vậy, các quyết định chính sách của tổ chức này có thể tác động lớn đến giá dầu.

Ngay sau quyết định của OPEC+, dầu thô Mỹ WTI sáng nay tăng 5%. Giá Brent cũng tăng hơn 3%, lên 78,73 USD một thùng. Hiện tại, mức tăng của cả hai loại dầu còn hơn 2%. Trong thời gian qua, giá dầu thế giới đã liên tục giảm trong bối cảnh dư thừa nguồn cung. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC + xem xét cắt giảm sâu sản lượng dầu
OPEC + xem xét cắt giảm sâu sản lượng dầu

VOV.VN - OPEC và các đồng minh có thể cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn tới 1 triệu thùng mỗi ngày.

OPEC + xem xét cắt giảm sâu sản lượng dầu

OPEC + xem xét cắt giảm sâu sản lượng dầu

VOV.VN - OPEC và các đồng minh có thể cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn tới 1 triệu thùng mỗi ngày.

Giá dầu tăng trở lại khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm thêm sản lượng
Giá dầu tăng trở lại khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm thêm sản lượng

VOV.VN - Với tuyên bố nhằm ổn định thị trường dầu, trong cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng, hôm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia đối tác OPEC+ đã bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng dầu thêm khoảng 1,16 triệu thùng mỗi ngày.

Giá dầu tăng trở lại khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm thêm sản lượng

Giá dầu tăng trở lại khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm thêm sản lượng

VOV.VN - Với tuyên bố nhằm ổn định thị trường dầu, trong cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng, hôm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia đối tác OPEC+ đã bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng dầu thêm khoảng 1,16 triệu thùng mỗi ngày.

OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày
OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Sản lượng dầu được OPEC+ đưa ra hồi tháng 10 vẫn tiếp tục có hiệu lực đến năm 2023, dựa trên các dữ liệu thực tế, nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ. 

OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày

OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Sản lượng dầu được OPEC+ đưa ra hồi tháng 10 vẫn tiếp tục có hiệu lực đến năm 2023, dựa trên các dữ liệu thực tế, nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ.