Pakistan- thị trường quan trọng của Việt Nam tại Nam Á

VOV.VN -Pakistan có nhu cầu lớn về một số mặt hàng của Việt Nam như chè, hải sản, tiêu, cao su, sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị...

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính đến hết 7 tháng năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Pakistan tăng 4%, đạt 99,5 triệu USD.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu chè đạt 19,5 triệu USD. Mặt hàng xơ, sợi dệt đạt 15,5 triệu USD, hạt tiêu 11 triệu USD, thủy sản 6,2 triệu USD, cao su 8,5 triệu USD, sắt thép 0,5 triệu USD...

Trong khi đó, nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này giảm tới 40,9% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 79,1 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là vải các loại 19,6 triệu USD, bông các loại đạt 14,7 triệu USD, nguyên phụ liệu dệt may 11,4 triệu USD, xơ sợi dệt 10,4 triệu USD, dược phẩm 11,2 triệu USD…

Nguyên nhân chủ yếu của việc nhập khẩu sụt giảm mạnh trong kỳ là do lượng bông nhập khẩu giảm cả về lượng lẫn giá trị, trong đó khối lượng nhập khẩu chỉ đạt 9.035 tấn, giảm hơn 4,4 lần và kim ngạch nhập khẩu đạt 14,7 triệu USD, giảm hơn 5,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công thương), Pakistan là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Á, chỉ sau Ấn Độ.

Pakistan có nhu cầu lớn về một số mặt hàng của Việt Nam như chè, hải sản, tiêu, cao su, sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị...

Thời gian qua, quan hệ thương mại hai nước đã có bước phát triển tích cực.

Năm 2012 trao đổi thương mại song phương đạt 390,6 triệu USD. Trong đó Việt Nam xuất khẩu 174,8 triệu USD hàng hóa các loại, tăng 3,8% so với năm 2011 và kim ngạch nhập khẩu đạt 215,8 triệu USD, tăng 38%.

Việt Nam và Pakistan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8/11/1972.

Hai nước đã kí kết nhiều Hiệp định, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước như Hiệp định Thương mại; Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần; Hiệp định khung về Hợp tác về Khoa học, Công nghệ; Hiệp định về Tham khảo thường niên về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao của hai nước; Hiệp định hợp tác phát triển nghề cá và môi trường thủy sản; Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ; MOU về thành lập Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Pakistan; MOU về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VN đứng thứ 6 thế giới, thứ 2 châu Á về xuất khẩu đồ gỗ
VN đứng thứ 6 thế giới, thứ 2 châu Á về xuất khẩu đồ gỗ

VOV.VN -8 tháng năm 2013 xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt trên 3,34 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2012.

VN đứng thứ 6 thế giới, thứ 2 châu Á về xuất khẩu đồ gỗ

VN đứng thứ 6 thế giới, thứ 2 châu Á về xuất khẩu đồ gỗ

VOV.VN -8 tháng năm 2013 xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt trên 3,34 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Bỉ là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại EU
Bỉ là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại EU

VOV.VN -Phần lớn hàng hóa sau khi nhập khẩu vào Bỉ sẽ được tái xuất, nên doanh nghiệp có thể tiếp cận được nhiều thị trường khác

Bỉ là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại EU

Bỉ là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại EU

VOV.VN -Phần lớn hàng hóa sau khi nhập khẩu vào Bỉ sẽ được tái xuất, nên doanh nghiệp có thể tiếp cận được nhiều thị trường khác

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN
Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN

VOV.VN -Trong số các mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ có 3 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD đó là dệt may, giày dép, gỗ.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN

VOV.VN -Trong số các mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ có 3 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD đó là dệt may, giày dép, gỗ.

Thận trọng khi xuất khẩu sang thị trường châu Phi
Thận trọng khi xuất khẩu sang thị trường châu Phi

VOV.VN-Thị trường châu Phi giàu tiềm năng, nhưng doanh nghiệp xuất khẩu thận trọng với hợp đồng giá trị lớn, điều kiện giao dịch đơn giản.

Thận trọng khi xuất khẩu sang thị trường châu Phi

Thận trọng khi xuất khẩu sang thị trường châu Phi

VOV.VN-Thị trường châu Phi giàu tiềm năng, nhưng doanh nghiệp xuất khẩu thận trọng với hợp đồng giá trị lớn, điều kiện giao dịch đơn giản.