Pháp công bố biện pháp thúc đẩy đầu tư, kích thích tăng trưởng

VOV.VN - Tổng thống Pháp khẳng định, để đạt được mục tiêu tăng trưởng và việc làm thì Pháp chỉ cần 1 điều kiện duy nhất là đầu tư.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 3/4 công bố gói các biện pháp thúc đẩy các doanh nghiệp bơm thêm tiền vào thị trường trong nước nhằm gia tăng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Pháp và tạo thêm nhiều việc làm.

Tổng thống Hollande tuyên bố thành lập một nguồn quỹ đầu tư trị giá 50 triệu ERO tương đương 544 triệu USD). Nguồn quỹ này do các nhóm bảo hiểm của Pháp và nước ngoài quản lý nhằm cấp vốn cho các doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư ngay trong tháng tới. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định rằng để đạt được 2  mục tiêu tăng trưởng và việc làm thì Pháp chỉ cần 1 điều kiện duy nhất là đầu tư.


Bên cạnh đó, trong chuyến thị sát các doanh nghiệp tại miền Bắc nước Pháp, Tổng thống Hollande đã đề xuất một hệ thống thuế thích hợp cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường đầu tư trong thời hạn ngắn. Những doanh nghiệp địa phương cũng nhận được khoản hỗ trợ tài chính 8 tỷ ERO để phát triển và nâng cao tính cạnh tranh của mình.

Khoản hỗ trợ này được cung cấp thông qua Ngân hàng Đầu tư công cộng của Pháp. Theo Tổng thống Hollande, Pháp có một tương lai công nghiệp và tương lai này đòi hỏi đầu tư, theo đó gói các biện pháp vừa được công bố sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên