Phấn đấu cấp đủ điện cho các tỉnh, thành phía Nam

(VOV)-Năm 2013, Tổng Công ty Điện lực miền Nam phấn đấu đạt 40,6 tỷ kWh điện thương phẩm, cung ứng đủ điện cho các tỉnh thành phía Nam.

Sáng 17/1, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực miền Nam tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012 và bàn các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013.

Năm 2012, trong điều kiện kinh tế tài chính khó khăn nhưng Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho 21 tỉnh thành ở khu vực phía Nam. Sản lượng điện thương phẩm đạt 36 tỷ 290 triệu kWh, tăng 12,3% so với năm 2011. Trong đó điện cho công nghiệp xây dựng tăng 12,3% và quản lý tiêu dùng tăng 11,6%.

Năm 2013, Tổng Công ty Điện lực miền Nam phấn đấu thực hiện 40,6 tỷ kWh điện thương phẩm, đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân các tỉnh thành phía Nam, vận hành an toàn các đường dây và trạm biến áp.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng nhiều công trình, dự án phát triển lưới điện, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân như: Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang; Dự án cải tạo lưới điện phân phối nông thôn vay vốn Ngân hàng Thế giới, dự án cáp ngầm 110 KV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc...

Tại hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam Phạm Lê Thanh đề nghị Tổng Công ty điện lực miền Nam tiếp tục nâng cao công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, thực hiện đầu tư hiệu quả các dự án cung cấp điện lớn, cung cấp điện an toàn và ổn định cho các tỉnh thành khu vực phía Nam trước tình hình có thể xảy ra thiếu điện vào mùa khô năm nay.

Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam Phạm Lê Thanh cho biết: “Chúng tôi đang làm mọi giải pháp để đảm bảo đủ điện cho miền Nam. Ngay tại khu vực miền Nam đang xây dựng những nhà máy điện rất lớn. Ví dụ, nhà máy Vĩnh Tân 2 là 1200 MWh, nhà máy Duyên hải 1 và 3 1200 MWh, và nhà máy Ô Môn 1 tổ máy 2 là 330 MWh. Nhưng chúng ta cố gắng tiết kiệm điện, những hộ sản xuất lớn hạn chế sản xuất vào giờ cao điểm, để với công suất tại chỗ cộng với khả năng tải từ các đường dây từ miền Trung và miền Bắc vào, chúng ta có thể đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt của nhân dân”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV  và EVN hợp tác truyền thông
VOV và EVN hợp tác truyền thông

(VOV)-Tổng Giám đốc Đài TNVN(VOV) Nguyễn Đăng Tiến: Đài TNVN và EVN có nhiều tương đồng để cùng hợp tác phục vụ đất nước ngày càng tốt hơn

VOV  và EVN hợp tác truyền thông

VOV và EVN hợp tác truyền thông

(VOV)-Tổng Giám đốc Đài TNVN(VOV) Nguyễn Đăng Tiến: Đài TNVN và EVN có nhiều tương đồng để cùng hợp tác phục vụ đất nước ngày càng tốt hơn

Kế hoạch tăng giá điện năm 2013 của EVN
Kế hoạch tăng giá điện năm 2013 của EVN

(VOV) - Năm 2012, giá điện bình là 1.361 đồng/kWh. Sản xuất kinh doanh điện của EVN đã có lợi nhuận

Kế hoạch tăng giá điện năm 2013 của EVN

Kế hoạch tăng giá điện năm 2013 của EVN

(VOV) - Năm 2012, giá điện bình là 1.361 đồng/kWh. Sản xuất kinh doanh điện của EVN đã có lợi nhuận

EVN công bố lịch xả nước cho vụ đông xuân
EVN công bố lịch xả nước cho vụ đông xuân

(VOV) - Việc cấp nước, điện cho sản xuất nông nghiệp và cung ứng điện mùa khô năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn.

EVN công bố lịch xả nước cho vụ đông xuân

EVN công bố lịch xả nước cho vụ đông xuân

(VOV) - Việc cấp nước, điện cho sản xuất nông nghiệp và cung ứng điện mùa khô năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn.

EVN muốn vay 2,58 tỷ USD cho các dự án điện
EVN muốn vay 2,58 tỷ USD cho các dự án điện

(VOV) -Số tiền này, EVN đầu tư cho tối ưu điều hành hệ thống điện, giảm chi phí khâu phát điện.

EVN muốn vay 2,58 tỷ USD cho các dự án điện

EVN muốn vay 2,58 tỷ USD cho các dự án điện

(VOV) -Số tiền này, EVN đầu tư cho tối ưu điều hành hệ thống điện, giảm chi phí khâu phát điện.

EVN trả gần 3.000 tỷ đồng cho PVN và Vinacomin
EVN trả gần 3.000 tỷ đồng cho PVN và Vinacomin

EVN đã trả 2.200 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí và khoảng 700 tỷ đồng nợ quá hạn cho Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.

EVN trả gần 3.000 tỷ đồng cho PVN và Vinacomin

EVN trả gần 3.000 tỷ đồng cho PVN và Vinacomin

EVN đã trả 2.200 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí và khoảng 700 tỷ đồng nợ quá hạn cho Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.