Phải luân chuyển cán bộ trì trệ, “ngâm” hồ sơ giải ngân đầu tư công

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu phải luân chuyển những cán bộ thiếu trách nhiệm, trì trệ, ngâm hồ sơ giải ngân đầu tư công.

Ngày 16/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với 3 Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tài nguyên và Môi trường về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018. Cùng tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo của 3 bộ và số liệu giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân của 3 bộ này thấp hơn cả mức trung bình của cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 3 Bộ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được giao vốn kế hoạch năm 2018 là hơn 21.229 tỷ đồng nhưng tới hết tháng 4 mới giải ngân được gần 6.930 tỷ đồng (đạt 32,6%). Bộ NN&PTNT được giao 15.727 tỷ đồng nhưng mới giải ngân được 13,7%. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ giải ngân đạt 16% khối lượng vốn tới ngày 14/5 tương ứng với 238 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công lý giải, tiến độ giải ngân những tháng đầu năm 2018 chậm vì bộ còn có 25.235 tỷ đồng vốn từ 2017 kéo sang năm nay, được ưu tiên xử lý trước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ ra Bộ Giao thông vận tải còn 43 dự án sử dụng vốn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (trong đó, có 22 dự án triển khai thuộc giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 99 của Quốc hội ban hành từ tháng 11/2015) tới nay mới giao được 55% tổng số vốn kế hoạch, trong khi đó thực tế 3 năm qua các dự án này vẫn chưa “nhúc nhích”.

“Việc quyết định chuyển sang đầu tư công của vốn dư đã có chủ trương cách đây 2 năm. Chỗ này rất quan liêu và vô trách nhiệm. Phải kiểm điểm từng lãnh đạo một. Phụ trách là những ai? Trách nhiệm địa phương ở chỗ nào? Trách nhiệm của Ban quản lý Dự án ở Bộ chỗ nào và trách nhiệm của các vụ như thế nào, không thể nói chung chung như thế này được”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đặt vấn đề với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi chưa thể giao vốn được cho Chương trình mục tiêu tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu. Còn với Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng đặt ra yêu cầu không thể ngồi chờ hồ sơ văn bản sửa đổi Luật Đầu tư công mà cần đôn đốc các cơ quan liên quan trong thẩm định dự án Luật này, sớm trình Chính phủ cho ý kiến vào tháng 7/2018.

Đề cập về thực trạng giải ngân vốn đầu tư công của 3 Bộ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu khi cùng mặt bằng về kinh tế vĩ mô, pháp lý nhưng có nơi giải ngân thấp, có nơi giải ngân cao. Theo Phó Thủ tướng không thể nói do bộ máy làm ách tắc giải ngân vốn đầu tư công, do đó, tinh thần là phải luân chuyển những cán bộ thiếu trách nhiệm, trì trệ, ngâm hồ sơ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: "Ba Bộ phục vụ khối sản xuất mà giải ngân vốn đầu tư công quá chậm"

Phó Thủ tướng nêu rõ, năm nay Chính phủ đề ra phương châm hành động 10 chữ thì “Kỷ cương” là đầu tiên mà các Bộ lại không tuân thủ kỷ cương, chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ trong giải ngân vốn đầu tư công.

“Tinh thần chỉ đạo là phải quyết liệt có cơ chế giảm sát đánh giá kết quả đề cao trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận, trách nhiệm của cán bộ công chức trên tinh thần ai trì trệ gạt sang một bên. Thực tế trong Nghị quyết 60 và Nghị quyết 70 đã quy định rõ xử lý trách nhiệm của những người trì trệ không chịu làm và thay thế kịp thời cán bộ công chức sai phạm liên quan đến việc giao vốn giải ngân đầu tư công và các Bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết 01 của Chính phủ đề ra các giải pháp kịp thời có kế hoạch đôn đốc kiểm tra phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, Bộ GTVT gửi báo cáo riêng về việc triển khai Nghị quyết số 99 của Quốc hội về sử dụng vốn dư từ mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh về tình hình triển khai các dự án, số giao vốn, số giải ngân, ai là chủ đầu tư, ai quản lý và xác định trách nhiệm cá nhân để báo cáo lãnh đạo Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thẩm định nguồn vốn cho bộ, địa phương; bổ sung vốn còn thiếu cho các bộ trong kế hoạch trung hạn để thực hiện dự án dở dang của Bộ GTVT; phối hợp với Bộ Tài chính công khai tình hình tiến độ giải ngân đầu tư công của các bộ, ngành theo tiến độ hàng tháng trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, khảo sát, lập kế hoạch thanh tra toàn diện 43 dự án sử dụng vốn dư từ mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh của Bộ Giao thông vận tải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chậm giải ngân, nhiều địa phương sẽ bị cắt bớt vốn ODA và vay ưu đãi
Chậm giải ngân, nhiều địa phương sẽ bị cắt bớt vốn ODA và vay ưu đãi

VOV.VN - Bộ KH&ĐT vừa đề xuất cắt giảm 2.233.225 triệu đồng vốn nước ngoài năm 2017 của 5 bộ, ngành trung ương và 14 địa phương do không có khả năng giải ngân.

Chậm giải ngân, nhiều địa phương sẽ bị cắt bớt vốn ODA và vay ưu đãi

Chậm giải ngân, nhiều địa phương sẽ bị cắt bớt vốn ODA và vay ưu đãi

VOV.VN - Bộ KH&ĐT vừa đề xuất cắt giảm 2.233.225 triệu đồng vốn nước ngoài năm 2017 của 5 bộ, ngành trung ương và 14 địa phương do không có khả năng giải ngân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: 3 vấn đề gây chậm giải ngân đầu tư công
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: 3 vấn đề gây chậm giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu đánh giá, khắc phục việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: 3 vấn đề gây chậm giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: 3 vấn đề gây chậm giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu đánh giá, khắc phục việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

Vì sao giải ngân vốn đầu tư công không hoàn thành kế hoạch?
Vì sao giải ngân vốn đầu tư công không hoàn thành kế hoạch?

VOV.VN - Năm nào Quốc hội và Chính phủ cũng đưa ra kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công khá cụ thể nhưng hầu hết các địa phương chưa năm nào “về đích”.

Vì sao giải ngân vốn đầu tư công không hoàn thành kế hoạch?

Vì sao giải ngân vốn đầu tư công không hoàn thành kế hoạch?

VOV.VN - Năm nào Quốc hội và Chính phủ cũng đưa ra kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công khá cụ thể nhưng hầu hết các địa phương chưa năm nào “về đích”.

Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2017 sang năm 2018
Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2017 sang năm 2018

VOV.VN -  Bộ KHĐT yêu cầu các dự án làm rõ lý do không giải ngân được hết vốn đầu tư công trong năm 2017 và sự cần thiết phải kéo dài sang năm 2018.

Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2017 sang năm 2018

Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2017 sang năm 2018

VOV.VN -  Bộ KHĐT yêu cầu các dự án làm rõ lý do không giải ngân được hết vốn đầu tư công trong năm 2017 và sự cần thiết phải kéo dài sang năm 2018.