VOV và EVN hợp tác truyền thông

(VOV)-Tổng Giám đốc Đài TNVN(VOV) Nguyễn Đăng Tiến: Đài TNVN và EVN có nhiều tương đồng để cùng hợp tác phục vụ đất nước ngày càng tốt hơn

Chiều 8/1, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông cho giai đoạn từ năm 2013-2015. Đến dự có Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến; Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN -Hoàng Quốc Vượng, Tổng Giám đốc EVN Phạm Lê Thanh cùng cán bộ lãnh đạo của hai cơ quan.

 
 Lãnh đạo Đài TNVN và EVN ký kết hợp tác truyền thông

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến chúc mừng EVN vừa khánh thành Nhà máy thủy điện Sơn La –Nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Góp phần vào sự thành công của Nhà máy là trí tuệ và công sức lớn lao của cán bộ, công nhân viên EVN.

Trong nhiều năm qua, Đài TNVN luôn là cơ quan phản ánh trung thực và khách quan mọi hoạt động của EVN với độ chính xác, kịp thời và nhanh nhạy tới đông đảo người dân cả nước. Giữa Đài TNVN và EVN có sự tương đồng về tính nhanh nhạy và kịp thời này. Hai đơn vị còn có sự tương đồng về đối tượng phục vụ rộng lớn. Đến nay, Đài TNVN phủ sóng 99,5% diện tích địa bàn dân cư. Năm 2009, Đài TNVN đã phát sóng ở Biển Đông với 4.000 km. Hiện làn sóng của Đài TNVN đã phát rất rõ tín hiệu đến những vùng biên giới, hải đảo, vùng xâu, vùng xa và nhiều địa bàn khó khăn trên cả nước.

Sóng của Đài TNVN còn phủ ở nhiều nước trên thế giới với 12 thứ tiếng. Tháng 11/2012, Đài TNVN đã thiết lập website của 12 thứ tiếng này, góp phần đưa hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Theo ông Nguyễn Đăng Tiến, với những tương đồng trên, Đài TNVN và EVN cần có sự hợp tác chặt chẽ và sâu rộng hơn nữa để phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước.

 
 Lãnh đạo và cán bộ EVN thăm Kênh phát thanh VOV giao thông

Tại lễ ký kết, ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết, đến nay, EVN đã đưa điện về 100% số huyện và trên 99% số xã. Hiện có 97,5% số hộ dân của cả nước đã có điện lưới quốc gia. Số hộ dân nông thôn đã có điện chiếm gần 97%.

Trong năm 2012, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 117,6 tỷ kWh (tăng 10,41% so 2011), điện thương phẩm ước đạt 105,33 tỷ kWh (tăng 11,28% so với 2011).

Ông Hoàng Quốc Vượng hy vọng rằng, với sự phối hợp của các cơ quan truyền thông, trong đó có Đài TNVN, EVN sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân cả nước, vượt qua những thách thức phía trước để phấn đấu phát triển điện lưới quốc gia, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chương trình phối hợp hành động giữa Đài TNVN và EVN được triển khai từ năm 2006 để tuyên truyền việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình được triển khai đến hết năm 2009. Đến năm 2010, Đài TNVN và EVN ký lại Chương trình hành động và đổi tên thành “Điện và đời sống”. Với sự thay đổi này, hoạt động tuyên truyền về điện đã có sự đổi mới về chất, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội có liên quan đến ngành điện đã được đưa tin, phản ánh, phân tích kịp thời trong các chương trình thời sự, chuyên đề của Đài TNVN.

 
 Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến (phải) trao quà lưu niệm cho lãnh đạo EVN

 Theo thỏa thuận ký kết giữa hai cơ quan trong giai đoạn từ năm 2013-2015, Đài TNVN có trách nhiệm đưa tin, bài, ảnh về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động điện lực; Thông tin phản ánh những cố gắng, nỗ lực của EVN và các đơn vị trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân; Công tác triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới, những khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng các công trình điện; Tuyên truyền về chủ trương điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường và vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Phía EVN đề xuất chủ đề tuyên truyền trọng tâm phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm; Tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên tham gia và đưa tin về các hoạt động trong và ngoài nước của EVN; chủ động cung cấp thông tin cập nhật cho Đài TNVN về các lĩnh vực hoạt động của EVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cái nhất của công trình thủy điện Sơn La
Những cái nhất của công trình thủy điện Sơn La

(VOV) - Những cái nhất tiêu biểu như: tiến độ thi công nhanh nhất, dây chuyền công nghệ lớn nhất Đông Nam Á…

Những cái nhất của công trình thủy điện Sơn La

Những cái nhất của công trình thủy điện Sơn La

(VOV) - Những cái nhất tiêu biểu như: tiến độ thi công nhanh nhất, dây chuyền công nghệ lớn nhất Đông Nam Á…

Đầu năm trên công trường Thủy điện Lai Châu
Đầu năm trên công trường Thủy điện Lai Châu

(VOV) -Công trường ngày đầu năm rộn tiếng máy vào ra, những công nhân đang nỗ lực hết mình để đảm bảo các mốc tiến độ 2013.

Đầu năm trên công trường Thủy điện Lai Châu

Đầu năm trên công trường Thủy điện Lai Châu

(VOV) -Công trường ngày đầu năm rộn tiếng máy vào ra, những công nhân đang nỗ lực hết mình để đảm bảo các mốc tiến độ 2013.

Khánh thành công trình Thủy điện Sơn La
Khánh thành công trình Thủy điện Sơn La

(VOV) -Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La đã khánh thành vượt mốc thời gian 3 năm, sản lượng điện bình quân 10 tỷ kWh/năm. 

Khánh thành công trình Thủy điện Sơn La

Khánh thành công trình Thủy điện Sơn La

(VOV) -Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La đã khánh thành vượt mốc thời gian 3 năm, sản lượng điện bình quân 10 tỷ kWh/năm. 

Điện lực 2012 - năm của thủy điện
Điện lực 2012 - năm của thủy điện

(VOV) - Ngành điện đã trải qua một năm đầy sóng gió nhưng kết thúc lại bằng điểm sáng đáng tự hào - Thủy điện Sơn La.

Điện lực 2012 - năm của thủy điện

Điện lực 2012 - năm của thủy điện

(VOV) - Ngành điện đã trải qua một năm đầy sóng gió nhưng kết thúc lại bằng điểm sáng đáng tự hào - Thủy điện Sơn La.

EVN trả gần 3.000 tỷ đồng cho PVN và Vinacomin
EVN trả gần 3.000 tỷ đồng cho PVN và Vinacomin

EVN đã trả 2.200 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí và khoảng 700 tỷ đồng nợ quá hạn cho Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.

EVN trả gần 3.000 tỷ đồng cho PVN và Vinacomin

EVN trả gần 3.000 tỷ đồng cho PVN và Vinacomin

EVN đã trả 2.200 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí và khoảng 700 tỷ đồng nợ quá hạn cho Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.

Tăng 5% giá điện, EVN tăng thu 7.000 tỷ đồng
Tăng 5% giá điện, EVN tăng thu 7.000 tỷ đồng

(VOV)- EVN cho rằng việc điều chỉnh giá điện lần này để bù đắp phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá bán than, giá khí...

Tăng 5% giá điện, EVN tăng thu 7.000 tỷ đồng

Tăng 5% giá điện, EVN tăng thu 7.000 tỷ đồng

(VOV)- EVN cho rằng việc điều chỉnh giá điện lần này để bù đắp phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá bán than, giá khí...